Twitter gửi thư yêu cầu Meta cho Threads ngừng hoạt động

VOV.VN - Nhóm pháp lý của Twitter hôm 5/7 đã gửi cho Meta một lá thư yêu cầu công ty cho Threads ngừng hoạt động không lâu sau khi ứng dụng này ra mắt.

Bức thư cáo buộc Meta chiếm đoạt bí mật thương mại của Twitter và cho biết Meta đã thuê các nhân viên cũ của Twitter, những người đã giữ lại thông tin độc quyền, để thực hiện hành vi này.

“Trong năm qua, Meta đã thuê hàng chục nhân viên cũ của Twitter. Twitter biết rằng những nhân viên này trước đây đã làm việc tại Twitter; rằng những nhân viên này đã và tiếp tục có quyền truy cập vào các bí mật thương mại của Twitter và các thông tin có tính bảo mật cao khác; rằng những nhân viên này có nghĩa vụ liên tục đối với Twitter; và rằng nhiều nhân viên trong số này đã lưu giữ tài liệu cũng như thiết bị điện tử của Twitter một cách không đúng cách”, bức thư có chữ ký của luật sư Alex Spiro viết.

Công ty tiếp tục: “Với kiến ​​​​thức đó, Meta đã cố tình chỉ định những nhân viên này phát triển ứng dụng Threads sao chép chỉ trong vài tháng. Họ đã sử dụng bí mật thương mại của Twitter và tài sản trí tuệ khác để đẩy nhanh sự phát triển cho ứng dụng cạnh tranh, vi phạm cả luật tiểu bang và liên bang cũng như nghĩa vụ liên tục của các nhân viên đó đối với Twitter”.

Như là một phần trong cáo buộc của mình, chủ tịch Elon Musk của Twitter cho biết: “Cạnh tranh là tốt, nhưng gian lận thì không”. Đáp lại, phát ngôn viên Andy Stone của Meta cho biết trong một bài đăng trên Threads rằng: “Không ai trong nhóm kỹ thuật của Threads là cựu nhân viên Twitter - đó không phải là vấn đề”.

Được biết, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt, Threads đã trở nên cực kỳ phổ biến. CEO Mark Zuckerberg của Meta cho biết vào hôm 6/7 rằng ứng dụng hiện đã có 30 triệu người dùng đăng ký.

Các ngôi sao trên mạng xã hội bắt đầu đổ xô đến nền tảng này vào cuối ngày 5/7 sau khi nó ra mắt. Một số cái tên tiêu biểu như Kim Kardashian đã tích lũy được 1,7 triệu người theo dõi vào chiều 6/7, trong khi ca sĩ Shakira có 1,4 triệu và bản thân Zuckerberg cũng có 1,4 triệu vào chiều 6/7.

Threads được coi là đối thủ hàng đầu của Twitter - công ty đã được Elon Musk mua lại vào tháng 10/2022 với giá khoảng 44 tỷ USD và gây ra rất nhiều tranh cãi kể từ đó. Trong quyết định gây tranh cãi mới nhất của mình, Musk đã thông báo hôm 1/7 rằng Twitter sẽ giới hạn số lượng tweet mà mọi người có thể xem mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Twitter sẽ giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc
Twitter sẽ giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc

VOV.VN - Chủ tịch điều hành Elon Musk của Twitter vừa cho biết rằng mạng xã hội này đang hạn chế lượng tweet mỗi ngày mà các tài khoản khác nhau có thể đọc.

Twitter sẽ giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc

Twitter sẽ giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc

VOV.VN - Chủ tịch điều hành Elon Musk của Twitter vừa cho biết rằng mạng xã hội này đang hạn chế lượng tweet mỗi ngày mà các tài khoản khác nhau có thể đọc.

Australia lo ngại về những phát ngôn thù ghét trên Twitter
Australia lo ngại về những phát ngôn thù ghét trên Twitter

VOV.VN - Trong 12 tháng qua trên nền tảng Twitter xuất hiện nhiều hành vi lạm dụng trực tuyến nghiêm trọng, với các tuyên bố thù ghét nhiều hơn hẳn so với các nền tảng khác.

Australia lo ngại về những phát ngôn thù ghét trên Twitter

Australia lo ngại về những phát ngôn thù ghét trên Twitter

VOV.VN - Trong 12 tháng qua trên nền tảng Twitter xuất hiện nhiều hành vi lạm dụng trực tuyến nghiêm trọng, với các tuyên bố thù ghét nhiều hơn hẳn so với các nền tảng khác.

Elon Musk thông báo đã tìm được Giám đốc điều hành Twitter mới
Elon Musk thông báo đã tìm được Giám đốc điều hành Twitter mới

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Elon Musk ngày 11/5 cho biết, ông đã tìm được Giám đốc điều hành mới cho Twitter, nhưng không nêu rõ danh tính nhân sự cấp cao. Trong khi đó, Tờ Tạp chí Wall Street Journal đưa tin, Giám đốc Đối tác và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Comcast NBCUniversal – bà Linda Yaccarino đang đàm phán để tiếp nhận vị trí này.

Elon Musk thông báo đã tìm được Giám đốc điều hành Twitter mới

Elon Musk thông báo đã tìm được Giám đốc điều hành Twitter mới

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Elon Musk ngày 11/5 cho biết, ông đã tìm được Giám đốc điều hành mới cho Twitter, nhưng không nêu rõ danh tính nhân sự cấp cao. Trong khi đó, Tờ Tạp chí Wall Street Journal đưa tin, Giám đốc Đối tác và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Comcast NBCUniversal – bà Linda Yaccarino đang đàm phán để tiếp nhận vị trí này.