2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

VOV.VN - Công an xác định, việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 24/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập 2 người gồm: N.T.B (33 tuổi) và L.B.N (27 tuổi), đều trú xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột để lập biên bản xử lý về hành vi đăng thông tin sai lệch về dịch Covid -19 lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch ở địa phương.

Trước đó, 2 người này lên trang mạng xã hội lấy danh sách những ca mắc Covid -19, những trường hợp F1, F2 liên quan chưa được cơ quan chức năng xác nhận hay kiểm chứng; danh tính, thông tin cá nhân hay hình ảnh những người mắc Covid – 19 đăng lên trang cá nhân Facebook của mình.

Công an xác định, việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng và việc công khai danh tính, thông tin cá nhân của các ca bệnh hoặc liên quan lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi được lực lượng công an giải thích, cả 2 đã nhận ra sai phạm của mình, tự ý gỡ bỏ bài đăng, thông tin cải chính và cam kết không tái phạm.  

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính 2 người này theo theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện được dư luận quan tâm, nhiều cá nhân vẫn tiếp tục tung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện được dư luận quan tâm, nhiều cá nhân vẫn tiếp tục tung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm lực lượng Công an
Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm lực lượng Công an

VOV.VN - Hôm nay (23/7), Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tú, 23 tuổi, cư trú ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm lực lượng Công an

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm lực lượng Công an

VOV.VN - Hôm nay (23/7), Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tú, 23 tuổi, cư trú ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an triệu tập "Facebooker" đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19
Công an triệu tập "Facebooker" đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông phát hiện và xử lý một tài khoản Facebook đăng sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Công an triệu tập "Facebooker" đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Công an triệu tập "Facebooker" đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông phát hiện và xử lý một tài khoản Facebook đăng sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.