Facebook trích 1 tỷ USD trả cho người sáng tạo vào năm 2022

VOV.VN - CEO Facebook Mark Zuckerberg vừa thông báo rằng công ty có kế hoạch trả 1 tỷ USD đến năm 2022 cho những người dùng tạo nội dung trên mạng xã hội Facebook và Instagram của họ.

Đó là một cách mà ông Zuckerberg hy vọng sẽ thu hút những người có ảnh hưởng tạo nội dung cho nền tảng của họ khi phải cạnh tranh với các dịch vụ phổ biến khác, chẳng hạn như TikTok.

“Chúng tôi muốn xây dựng những nền tảng tốt nhất để hàng triệu người sáng tạo kiếm sống, vì vậy chúng tôi đang tạo ra các chương trình mới để đầu tư hơn 1 tỷ USD thưởng cho những người sáng tạo nội dung tuyệt vời mà họ tạo ra trên Facebook và Instagram đến năm 2022. Đầu tư vào người sáng tạo không phải là điều mới mẻ đối với chúng tôi, nhưng tôi rất vui được mở rộng công việc này theo thời gian”, ông Zuckerberg viết trên Facebook.

Là một phần của sáng kiến ​​này, Facebook có kế hoạch triển khai các chương trình tiền thưởng mới từ nay đến cuối năm để trả tiền cho những người sáng tạo đạt được các mốc cụ thể. Trong số các chương trình tiền thưởng sắp tới có Reels Summer Bonus sẽ ra mắt trong những tuần tới nhằm trả tiền cho người dùng Mỹ tạo ra nội dung Reels hấp dẫn trên Instagram. Reels là một tính năng quay video toàn màn hình có thời lượng ngắn được Instagram ra mắt vào năm 2020 để cạnh tranh với nội dung từ TikTok.

Công ty cho biết họ có kế hoạch ra mắt các không gian dành riêng trong ứng dụng Instagram vào mùa hè này và ứng dụng Facebook vào mùa thu năm nay, nơi người sáng tạo có thể tìm hiểu về các khoản tiền thưởng mà họ có thể hướng tới.

Trong vài tháng qua, Facebook đã triển khai các sáng kiến ​​mới để trả tiền cho người sáng tạo như một chiến thuật để thu hút nhiều người dùng mạng xã hội có ảnh hưởng hơn đến các dịch vụ của mình.

Ví dụ vào tháng 6, công ty đã thông báo rằng họ sẽ không cắt giảm doanh thu do người sáng tạo tạo ra cho các sự kiện trực tuyến trả phí, gói người hâm mộ, huy hiệu và sản phẩm tin tức độc lập sắp tới cho đến ít nhất là năm 2023. Vào tháng 4, công ty đã công bố một con số các chương trình mới dành cho người sáng tạo kiếm tiền thông qua Instagram./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả
Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả

CEO Facebook cho rằng, quản trị nội dung trên nền tảng cũng giống như chiến đấu với tội phạm trong thành phố.

Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả

Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook không bao giờ hết tin giả

CEO Facebook cho rằng, quản trị nội dung trên nền tảng cũng giống như chiến đấu với tội phạm trong thành phố.

Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook
Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook

Tính năng ẩn like cho phép người dùng chỉ quan tâm nội dung đăng tải mà không bị ảnh hưởng bởi số lượng người thích nội dung đó.

Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook

Nhiều người Việt bắt đầu dùng tính năng ẩn like trên Facebook

Tính năng ẩn like cho phép người dùng chỉ quan tâm nội dung đăng tải mà không bị ảnh hưởng bởi số lượng người thích nội dung đó.

2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook
2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

VOV.VN - Công an xác định, việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng là hành vi vi phạm pháp luật.

2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

VOV.VN - Công an xác định, việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng là hành vi vi phạm pháp luật.