Robot hút rác thông minh làm sạch lòng sông ở Anh

VOV.VN - Những dòng sông đầy rác thải sinh hoạt từ lâu đã là chủ đề mà nhiều quốc gia quan tâm. Giải quyết tình trạng này, một công ty môi trường của Anh, đứng đầu là Richard Hardiman đã nghĩ ra mô hình cá mập hút rác với mục tiêu làm sạch các dòng sông, ngăn rác thải nhựa chảy ra biển.

Robot cá mập hút rác WasteShark đã được triển khai từ trung tuần tháng 3 này tại khu tài chính thịnh vượng Canary Wharf nằm bên bờ sông Thames của nước Anh  như một phần của dự án làm sạch nước sông đoạn chảy qua khu vực và biến nó thành một dòng nước trong lành hơn.

Richard Hardiman lần đầu tiên nảy ra ý tưởng về robot làm sạch nước sau khi chứng kiến hai người đàn ông vật lộn với chiếc thuyển để vớt rác trên lòng sông ở thành phố Cape Town, Nam Phi, quê hương ông. Từng mẩu lá, chai nhựa rác được vớt bằng tay, gần lên tới thuyền thì gió thổi bay tất cả…

Đối với ông, công việc thủ công này thật kém hiệu quả. Ông chợt nghĩ, nếu có một chiếc máy có cơ chế mở giống như miệng của con cá mập, rác theo nguồn nước chui vào máy tự động thì hiệu quả sẽ khác. Nghĩ là làm, Richard Hardiman và những người bạn trong công ty Ran Marine đã tạo ra rô bốt cá mập hút rác, đặt tên là WasteShark

“Tôi ví nó như một chiếc bình để lấy nước. Đó là một cỗ máy tự động hút chất ô nhiễm ra khỏi nước trên bề mặt. Chất thải ô nhiễm đó có thể là nhựa hoặc bất kỳ mảnh vụn hoặc sinh khối nào như tảo" - Richard Hardiman chia sẻ.

Canary Wharf, nơi đặt robot cá mập hút rác thải là một khu tài chính thịnh vượng, mỗi ngày đón khoảng 120.000 người ghé thăm mua sắm và làm việc tại  đó. Tập đoàn Canary Wharf, đơn vị phát triển và quản lý khu vực này, từng rất “đau đầu” trong việc giảm lượng rác thải nhựa sử dụng một lần do lượng người qua lại nhiều gây ô nhiễm sông Thames.

Không chỉ có khu hành chính này, hiện tại, chỉ có 14% các con sông ở Anh đáp ứng được tình trạng sinh thái tốt. Các tuyến đường thủy của đất nước đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ nông nghiệp, nước thải và nhựa sử dụng một lần.

Richard Hardiman cho biết: “Cách chúng tôi thiết kế rô bốt cá mập hút rác WasteShark là nó không tác động đến môi trường, hoàn toàn chạy bằng điện và yên tĩnh đến mức không làm ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Vịt và thiên nga có thể bơi tránh xa nó. Rô bốt này cũng không đủ nhanh để bắt cá. Vì vậy, nó thực sự là một giải pháp tác động thấp để loại bỏ ô nhiễm ra khỏi nước".

WasteShark chạy bằng pin và mỗi cục pin dùng cho quãng đường di chuyển tối đa 5 km. Công việc này tương đương với khoảng 8-10 giờ thời gian làm sạch dưới dòng nước . Khả năng thu gom rác thải sinh hoạt của robot WasteShark là khoảng 500kg mảnh vụn hoặc tương đương với khoảng 21.000 chai nhựa. Bất kỳ loại rác nào được thu gom trong bụng rô-bốt sau đó sẽ được đưa trở lại bờ, được phân loại và tái chế hoặc xử lý một cách có trách nhiệm. 

Trước con số 8 triệu tấn rác thải nhựa xâm nhập vào đại dương mỗi năm, phần lớn bị cuốn từ các thành phố ra biển thông qua các con sông, Richard Hardiman cho biết: mong ước của ông là triển khai giải pháp hút rác này trên khắp thế giới để trả lại vẻ đẹp cho các dòng sông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Robot chuyên dụng dọn dẹp bể bơi giành Giải thưởng Sáng tạo của triển lãm CES 2023
Robot chuyên dụng dọn dẹp bể bơi giành Giải thưởng Sáng tạo của triển lãm CES 2023

VOV.VN - Sản phẩm chuyên dụng lọc nước hồ bơi có tên là Seagull vừa được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2023 vừa diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Robot chuyên dụng dọn dẹp bể bơi giành Giải thưởng Sáng tạo của triển lãm CES 2023

Robot chuyên dụng dọn dẹp bể bơi giành Giải thưởng Sáng tạo của triển lãm CES 2023

VOV.VN - Sản phẩm chuyên dụng lọc nước hồ bơi có tên là Seagull vừa được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2023 vừa diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái
Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái

VOV.VN - Là một trong những con robot chậm chạp và "làm biếng" nhất thế giới, dù chỉ treo mình một chỗ nhưng SlothBot đang góp phần giúp gìn giữ sự đa dạng sinh học của môi trường.

Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái

Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái

VOV.VN - Là một trong những con robot chậm chạp và "làm biếng" nhất thế giới, dù chỉ treo mình một chỗ nhưng SlothBot đang góp phần giúp gìn giữ sự đa dạng sinh học của môi trường.