Facebook tìm cách phân tích dữ liệu được mã hóa mà không cần giải mã

VOV.VN - Facebook được cho là đang xem xét phân tích nội dung của dữ liệu được mã hóa qua WhatsApp mà không cần phải giải mã nhờ vào trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo từ The Information cho biết Facebook đang tuyển dụng các nhà nghiên cứu AI để nghiên cứu vấn đề này. Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu AI có thể mở đường cho Facebook nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các tin nhắn WhatsApp được mã hóa. Facebook cũng có thể sử dụng các phát hiện để mã hóa dữ liệu người dùng mà không ảnh hưởng đến các phương pháp nhắm mục tiêu quảng cáo của mình.

Lĩnh vực nghiên cứu này được gọi là “mã hóa đồng hình”, chủ yếu dựa vào toán học. Đây cũng là phương pháp mà Microsoft, Amazon và Google cũng đang nghiên cứu. Mục đích của mã hóa đồng hình là cho phép các công ty đọc và phân tích dữ liệu trong khi vẫn mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin khỏi các nguy cơ an ninh mạng và duy trì quyền riêng tư.

Trong nhận xét của mình, Facebook cho biết “còn quá sớm để chúng tôi xem xét mã hóa đồng hình cho WhatsApp vào thời điểm này”. Facebook có thể hưởng lợi từ công nghệ này theo một số cách, trong đó giúp bảo vệ dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của việc nhắm mục tiêu quảng cáo, điều đó giúp Facebook vừa đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình, vừa làm hài lòng các nhà quản lý đã bày tỏ quan ngại về cách công ty xử lý thông tin người dùng. Tuy nhiên, Facebook có thể còn nhiều năm nữa mới có thể khai thác mã hóa đồng hình.

Vào năm 2019, Facebook đã tiết lộ kế hoạch để triển khai mã hóa đầu cuối trên tất cả các dịch vụ nhắn tin của công ty, bao gồm Messenger, Instagram và WhatsApp. Tuy nhiên, vào cuối năm đó, Mỹ, Anh và Úc gửi một lá thư chung cho Facebook nhằm kêu gọi công ty không thúc đẩy dự án nếu chưa đảm bảo “sẽ không làm giảm sự an toàn của người dùng Facebook và những người khác, cũng như không cung cấp quyền truy cập vào nội dung truyền thông để bảo vệ công chúng, đặc biệt là người dùng trẻ em”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng bài gây phẫn nộ, chủ tài khoản facebook “Hằng Nguyễn” bị mời lên làm việc
Đăng bài gây phẫn nộ, chủ tài khoản facebook “Hằng Nguyễn” bị mời lên làm việc

VOV.VN - Chiều nay (27/7), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời bà N.T.H - chủ tài khoản facebook “Hằng Nguyễn” lên làm việc vì đã đăng bài viết trên trang facebook cá nhân, có nội dung gây chia rẽ, kích động, ảnh hưởng đến trật tự xã hội trong thời điểm dịch bệnh. 

Đăng bài gây phẫn nộ, chủ tài khoản facebook “Hằng Nguyễn” bị mời lên làm việc

Đăng bài gây phẫn nộ, chủ tài khoản facebook “Hằng Nguyễn” bị mời lên làm việc

VOV.VN - Chiều nay (27/7), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời bà N.T.H - chủ tài khoản facebook “Hằng Nguyễn” lên làm việc vì đã đăng bài viết trên trang facebook cá nhân, có nội dung gây chia rẽ, kích động, ảnh hưởng đến trật tự xã hội trong thời điểm dịch bệnh. 

Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook
Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook

Tính năng ẩn like cho phép người dùng chỉ quan tâm nội dung đăng tải mà không bị ảnh hưởng bởi số lượng người thích nội dung đó.

Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook

Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook

Tính năng ẩn like cho phép người dùng chỉ quan tâm nội dung đăng tải mà không bị ảnh hưởng bởi số lượng người thích nội dung đó.

Facebook trích 1 tỷ USD trả cho người sáng tạo vào năm 2022
Facebook trích 1 tỷ USD trả cho người sáng tạo vào năm 2022

VOV.VN - CEO Facebook Mark Zuckerberg vừa thông báo rằng công ty có kế hoạch trả 1 tỷ USD đến năm 2022 cho những người dùng tạo nội dung trên mạng xã hội Facebook và Instagram của họ.

Facebook trích 1 tỷ USD trả cho người sáng tạo vào năm 2022

Facebook trích 1 tỷ USD trả cho người sáng tạo vào năm 2022

VOV.VN - CEO Facebook Mark Zuckerberg vừa thông báo rằng công ty có kế hoạch trả 1 tỷ USD đến năm 2022 cho những người dùng tạo nội dung trên mạng xã hội Facebook và Instagram của họ.