5,4 triệu USD cho đoạn mã nguồn World Wide Web từ năm 1989

VOV.VN - Mã nguồn cho World Wide Web được nhà khoa học máy tính người Anh Tim Berners-Lee viết cách đây hơn 30 năm đã được đem bán đấu giá thành công với con số cuối cùng trị giá 5,4 triệu USD.

Đơn vị bán đấu giá đoạn mã nguồn World Wide Web là Sotheby’s cho biết cuộc đấu giá đã diễn ra thành công vào hôm 30/6. World Wide Web là mã nguồn khai sinh ra hệ thống website toàn cầu được phát minh bởi Berners-Lee vào năm 1989. Tài sản đấu giá là một định dạng vật phẩm số gắn với chuỗi khối (blockchain) và không thể bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc chia nhỏ có tên NFT (non-fungible token).

Số tiền cuối cùng cho cuộc đấu giá là 5.434.500 USD, cao hơn nhiều so với mức giá thầu khởi điểm 1.000 USD mà Sotheby’s đưa ra.

Cuộc đấu giá mã nguồn World Wide Web dưới dạng NFT được Berners-Lee đưa ra vào giữa tháng 6. Mặc dù mã đột phá này đã xuất hiện ở trong phạm vi công cộng từ lâu, nhưng Berners-Lee bây giờ mới cho phép bán một phiên bản duy nhất của tệp gốc này. NFT của World Wide Web gồm các mặt hàng kỹ thuật số khác nhau liên quan đến việc phát minh ra web, trong đó có 9.555 dòng mã được viết trên máy tính NeXT từ năm 1990 đến 1991, bên cạnh Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP), Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) và Định dạng tài nguyên thống nhất (URI).

Tất cả các mặt hàng trong NFT đều có chữ ký điện tử của Berners-Lee. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ mang lại lợi ích cho các sáng kiến ​​mà vợ chồng nhà khoa học người Anh ủng hộ.

Được biết, Berners-Lee đã hình thành và viết mã cho World Wide Web, một hệ thống điều hướng Internet, từ năm 1989 đến năm 1991. Nhà khoa học người Anh chưa bao giờ cấp bằng sáng chế cho mã, thay vào đó chọn phát hành nó cho phạm vi công cộng. Như đã biết, chính đoạn mã đó đã xây dựng nền tảng cho Internet như ngày nay.

NFT là định dạng bùng nổ sử dụng phổ biến trong những tháng gần đây. Định dạng này dựa trên công nghệ blockchain và giúp cách mạng hóa nghệ thuật kỹ thuật số và đồ sưu tầm bằng cách cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu. Một trong những cuộc đấu giá NFT gây chú ý trong thời gian gần đây là bộ sưu tập “Everydays: The First 5000 days” bao gồm các tác phẩm nghệ thuật mà nhà thiết kế đồ họa Mike Winkelmann (hay Beeple) tạo ra trong 13 năm đã được bán với giá 69,3 triệu USD thông qua nhà đấu giá Christie's. CEO Twitter Jack Dorsey cũng đã bán một NFT chứa tweet đầu tiên của ông với giá 2,9 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thể để Việt Nam ở top các nước kém văn minh Internet nhất thế giới
Không thể để Việt Nam ở top các nước kém văn minh Internet nhất thế giới

VOV.VN - Việt Nam được thế giới đánh giá cao về nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19, song lại bị xếp top cuối trong bảng xếp hạng văn minh trên mạng xã hội.

Không thể để Việt Nam ở top các nước kém văn minh Internet nhất thế giới

Không thể để Việt Nam ở top các nước kém văn minh Internet nhất thế giới

VOV.VN - Việt Nam được thế giới đánh giá cao về nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19, song lại bị xếp top cuối trong bảng xếp hạng văn minh trên mạng xã hội.

Phá chuyên án lừa đảo giao dịch ngoại hối qua Internet của hàng chục nghìn người
Phá chuyên án lừa đảo giao dịch ngoại hối qua Internet của hàng chục nghìn người

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công chuyên án sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.

Phá chuyên án lừa đảo giao dịch ngoại hối qua Internet của hàng chục nghìn người

Phá chuyên án lừa đảo giao dịch ngoại hối qua Internet của hàng chục nghìn người

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công chuyên án sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản với hàng chục nghìn người tham gia.

Internet Explorer sẽ chính thức bị khai tử vào năm sau
Internet Explorer sẽ chính thức bị khai tử vào năm sau

VOV.VN - Sau hơn 25 năm, cuối cùng Microsoft đã chốt ngày khai tử Internet Explorer để chuyển sang Microsoft Edge sau khi trình duyệt web cũ kỹ không được người tiêu dùng sử dụng trong nhiều năm.

Internet Explorer sẽ chính thức bị khai tử vào năm sau

Internet Explorer sẽ chính thức bị khai tử vào năm sau

VOV.VN - Sau hơn 25 năm, cuối cùng Microsoft đã chốt ngày khai tử Internet Explorer để chuyển sang Microsoft Edge sau khi trình duyệt web cũ kỹ không được người tiêu dùng sử dụng trong nhiều năm.