“Toàn cầu hóa ngành công nghiệp chip đang bị đe dọa”

VOV.VN - Đó là phát biểu của ông Chen Nanxiang - Chủ tịch kiêm quyền Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip bộ nhớ Yangtze Memory Technologies (YMTC) đến từ Trung Quốc.

Trong một bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị Semicon China ở Thượng Hải, ông Chen Nanxiang - Chủ tịch kiêm quyền Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip bộ nhớ Yangtze Memory Technologies (YMTC) - cho biết, địa chính trị và mối quan tâm về an ninh quốc gia của một số quốc gia đang đe dọa quá trình toàn cầu hóa ngành công nghiệp chip của thế giới và sự phát triển trong tương lai của nó. Điều này khiến ông nghi ngờ liệu ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu có thể thực hiện được dự báo trước đó về khả năng đạt doanh thu 1.000 tỷ USD vào năm 2030 hay không.

“Có rất nhiều sự can thiệp của chính phủ và rất nhiều nội dung chính trị được thêm vào ở giữa”, ông Chen Nanxiang nói. Ông cũng hoàn toàn đồng ý với những nhận xét mà người sáng lập TSMC của Đài Loan, Morris Chang, đưa ra vào tháng 3/2023 về cách thức toàn cầu hóa trong ngành chip “đã chết”. Ông Chen Nanxiang không nêu tên bất kỳ quốc gia nào.

Ông Chen Nanxiang nói thêm: “Bản thân ngành công nghiệp của chúng tôi có tính chu kỳ và mỗi người hành nghề có cách riêng của mình để đối phó với chu kỳ. Tuy nhiên, mức độ không chắc chắn cao mà chúng tôi gặp phải chính là do toàn cầu hóa bị hủy hoại”.

Cũng theo ông Chen Nanxiang, toàn cầu hóa ngành công nghiệp đang bước vào một thời kỳ hỗn loạn. Quá trình sản xuất chip hiện đại bao gồm hơn một nghìn bước và yêu cầu sở hữu trí tuệ, công cụ và hóa chất phức tạp từ khắp nơi trên thế giới.

Trung Quốc là một trong những thị trường chip lớn nhất và quốc gia này đang cố gắng xây dựng năng lực sản xuất trong nước, nhưng trong những năm gần đây đã phải chịu áp lực từ Mỹ vốn muốn cắt giảm những nỗ lực này. YMTC là một trong số các công ty chủ chốt của Trung Quốc bị cuốn vào cuộc chiến sau khi Mỹ ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chống lại họ.

Ngoài ra, hơn một chục công ty khác trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc nằm trong danh sách đen thương mại vào năm ngoái khi chính phủ Mỹ lo ngại họ có thể chuyển hướng công nghệ Mỹ sang các công ty công nghệ Trung Quốc đã bị liệt vào danh sách đen trước đó, bao gồm Huawei và Hikvision.

Động thái này đã cấm các nhà cung cấp của YMTC vận chuyển hàng hóa của Mỹ đến công ty này mà không có giấy phép, vốn cũng rất khó xin. Chen đã ám chỉ những rắc rối của chính YMTC trong bài phát biểu của mình, với lời kêu gọi trực tiếp tới các nhà cung cấp thiết bị tham dự.

“Đối với YMTC do tôi quản lý, chúng tôi không còn có thể mua các bộ phận và linh kiện cho thiết bị mà chúng tôi đã mua hợp pháp. Nếu công bằng, vui lòng thiết lập một số quy tắc công bằng để chúng tôi có thể mua lại thiết bị”, ông Chen Nanxiang thông tin thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD
Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

VOV.VN - Hãng nghiên cứu AlixPartners cho biết tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn hiện nay dự kiến ​​sẽ khiến doanh thu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất khoảng 210 tỷ USD trong năm nay.

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

VOV.VN - Hãng nghiên cứu AlixPartners cho biết tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn hiện nay dự kiến ​​sẽ khiến doanh thu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất khoảng 210 tỷ USD trong năm nay.

Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu
Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu

VOV.VN - Nghành công nghiệp ô tô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu.

Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu

Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu

VOV.VN - Nghành công nghiệp ô tô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu.

Trung Quốc giới thiệu chip tích hợp đồ họa như công nghệ năm 2005
Trung Quốc giới thiệu chip tích hợp đồ họa như công nghệ năm 2005

VOV.VN - Công ty Trung Quốc Loongson đã phát triển một chipset mới với bộ xử lý đồ họa tích hợp (iGPU), cho phép khởi tạo các hệ thống PC mà không cần card đồ họa rời.

Trung Quốc giới thiệu chip tích hợp đồ họa như công nghệ năm 2005

Trung Quốc giới thiệu chip tích hợp đồ họa như công nghệ năm 2005

VOV.VN - Công ty Trung Quốc Loongson đã phát triển một chipset mới với bộ xử lý đồ họa tích hợp (iGPU), cho phép khởi tạo các hệ thống PC mà không cần card đồ họa rời.