Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, Micron, bán chip cho các công ty trong nước.

Lý do mà chính phủ Trung Quốc đưa ra bắt nguồn từ vấn đề bảo mật. Đây cũng chính là cách mà chính phủ Mỹ đã sử dụng để ban hành các lệnh cấp đối với hai nhà sản xuất smartphone của Trung Quốc là Huawei và ZTE.

Trong tuyên bố được đưa ra vào hôm 21/5, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết đánh giá cho thấy các sản phẩm của Micron có các vấn đề an ninh mạng tiềm ẩn tương đối nghiêm trọng, gây rủi ro bảo mật lớn cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Trung Quốc.

Cũng trong tuyên bố của CAC, theo “Luật An ninh mạng” cũng như các luật và quy định khác, các nhà điều hành cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng ở Trung Quốc nên ngừng mua các sản phẩm của Micron. Tuy nhiên, cơ quan quản lý này không cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến các vấn đề an ninh mạng được yêu cầu.

Về phần mình, sau khi lệnh cấm được ban hành, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết: “Chúng tôi kiên quyết phản đối những hạn chế không có cơ sở thực tế”.

Micron là nhà sản xuất chính các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ trong PC, smartphone và các thiết bị tiêu dùng khác. Những sản phẩm này bao gồm bộ nhớ RAM, DRAM và UFS. Có những nhà cung cấp bộ nhớ và lưu trữ thay thế như Samsung Semiconductor và SK Hynix, nhưng vẫn chưa rõ liệu lệnh cấm sẽ ảnh hưởng ra sao đối với các thương hiệu công nghệ tiêu dùng ở Trung Quốc.

Tin tức này xuất hiện chỉ một thời gian sau khi chính phủ Mỹ ban hành lệnh cấm bán hàng công nghệ rộng rãi cho các ngành công nghiệp khác nhau của Trung Quốc. Điều này bao gồm các lệnh cấm đối với thiết bị sản xuất chip tiên tiến, chip hiệu suất cao được sử dụng cho AI… Các lệnh cấm gần đây của Mỹ cũng được đưa ra sau khi quốc gia này trừng phạt Huawei vì các vấn đề bảo mật không xác định vào năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ siết chặt xuất khẩu chất bán dẫn
Mỹ siết chặt xuất khẩu chất bán dẫn

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố các quy định mới về kiểm soát xuất khẩu mới liên quan đến chất bán dẫn.

Mỹ siết chặt xuất khẩu chất bán dẫn

Mỹ siết chặt xuất khẩu chất bán dẫn

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố các quy định mới về kiểm soát xuất khẩu mới liên quan đến chất bán dẫn.

Mỹ - Trung cạnh tranh khốc liệt về chất bán dẫn
Mỹ - Trung cạnh tranh khốc liệt về chất bán dẫn

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ công bố siết chặt xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 8/10 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động này của Mỹ.

Mỹ - Trung cạnh tranh khốc liệt về chất bán dẫn

Mỹ - Trung cạnh tranh khốc liệt về chất bán dẫn

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ công bố siết chặt xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 8/10 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động này của Mỹ.

Nhà máy sản xuất chip bán dẫn trị giá 100 tỷ USD sẽ được xây dựng ở New York
Nhà máy sản xuất chip bán dẫn trị giá 100 tỷ USD sẽ được xây dựng ở New York

VOV.VN - Ngày 4/10, Micron đã thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất chip máy tính ở New York (Mỹ).

Nhà máy sản xuất chip bán dẫn trị giá 100 tỷ USD sẽ được xây dựng ở New York

Nhà máy sản xuất chip bán dẫn trị giá 100 tỷ USD sẽ được xây dựng ở New York

VOV.VN - Ngày 4/10, Micron đã thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất chip máy tính ở New York (Mỹ).