Doanh số smartphone sụt giảm thảm hại tại Tây Âu

VOV.VN - Trong khi một số thương hiệu nhất định đang chứng kiến sự tăng trưởng trở lại trên thị trường Tây Âu thì cái tên Huawei lại có sự sụt giảm thảm hại như trong báo cáo mới nhất.

Báo cáo cho biết 28,8 triệu smartphone đã được xuất xưởng trên khắp Tây Âu trong quý 3/2020, trong đó Samsung chiếm con số ấn tượng với 10,3 triệu chiếc và dẫn đầu thị trường với 35,6% thị phần. Tuy con số này kém hơn 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng bù lại, Samsung đã vượt mặt Huawei vốn đang gặp khó khăn từ lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

Quay trở lại với Huawei, rõ ràng tác động của các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ cuối cùng cũng bắt đầu bộc lộ. Cùng với việc các nền kinh tế lớn Tây Âu buộc phải đóng cửa nhằm kìm hãm đại dịch Covid-19, quý 3 trở thành một quý tồi tệ cho Huawei. Công ty này chỉ xuất xưởng 2,5 triệu smartphone trong quý 3/2020, thấp hơn nhiều so với mức 6,2 triệu smartphone vào cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm 58,7% và kém hơn 9 lần so với mức trung bình của thị trường. Hơn nữa, thị phần của Huawei đã giảm từ 20% xuống còn 8,8%.

Ở vị trí thứ hai là Apple ngay cả khi công ty không ra mắt dòng iPhone 12 mới trong tháng 9 mà phải dời sang tháng 10. Trong quý 3, Apple đã xuất xưởng 8,2 triệu chiếc iPhone, tăng 0,1% so với quý tương đương trong năm 2019. Đồng thời, thị phần của Apple cũng tăng khi chiếm 28,5% tổng doanh số, điều mà năm ngoái hãng chỉ đạt mức 26,4%.

IDC cho biết hiệu suất tốt hơn mong đợi của Apple là do doanh số bán iPhone SE (2020) mạnh mẽ và nhu cầu tiếp tục đối với dòng iPhone 11.

Hai công ty chiến thắng lớn nhất trong quý trước chắc chắn là Xiaomi và OPPO. Cả hai thương hiệu đều được hưởng lợi từ sự sụp đổ của Huawei. Xiaomi là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba ở Tây Âu trong những tháng quý 3 với doanh số 3,7 triệu smartphone và thị phần 12,8%, tăng từ 1,5 triệu và 4,8% tương ứng vào năm ngoái. Những con số này có nghĩa Xiaomi đã trải qua một mức tăng doanh số khổng lồ 151,6% trên toàn khu vực trong quý 3.

Nhưng ấn tượng hơn cả là hiệu suất của OPPO khi công ty này mới chỉ gia nhập thị trường châu Âu vào năm ngoái nay đã củng cố là nhà sản xuất smartphone phổ biến thứ năm với mức tăng trưởng chưa từng có, 566,2%. Điều này bắt nguồn từ các mẫu smartphone tầm trung mới giúp công ty bán ra 900.000 chiếc, tăng từ hơn 100.000 chiếc của cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển
Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển

Sau khi Huawei bị cấm cung cấp thiết bị 5G cho các nhà mạng ở Thụy Điển, CEO Ericsson Borje Ekholm cho biết điều này làm hạn chế sự cạnh tranh và tự do thương mại, đồng thời làm trì hoãn việc tung ra công nghệ mới.

Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển

Ericsson phản đối lệnh cấm Huawei tại Thụy Điển

Sau khi Huawei bị cấm cung cấp thiết bị 5G cho các nhà mạng ở Thụy Điển, CEO Ericsson Borje Ekholm cho biết điều này làm hạn chế sự cạnh tranh và tự do thương mại, đồng thời làm trì hoãn việc tung ra công nghệ mới.

Huawei kêu gọi Anh xem xét lại lệnh cấm 5G thời hậu Trump
Huawei kêu gọi Anh xem xét lại lệnh cấm 5G thời hậu Trump

VOV.VN - Phó chủ tịch Huawei Victor Zhang cho rằng Anh nên xem xét lại quyết định cấm Huawei phát triển mạng 5G ở nước này trong bối cảnh nhiệm kỳ ông Trump sắp kết thúc.

Huawei kêu gọi Anh xem xét lại lệnh cấm 5G thời hậu Trump

Huawei kêu gọi Anh xem xét lại lệnh cấm 5G thời hậu Trump

VOV.VN - Phó chủ tịch Huawei Victor Zhang cho rằng Anh nên xem xét lại quyết định cấm Huawei phát triển mạng 5G ở nước này trong bối cảnh nhiệm kỳ ông Trump sắp kết thúc.

Huawei tính bán mảng điện thoại bình dân cho chính quyền Thâm Quyến?
Huawei tính bán mảng điện thoại bình dân cho chính quyền Thâm Quyến?

Huawei đang có kế hoạch bán thương hiệu Honor với giá 15,2 tỉ USD cho nhà phân phối điện thoại Digital China và chính quyền Thâm Quyến của Trung Quốc. Việc Huawei từ bỏ dòng sản phẩm bình dân Honor xuất phát từ sức ép của Mỹ.

Huawei tính bán mảng điện thoại bình dân cho chính quyền Thâm Quyến?

Huawei tính bán mảng điện thoại bình dân cho chính quyền Thâm Quyến?

Huawei đang có kế hoạch bán thương hiệu Honor với giá 15,2 tỉ USD cho nhà phân phối điện thoại Digital China và chính quyền Thâm Quyến của Trung Quốc. Việc Huawei từ bỏ dòng sản phẩm bình dân Honor xuất phát từ sức ép của Mỹ.