Apple tạm dừng đàm phán “Apple Car” với Hyundai

VOV.VN - Các cuộc thảo luận của Apple với Hyundai và Kia về việc sản xuất một chiếc “Apple Car” chạy điện đã bị tạm dừng lại, theo một báo cáo mới nhất từ Bloomberg.

Báo cáo nói rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc Apple đã rất buồn về thông báo của Hyundai cho rằng họ đang đàm phán để tham gia vào dự án ô tô điện với Apple, mặc dù Hyundai và công ty con Kia sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. Không rõ liệu các cuộc thảo luận có thể tiếp tục hay không.

Trong khi đó, có những bất đồng trong nội bộ Hyundai có thể làm lệch kế hoạch, với một nguồn nói rằng có một “tranh chấp” về việc liệu Hyundai hay Kia sẽ sản xuất xe tự hành của Apple. Một báo cáo từ tháng 1 chỉ ra rằng các giám đốc điều hành của Hyundai vẫn đang cân nhắc xem liệu có xứng đáng với rủi ro khi chấp nhận Apple trong tư cách là khách hàng hay không.

Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục, Kia được cho là trở thành lựa chọn khả dĩ hơn. Họ đang tìm cách chế tạo một chiếc xe hơi của Apple tại nhà máy ở Georgia (Mỹ). Một nguồn tin tiết lộ với Bloomberg rằng Apple cũng đang thảo luận về kế hoạch tương tự với các nhà sản xuất ô tô khác, nhưng không nêu tên bất kỳ công ty nào. Apple cũng được cho là đang đàm phán với nhiều nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Chiếc xe này được đồn đại là sẽ được xây dựng trên nền tảng xe điện E-GMP của Hyundai, với việc Hyundai chịu trách nhiệm cải tiến thiết kế và sản xuất linh kiện.

Vào đầu tháng 2, Apple được cho là sắp đạt được thỏa thuận với Kia về khoản đầu tư 3,6 tỷ USD để đưa xe tự lái của Apple vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ thông tin Kia sẽ sản xuất Apple Car, chế tạo tại Mỹ
Hé lộ thông tin Kia sẽ sản xuất Apple Car, chế tạo tại Mỹ

VOV.VN - Tin đồn về Apple Car tiếp tục xuất hiện, và báo cáo mới nhất tuyên bố rằng hoạt động sản xuất xe điện đầu tiên cho Apple sẽ được thực hiện bởi Kia.

Hé lộ thông tin Kia sẽ sản xuất Apple Car, chế tạo tại Mỹ

Hé lộ thông tin Kia sẽ sản xuất Apple Car, chế tạo tại Mỹ

VOV.VN - Tin đồn về Apple Car tiếp tục xuất hiện, và báo cáo mới nhất tuyên bố rằng hoạt động sản xuất xe điện đầu tiên cho Apple sẽ được thực hiện bởi Kia.

Apple Car có thể phải chờ đến năm 2028 mới chào đời
Apple Car có thể phải chờ đến năm 2028 mới chào đời

VOV.VN - Đã có những tin đồn rộ lên gần đây rằng Apple sẽ ra mắt chiếc xe điện đầu tiên của mình vào năm 2024, hoặc thậm chí 2021, tuy nhiên một nhà phân tích nổi tiếng đã phủ nhận điều này.

Apple Car có thể phải chờ đến năm 2028 mới chào đời

Apple Car có thể phải chờ đến năm 2028 mới chào đời

VOV.VN - Đã có những tin đồn rộ lên gần đây rằng Apple sẽ ra mắt chiếc xe điện đầu tiên của mình vào năm 2024, hoặc thậm chí 2021, tuy nhiên một nhà phân tích nổi tiếng đã phủ nhận điều này.

Apple Car có thể ra mắt vào năm 2021, trước hai năm so với kế hoạch
Apple Car có thể ra mắt vào năm 2021, trước hai năm so với kế hoạch

VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy chiếc xe điện được đồn đại từ lâu của Apple, tạm gọi Apple Car, có thể ra mắt vào quý 3/2021, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Apple Car có thể ra mắt vào năm 2021, trước hai năm so với kế hoạch

Apple Car có thể ra mắt vào năm 2021, trước hai năm so với kế hoạch

VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy chiếc xe điện được đồn đại từ lâu của Apple, tạm gọi Apple Car, có thể ra mắt vào quý 3/2021, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.