Được tặng vaccine, Đài Loan sẽ không để chuỗi cung ứng chip bị khủng hoảng

VOV.VN - Mỹ đang tài trợ 750.000 liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan trong một chương trình phân phối mũi tiêm trên toàn cầu và cũng có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu chip đang diễn ra khi không phải đóng cửa nhà máy.

Được thông báo tại sân bay Songshan ở Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) trong khuôn khổ chuyến thăm của các Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth, Dan Sullivan và Christopher Coons, số liều vaccine này là đợt quyên góp đầu tiên của Mỹ cho quốc gia bên ngoài. Bà Duckworth cho biết trong cuộc họp báo với Reuters rằng “Điều quan trọng đối với Mỹ là Đài Loan được đưa vào nhóm đầu tiên nhận vaccine vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết của bạn và chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này”.

Việc tài trợ vaccine của Mỹ diễn ra sau khi chính phủ Nhật Bản tặng 1,24 triệu liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan hôm 4/6.

Tính đến 6/6, khoảng 3% trong số 23,5 triệu người ở Đài Loan đã được tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 với phần lớn chỉ được tiêm mũi đầu tiên trong hai mũi bắt buộc. Đài Loan cũng đang trong giai đoạn gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm Covid-19.

Các vấn đề của đại dịch ở Đài Loan dự kiến ​​sẽ khiến tình hình thiếu hụt chip toàn cầu trở nên tồi tệ hơn, với việc hai nhà máy của nhà cung cấp chủ chốt của Apple là King Yuan Electronics phải đóng cửa vào ngày 4/6. Hòn đảo này hiện đang ở mức cảnh báo Covid-19 cấp độ 3 - một mức dưới mức phong tỏa hoàn toàn dẫn đến nguy cơ đóng cửa nhiều cơ sở sản xuất trên khắp cả nước.

Covid-19 tiếp tục là một vấn đề đối với các nhà cung cấp của Apple trên toàn thế giới. Vào ngày 31/5, chính phủ Việt Nam cũng đã kêu gọi các công ty đảm bảo cung cấp vaccine cho công nhân tại các nhà máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu hụt chip - Nissan, Suzuki và Mitsubishi sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy
Thiếu hụt chip - Nissan, Suzuki và Mitsubishi sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy

VOV.VN - Việc thiếu hụt chip bán dẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu và lần này tới lượt Nissan, Suzuki và Mitsubishi sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy vào tháng 6/2021.

Thiếu hụt chip - Nissan, Suzuki và Mitsubishi sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy

Thiếu hụt chip - Nissan, Suzuki và Mitsubishi sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy

VOV.VN - Việc thiếu hụt chip bán dẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu và lần này tới lượt Nissan, Suzuki và Mitsubishi sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy vào tháng 6/2021.

Tình trạng thiếu hụt chip còn kéo dài
Tình trạng thiếu hụt chip còn kéo dài

Các chuyên gia từ Gartner cảnh báo tình trạng thiếu chip toàn cầu vẫn chưa kết thúc và trên thực tế có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, có thể đến hết năm 2022.

Tình trạng thiếu hụt chip còn kéo dài

Tình trạng thiếu hụt chip còn kéo dài

Các chuyên gia từ Gartner cảnh báo tình trạng thiếu chip toàn cầu vẫn chưa kết thúc và trên thực tế có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, có thể đến hết năm 2022.