Diễn đàn hacker lớn nhất “bỗng dưng” ngừng hoạt động

Một trong những diễn đàn hacker lớn nhất thế giới vừa ngừng hoạt động mà chưa rõ lý do cụ thể.

Raidforums.com, địa chỉ chuyên cung cấp cơ sở dữ liệu bị đánh cắp, thông tin đăng nhập, nội dung người lớn và cho phép tải miễn phí các công cụ xâm nhập mạng vừa ngừng hoạt động. Theo trang tin Hackread, các nhà chức trách (chưa rõ danh tính) đã tịch thu tên miền.

Một số hacker thường rao bán dữ liệu dựa trên giá trị của công ty mục tiêu tại địa chỉ này. Tuy nhiên, diễn đàn chủ yếu được biết đến nhờ rò rỉ (leaking) và cho tải miễn phí dữ liệu ăn cắp.

Chẳng hạn, hàng tỷ hồ sơ người dùng Linkedln cũng như cơ sở dữ liệu của 500 triệu người dùng Facebook từ 106 quốc gia từng bị đăng tải miễn phí lên Raidforums.

Trong một ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại trên nhóm Telegram của diễn đàn này, Jaw, quản trị viên RaidForums, thông báo: “Tên miền raidforums.com đã bị thu giữ. Tôi khuyến khích mọi người thay đổi mật khẩu và xóa hết nhật ký truy cập”.

Hiện tại mọi truy cập vào Raidforums.com đều tự động chuyển hướng sang trang đăng nhập.

Ngay đầu năm 2022, diễn đàn này đã gặp vấn đề về truy cập. Raidforums từng bị “sập” và hoạt động trở lại sau hơn 1 tuần. Tuy nhiên, việc “Omnipotent”, tài khoản của chủ sở hữu diễn đàn, được phát hiện đã đăng nhập lần cuối cùng vào ngày 30/1, trùng với thời điểm diễn đàn dừng hoạt động. 

Hiện vẫn chưa rõ cơ quan thực thi pháp luật nào đứng sau vụ việc. Gần đây, cơ quan chức năng Nga và châu Âu đều tăng cường trấn áp tội phạm mạng cũng như các diễn đàn hacker.

Ngày 18/1, Europol (cơ quan cảnh sát châu Âu) đã gỡ bỏ dịch vụ VPN của VNPLab do liên quan tới các đối tượng khai thác mã độc tống tiền. Trước đó, ngày 15/1, cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) triệt phá cơ sở hạ tầng của nhóm tin tặc mã độc REvil, bắt giữ 14 nghi phạm.

Ngày 24/1, nhà chức trách Nga tiếp tục bắt giữ 4 thành viên của Infraud Organization, nhóm hacker được cho là băng đảng tội phạm mạng lớn nhất dark web, đã thực hiện đánh cắp hơn 530 triệu USD thông qua nhiều phi vụ khác nhau.

Ngày 8/2, cảnh sát Nga thu giữ 4 tên miền liên quan tội phạm mạng bao gồm: Trump Dumps, Ferum, SkyFraud và UAS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đệ trình Liên hợp quốc dự thảo công ước chống tội phạm mạng
Nga đệ trình Liên hợp quốc dự thảo công ước chống tội phạm mạng

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc dự thảo công ước chung về chống tội phạm thông tin.

Nga đệ trình Liên hợp quốc dự thảo công ước chống tội phạm mạng

Nga đệ trình Liên hợp quốc dự thảo công ước chống tội phạm mạng

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc dự thảo công ước chung về chống tội phạm thông tin.

Tống tiền cá nhân thay vì tổ chức - xu hướng mới của tội phạm công nghệ mạng
Tống tiền cá nhân thay vì tổ chức - xu hướng mới của tội phạm công nghệ mạng

VOV.VN - Tống tiền cá nhân thay vì tổ chức, doanh nghiệp tuy vẫn chưa phổ biến, nhưng đang dần hình thành xu hướng trong giới tội phạm mạng.

Tống tiền cá nhân thay vì tổ chức - xu hướng mới của tội phạm công nghệ mạng

Tống tiền cá nhân thay vì tổ chức - xu hướng mới của tội phạm công nghệ mạng

VOV.VN - Tống tiền cá nhân thay vì tổ chức, doanh nghiệp tuy vẫn chưa phổ biến, nhưng đang dần hình thành xu hướng trong giới tội phạm mạng.

Tòa án Mỹ tuyên phạt tù công dân Nga đồng sáng lập mạng lưới tội phạm mạng
Tòa án Mỹ tuyên phạt tù công dân Nga đồng sáng lập mạng lưới tội phạm mạng

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, một tòa án ở Nevada vừa kết án công dân Nga Sergey Medvedev 10 năm tù vì vai trò quan trọng của nhân vật này trong hoạt động tội phạm mạng lớn, gây thiệt hại lên tới hơn 568 triệu USD.

Tòa án Mỹ tuyên phạt tù công dân Nga đồng sáng lập mạng lưới tội phạm mạng

Tòa án Mỹ tuyên phạt tù công dân Nga đồng sáng lập mạng lưới tội phạm mạng

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, một tòa án ở Nevada vừa kết án công dân Nga Sergey Medvedev 10 năm tù vì vai trò quan trọng của nhân vật này trong hoạt động tội phạm mạng lớn, gây thiệt hại lên tới hơn 568 triệu USD.