Thử nghiệm đầu tiên về cánh tay robot thu thập mẫu vật từ sao Hỏa và Mặt trăng

VOV.VN - Mỏ đá ở hạt Bedfordshire, Anh mới đây đã được lựa chọn làm địa điểm  để tiến hành thử nghiệm xe tự hành mới nhất của hãng sản xuất máy bay Airbus.


Hãng sản xuất máy bay có tiếng của châu Âu – Airbus vừa thông báo, đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm xe tự hành Codi thám hiểm không gian đầu tiên trên thế giới. Xe tự hành được trang bị cánh tay robot, tự động thu thập mẫu vật, hướng tới phục vụ các sứ mệnh khám phá Mặt trăng hay Sao Hỏa.

Nguyên mẫu xe tự hành Codi được trang bị cánh tay robot có thể tự động định vị, nhặt mẫu vật dưới mặt đất và đưa vào ống hay khoang chứa trên xe. Bộ camera trên xe lập bản đồ 3D môi trường xung quanh, giúp xe di chuyển an toàn đến vị trí cần thiết và cánh tay robot có thể thu thập mẫu vật một cách chính xác.

Ông Chris Draper - đại diện của Airbus cho biết, điểm đột phá và độc đáo của Codi là lần đầu tiên có thể ghép nối những khối xây dựng này lại với nhau, sau đó có thể tự động di chuyển qua hàng trăm mét. Xe Codi còn định vị một thứ gì đó, như kiểu một mẫu vật nhỏ với độ chính xác là 10 cm và có thể nhấc nó lên bằng 1 cánh tay robot và sau đó đặt nó lên tàu. Quá trình đầu cuối này vẫn chưa được thực hiện, nhưng ngày hôm nay Codi đã có thể làm điều đó một cách thành công.

Để truyền tín hiệu từ Trái Đất đến Sao Hỏa, theo ước tính của giới chuyên gia, phải mất khoảng 20 phút. Do vậy, cần phải có giải pháp tự động thu thập mẫu vật bề mặt Sao Hỏa. Airbus kỳ vọng công nghệ này có thể được ứng dụng trong các chuyến thám hiểm không gian trong tương lai, đặc biệt là sứ mệnh của tàu thăm dò Sao Hỏa ExoMars dự kiến được phóng vào năm 2028 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá
Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Italia đã phát triển một chú chó robot bốn chân, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống camera và thuật toán để xác định tàn và đầu lọc thuốc lá trên mặt đất và hút chúng bằng các đầu nối máy hút bụi ở mỗi chân.

Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá

Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Italia đã phát triển một chú chó robot bốn chân, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống camera và thuật toán để xác định tàn và đầu lọc thuốc lá trên mặt đất và hút chúng bằng các đầu nối máy hút bụi ở mỗi chân.

“Trình làng” robot AI hứa hẹn trở thành trợ thủ đắc lực cho con người
“Trình làng” robot AI hứa hẹn trở thành trợ thủ đắc lực cho con người

VOV.VN - Hội nghị Trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc vừa khép lại cuối tuần qua, tập trung vào 3 phần chính: công nghệ cốt lõi, thiết bị đầu cuối thông minh và trao quyền cho ứng dụng. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của hàng loạt mẫu robot tiên tiến trang bị trí tuệ nhân tạo, được kỳ vọng có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho con người.

“Trình làng” robot AI hứa hẹn trở thành trợ thủ đắc lực cho con người

“Trình làng” robot AI hứa hẹn trở thành trợ thủ đắc lực cho con người

VOV.VN - Hội nghị Trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc vừa khép lại cuối tuần qua, tập trung vào 3 phần chính: công nghệ cốt lõi, thiết bị đầu cuối thông minh và trao quyền cho ứng dụng. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của hàng loạt mẫu robot tiên tiến trang bị trí tuệ nhân tạo, được kỳ vọng có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho con người.

Robot hình người bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc
Robot hình người bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc

VOV.VN - Từ cuối năm 2023, Trung Quốc đã ra văn bản về việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp robot hình người với mục tiêu sản xuất hàng loạt loại người máy này vào năm 2025. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ như đang diễn tiến nhanh hơn dự kiến, khi nhiều công ty nước này đã cho ra đời những sản phẩm đầu tiên.

Robot hình người bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc

Robot hình người bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc

VOV.VN - Từ cuối năm 2023, Trung Quốc đã ra văn bản về việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp robot hình người với mục tiêu sản xuất hàng loạt loại người máy này vào năm 2025. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ như đang diễn tiến nhanh hơn dự kiến, khi nhiều công ty nước này đã cho ra đời những sản phẩm đầu tiên.