Doanh số bán hàng 46,2 tỷ USD trong quý 2, Microsoft đạt lợi nhuận cao nhất

VOV.VN - Với việc đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp và người dùng đẩy nhanh sự chuyển dịch sang điện toán đám mây, Microsoft tiếp tục thu được chuỗi kết quả tài chính vững chắc.

Trong báo cáo tài chính quý 2/2021 vừa được đưa ra hôm 27/7, Microsoft cho biết doanh số bán hàng của công ty đã đạt 46,2 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước và lợi nhuận tăng 47% lên 16,5 tỷ USD, tạo ra quý có lợi nhuận cao nhất. Con số này vượt quá kỳ vọng đến từ các nhà phân tích.

CEO Satya Nadella của Microsoft tự hào cho biết: “Kết quả của chúng tôi cho thấy khi chúng tôi thực hiện tốt và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng tại các thị trường lớn và đang phát triển, chúng tôi sẽ tạo ra tăng trưởng”.

Việc đại dịch Covid-19 di chuyển mọi người sang môi trường làm việc trực tuyến nhiều hơn và nền kinh tế đang dần phục hồi, các công ty đã tăng tốc chi tiêu của họ trong các lĩnh vực chính mà Microsoft đã đầu tư, bao gồm bảo mật và dịch vụ đám mây. Kết quả là doanh số Azure - sản phẩm điện toán đám mây hàng đầu của Microsoft - đã tăng 51%.

Theo Kyle Vikstrom, giám đốc quan hệ nhà đầu tư của Microsoft, cho biết mỗi tháng có gần 250 triệu người hiện đang sử dụng Teams - công cụ cộng tác tại nơi làm việc của Microsoft. Đây là lần đầu tiên Micorsoft tiết lộ có bao nhiêu người sử dụng công cụ mà họ đã giới thiệu vào năm 2016 để cạnh tranh với Slack.

Doanh thu trong mảng kinh doanh đám mây thương mại của công ty, bao gồm Office 365, Azure và các dịch vụ khác, đã tăng 36% trong quý 2, lên 19,5 tỷ USD. Khi đại dịch tấn công nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bộ phận đám mây của Microsoft đã hưởng lợi lớn.

Trước đó, Microsoft đã hướng khách hàng của họ sang các dịch vụ đăng ký trên các sản phẩm Office như Word, Excel và Teams. Các sản phẩm này mang đến doanh thu định kỳ cho công ty. Tại buổi giới thiệu Windows 11 - bản cập nhật đầu tiên cho hệ điều hành hàng đầu của Microsoft trong 6 năm, công ty cũng tập trung nhiều vào các gói đăng ký.

Chính chiến lược hướng người dùng vào các mô hình kinh doanh đám mây với gói đăng ký đã mang lại thành công cho Microsoft trong thời kỳ đại dịch khi ngày càng nhiều người dùng sử dụng máy tính để làm việc và học tập từ xa. Doanh thu mảng kinh doanh máy tính cá nhân của Microsoft tăng 9% lên 14,1 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh số bán máy tính cài đặt sẵn Windows giảm nhẹ do tình trạng thiếu hụt chip và chuỗi cung ứng. Trong khi doanh số bán máy chơi game Xbox tăng, doanh thu nội dung trò chơi lại giảm 4% mà nguyên nhân vì năm ngoái, nhiều khách hàng đã bị buộc phải ở nhà nên chơi game trực tuyến nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tấn công vào máy chủ Microsoft Exchange
Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tấn công vào máy chủ Microsoft Exchange

Washington cáo buộc Bắc Kinh đứng sau vụ tấn công vào máy chủ email của Microsoft gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn tổ chức hồi đầu năm nay.

Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tấn công vào máy chủ Microsoft Exchange

Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tấn công vào máy chủ Microsoft Exchange

Washington cáo buộc Bắc Kinh đứng sau vụ tấn công vào máy chủ email của Microsoft gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn tổ chức hồi đầu năm nay.

Nhân viên Microsoft được nhận thưởng 1.500 USD do đại dịch Covid-19
Nhân viên Microsoft được nhận thưởng 1.500 USD do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Microsoft đang gửi tặng nhân viên của mình khoản tiền 1.500 USD như một phần trong gói thưởng cho các nỗ lực họ đã trải qua sau một năm tài chính đầy thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nhân viên Microsoft được nhận thưởng 1.500 USD do đại dịch Covid-19

Nhân viên Microsoft được nhận thưởng 1.500 USD do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Microsoft đang gửi tặng nhân viên của mình khoản tiền 1.500 USD như một phần trong gói thưởng cho các nỗ lực họ đã trải qua sau một năm tài chính đầy thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra.

Cách Microsoft giữ Windows đứng đầu trong hai thập kỷ
Cách Microsoft giữ Windows đứng đầu trong hai thập kỷ

VOV.VN - Nếu người dùng đang sở hữu một chiếc máy tính cá nhân (PC), rất có thể nó đang chạy Windows - hệ điều hành mà Microsoft đã cung cấp từ năm 1985.

Cách Microsoft giữ Windows đứng đầu trong hai thập kỷ

Cách Microsoft giữ Windows đứng đầu trong hai thập kỷ

VOV.VN - Nếu người dùng đang sở hữu một chiếc máy tính cá nhân (PC), rất có thể nó đang chạy Windows - hệ điều hành mà Microsoft đã cung cấp từ năm 1985.