Chiếc điện thoại Sony Ericsson VAIO bất ngờ xuất hiện trở lại

Sony hiện tại có thể không trở thành một "ông lớn" trên thị trường smartphone nhưng đã có lúc làm lu mờ Samsung và đối đầu với Nokia cũng như Motorola cũ.

Đó là vào thời Sony Ericsson, khi hãng tung ra các smartphone đáng chú ý (dựa trên Symbian/UIQ) cũng như phô trương dòng Xperia vẫn còn phổ biến. Công ty cũng dám thực hiện đổi mới để đi trước thời đại, như điện thoại chơi game Xperia Play và smartphone mang nhãn hiệu VAIO này hiện đã xuất hiện như một nguyên mẫu bị hủy bỏ.

Điện thoại có bàn phím trượt thực ra không phải là mới. Trên thực tế, chiếc điện thoại Android thương mại đầu tiên, HTC Dream, đã từng đạt điều này, mặc dù người ta có thể tranh luận rằng đó là màn hình trượt ra ngoài chứ không phải trượt ngược lại. Ngày nay, dường như có một sự quan tâm mới đối với một chiếc điện thoại có thể được sử dụng như một chiếc máy tính xách tay mini nhưng thực sự Sony Ericsson mới là hãng đầu tiên ra mắt nó nếu công ty không loại bỏ chiếc điện thoại nguyên mẫu này.

Điều làm cho chiếc điện thoại Sony Ericsson VAIO trở nên khác biệt là nó có bản lề hai tầng, nơi điện thoại có thể nằm hoàn toàn bằng phẳng hoặc màn hình nghiêng lên một chút. Loại thứ hai giúp việc sử dụng điện thoại dễ dàng hơn ở cấu hình gần giống như máy tính xách tay được hỗ trợ bởi các chân cao su ở phía dưới.

Bản thân các phím có kích thước lớn bất thường, một lần nữa hỗ trợ trường hợp sử dụng máy tính xách tay mini. Bố cục quản lý để nhồi nhét các nút điều hướng dành riêng cho Android và phím tìm kiếm chuyên dụng. Bản thân chiếc điện thoại này cũng có các nút điều hướng đó, một tạo tác của thời đại đã qua. Tương tự như vậy, thiết bị đang chạy Android Eclair, hay phiên bản 2.1 từ năm 2009 cho những ai còn nhớ.

Điều gì đã xảy ra với các kế hoạch cho chiếc điện thoại Sony Ericsson VAIO có lẽ vẫn còn là một bí ẩn và số phận bất hạnh của nó sẽ khiến một số người ước rằng sản phẩm giá mà được phát hành. Cảnh quan smartphone đã thay đổi đáng kể từ khi đó, và một chiếc điện thoại như vậy có thể sẽ không chỉ thu hút sự quan tâm mà còn giúp Sony thúc đẩy lại doanh số bán hàng. Thật không may, Sony ngày nay là một cái tên rất khác so với trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ti vi 8K đầu tiên của Sony đổ bộ thị trường Việt Nam
Ti vi 8K đầu tiên của Sony đổ bộ thị trường Việt Nam

VOV.VN - Trong số những sản phẩm ti vi vừa ra mắt ngày 8/7, Sony Z8H dòng 8K LED màn hình rộng 85 inch có giá cao nhất, lên tới 263 triệu đồng.

Ti vi 8K đầu tiên của Sony đổ bộ thị trường Việt Nam

Ti vi 8K đầu tiên của Sony đổ bộ thị trường Việt Nam

VOV.VN - Trong số những sản phẩm ti vi vừa ra mắt ngày 8/7, Sony Z8H dòng 8K LED màn hình rộng 85 inch có giá cao nhất, lên tới 263 triệu đồng.

Hyundai ký hợp đồng với Sony để xuất hiện trong phim “Spider Man“
Hyundai ký hợp đồng với Sony để xuất hiện trong phim “Spider Man“

VOV.VN -Hyundai gần đây đã ký một hợp đồng quảng cáo đa hình ảnh với Sony Pictures Entertainment để các mẫu xe xuất hiện trong các phim sắp ra mắt.

Hyundai ký hợp đồng với Sony để xuất hiện trong phim “Spider Man“

Hyundai ký hợp đồng với Sony để xuất hiện trong phim “Spider Man“

VOV.VN -Hyundai gần đây đã ký một hợp đồng quảng cáo đa hình ảnh với Sony Pictures Entertainment để các mẫu xe xuất hiện trong các phim sắp ra mắt.

Sony trình làng nhiều mẫu loa độc đáo
Sony trình làng nhiều mẫu loa độc đáo

VOV.VN - Sony đã giới thiệu tới thị trường Việt Nam nhiều mẫu loa mới giúp nâng tầm giải trí tại gia thực thụ, đặc biệt là mẫu loa thủy tinh LSPX S1 - S2.

Sony trình làng nhiều mẫu loa độc đáo

Sony trình làng nhiều mẫu loa độc đáo

VOV.VN - Sony đã giới thiệu tới thị trường Việt Nam nhiều mẫu loa mới giúp nâng tầm giải trí tại gia thực thụ, đặc biệt là mẫu loa thủy tinh LSPX S1 - S2.