Facebook nhận khoản phạt kỷ lục 5 tỷ USD

Mức 5 tỷ USD (khoảng 116,3 nghìn tỷ đồng) là khoản phạt lớn nhất mà Mỹ áp với một công ty công nghệ do vi phạm quyền riêng tư.

Khoản tiền phạt với Facebook được Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm, đánh dấu sự kiện lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Nếu được bộ phận dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ chấp thuận, đây sẽ là hình phạt thực sự đầu tiên đối với Facebook tại Mỹ, theo Wired.

Mức phạt kỷ lục 5 tỷ USD được đánh giákhông tác động nhiều tới Facebook.

FTC đã mở cuộc điều tra liên quan tới các hoạt động dữ liệu của Facebook vào 3/2018, một tuần sau khi có thông tin về vụ Cambridge Analytica thu thập dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook. Điều tra sơ bộ xác định chính sách lỏng lẻo của mạng xã hội này đã tạo điều kiện cho một học giả lấy thông tin mà người dùng không hay biết.

Năm 2011, Facebook cam kết với FTC rằng sẽ không chia sẻ dữ liệu của người dùng với bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của họ. Nó là một phần trong thỏa thuận giải quyết các cáo buộc lừa dối người dùng, bảo mật kém của mạng xã hội này. Tuy nhiên đến tận 2015, Facebook mới thực sự chặn quyền truy cập của Cambridge Analytica.

Khoản tiền phạt 5 tỷ USD với Facebook vượt xa so với kỷ lục trước đây của FTC đối với vi phạm quyền riêng tư. Năm 2012, Google bị phạt 22,5 triệu USD(khoảng 523 tỷ đồng) do chính sách quyền riêng tư trên trình duyệt Safari. Tuy nhiên, con số này không tác động lớn tới Facebook khi doanh thu quý vừa qua của công ty đạt 15 tỷ USD, thậm chí giá cổ phiếu còn tăng sau khi có tin về mức phạt.

Một số chuyên gia cho rằng bất kỳ khoản tiền nào cũng khó có thể đủ để trừng phạt một công ty có quy mô lớn như Facebook. "Họ có thể đưa ra một khoản tiền phạt rất lớn nhưng nó chỉ như một vé gửi xe", Matt Stoller, nghiên cứu chống độc quyền tại Viện Thị trường mở, cho biết. "Chúng tôi nghĩ đó không phải cách giải quyết tốt, cái cần là một giải pháp có cấu trúc ở đây".

Vụ bê bối Cambridge Analytica đã thúc đẩy nhận thức ngày càng tăng về quyền riêng tư tại Mỹ, khi Facebook và các công ty công nghệ khác liên tục được chất vấn. Quyết định của FTC cũng cho thấy động thái cứng rắn của chính phủ Mỹ nhằm kiềm chế những gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ mà trước đó không bị kiểm soát.

Chi tiết về quyết định phạt chưa được tiết lộ. Cả FTC và Facebook đều từ chối bình luận./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook sẽ “cấm cửa” Huawei
Facebook sẽ “cấm cửa” Huawei

VOV.VN - Facebook thông báo sẽ không cho các thiết bị của Huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng, cụ thể là Facebook, Instagram, WhatsApp.

Facebook sẽ “cấm cửa” Huawei

Facebook sẽ “cấm cửa” Huawei

VOV.VN - Facebook thông báo sẽ không cho các thiết bị của Huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng, cụ thể là Facebook, Instagram, WhatsApp.

68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook
68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook

VOV.VN - Mark Zuckerberg buộc phải giảm bớt tầm ảnh hưởng tại Facebook sau khi có đến 68% cổ đông nhất trí yêu cầu ông từ bỏ chức chủ tịch hiện nay.

68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook

68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook

VOV.VN - Mark Zuckerberg buộc phải giảm bớt tầm ảnh hưởng tại Facebook sau khi có đến 68% cổ đông nhất trí yêu cầu ông từ bỏ chức chủ tịch hiện nay.

Loạt các ứng dụng của Facebook “tê liệt” chức năng tải ảnh
Loạt các ứng dụng của Facebook “tê liệt” chức năng tải ảnh

VOV.VN - Nhiều người dùng thông báo trên các diễn đàn rằng họ không thể gửi hình ảnh qua ứng dụng Messenger và ảnh trên Facebook cũng không thể tải được.

Loạt các ứng dụng của Facebook “tê liệt” chức năng tải ảnh

Loạt các ứng dụng của Facebook “tê liệt” chức năng tải ảnh

VOV.VN - Nhiều người dùng thông báo trên các diễn đàn rằng họ không thể gửi hình ảnh qua ứng dụng Messenger và ảnh trên Facebook cũng không thể tải được.