Fleeceware - ứng dụng lừa đảo đang đốt tiền người dùng di động

VOV.VN - Fleeceware là một thể loại ứng dụng lừa đảo mà người dùng cần biết để tránh xa bởi nếu không họ sẽ phải mất một khoản tiền không hề nhỏ.

Về cơ bản, Fleeceware là những ứng dụng thu hút người dùng bằng cách cung cấp bản dùng thử miễn phí (thường là ba ngày), sau đó đến thời điểm mà người dùng không hủy bản dùng thử, nó sẽ được gia hạn với khoản tiền không hề nhỏ, thậm chí lên đến hàng nghìn đô la (hàng chục triệu đồng) mỗi năm.

Theo các nhà nghiên cứu tại Avast, họ đã phát hiện ra tổng cộng 204 ứng dụng Fleeceware trong cả Apple App Store và Google Play Store, với tổng số lượt tải hơn 1 tỷ. Các ứng dụng này đã thu về doanh thu hơn 400 triệu USD, và đó là số tiền đã bị lừa từ túi của người dùng.

Đừng để bị lừa bởi các ứng dụng có giá tính phí đăng ký hàng tuần cực kỳ cao

Các ứng dụng được phát hiện là Fleeceware bao gồm ứng dụng nhạc cụ, trình chỉnh sửa hình ảnh, bộ lọc máy ảnh, bói toán, trình đọc mã QR, đầu đọc lòng bàn tay…. Phần lớn các ứng dụng cung cấp hàng hóa nhưng chúng làm như vậy với mức giá mà không một người bình thường nào có thể trả. Trong App Store và Play Store, có những ứng dụng làm những việc tương tự như Fleeceware nhưng với giá thấp hơn nhiều hoặc thậm chí miễn phí. Người lớn không phải là người duy nhất bị lừa vì Fleeceware đang được tiếp thị cho những đứa trẻ có thể không nhìn thấu được mánh lới quảng cáo và bị mê hoặc bởi những cụm từ như “tải xuống miễn phí”. Khi người dùng nhận thấy rằng họ đang mất một khoản tiền trả cho thứ gì đó mà họ không mua, số tiền đó là quá đủ cho các nhà phát triển xấu sinh lợi.

Các ứng dụng Fleeceware không cung cấp bất kỳ thứ gì độc đáo, tức là chúng không vi phạm các quy tắc lừa đảo, thay vào đó chúng chỉ sử dụng phương thức đăng ký hàng tuần, tháng hoặc năm với giá cực kỳ đắt. Hiện Avast đã chuyển danh sách các ứng dụng Fleeceware đến Google và Apple để hai công ty này xem xét tình hình và đưa ra giải pháp khắc phục.

Vì các ứng dụng này không được coi là độc hại nên các nhà phát triển có thể quảng bá chúng trên các kênh thông thường. Ad Intelligence của Sensor Tower lưu ý rằng các ứng dụng này đang được quảng cáo tích cực trên các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Snapchat và TikTok.

Hãy nhớ rằng việc xóa ứng dụng mà không hủy bỏ đăng ký có nghĩa người dùng vẫn tiếp tục phải trả phí đăng ký hàng tháng. Nhiều người dùng có thể quên rằng họ đã làm điều đó, và đó chính là cách mà các nhà phát triển ứng dụng Fleeceware mong muốn. Avast nhận thấy có những ứng dụng tính phí đến 66 USD/tuần hoặc 3.432 USD/năm (52 tuần), trong khi hầu hết các ứng dụng khác tính phí 4 USD đến 12 USD mỗi tuần, tức 208 USD đến 624 USD mỗi năm.

Cách phòng tránh ứng dụng Fleeceware

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bảo vệ mình khỏi phần mềm Fleeceware? Cách dễ nhất và nhanh nhất là đọc các bình luận và đánh giá được đăng bởi những người khác. Khi các ứng dụng lừa đảo dạng này xuất hiện, chúng sẽ được người dùng gắn cờ đỏ.

Avast cũng cho biết, các ứng dụng Fleeceware thường sẽ đột nhiên thay đổi mô hình đăng ký sử dụng thành hàng tuần. Điều này nhằm mục đích để nhà phát triển của chúng kiếm được tiền nhanh hơn.

Google có một thông báo cảnh báo người dùng khi họ có đăng ký đang hoạt động cho một ứng dụng không mong muốn và Apple cũng sẽ gửi một thông báo hỏi người dùng liệu họ có muốn tiếp tục đăng ký hay không. Nhưng để tránh gặp phải những tình huống này ngay từ đầu, hãy xem xét kỹ các ứng dụng cung cấp bản dùng thử miễn phí kéo dài dưới một tuần. Tính toán chính xác số tiền họ sẽ trả cho ứng dụng hàng năm.

Trong trường hợp cài đặt phải ứng dụng Fleeceware, để hủy đăng ký trên iOS, hãy vào Settings và nhấn vào tên của mình. Sau đó nhấn tiếp vào Subscriptions, nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn hủy. Nhấn vào Cancel Subscription để thoát khỏi khoản thanh toán hàng tuần đó. Trên Android, hãy truy cập Google Play Store và đảm bảo mở đúng tài khoản. Nhấn vào menu ba thanh ngang và nhấn vào Subscriptions. Chọn một trong những ứng dụng muốn hủy và làm theo hướng dẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn siết chặt quyền thu thập dữ liệu của ứng dụng di động
Trung Quốc muốn siết chặt quyền thu thập dữ liệu của ứng dụng di động

Trung Quốc đã công bố dự thảo hướng dẫn mới nhằm hạn chế phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân của các ứng dụng di động, nhằm kiềm chế lĩnh vực công nghệ phát triển chóng mặt tại quốc gia này.

Trung Quốc muốn siết chặt quyền thu thập dữ liệu của ứng dụng di động

Trung Quốc muốn siết chặt quyền thu thập dữ liệu của ứng dụng di động

Trung Quốc đã công bố dự thảo hướng dẫn mới nhằm hạn chế phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân của các ứng dụng di động, nhằm kiềm chế lĩnh vực công nghệ phát triển chóng mặt tại quốc gia này.

Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số” trên thiết bị di dộng
Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số” trên thiết bị di dộng

VOV.VN - Chiều nay (16/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố ứng dụng "VssID-Bảo hiểm xã hội số" của BHXH Việt Nam.

Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số” trên thiết bị di dộng

Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số” trên thiết bị di dộng

VOV.VN - Chiều nay (16/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố ứng dụng "VssID-Bảo hiểm xã hội số" của BHXH Việt Nam.

Lục quân Ấn Độ yêu cầu binh lính xóa 89 ứng dụng di động
Lục quân Ấn Độ yêu cầu binh lính xóa 89 ứng dụng di động

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ vừa yêu cầu binh lính phải xóa các tài khoản Facebook, Instagram và 89 ứng dụng di động trên điện thoại cá nhân trước ngày 15/7.

Lục quân Ấn Độ yêu cầu binh lính xóa 89 ứng dụng di động

Lục quân Ấn Độ yêu cầu binh lính xóa 89 ứng dụng di động

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ vừa yêu cầu binh lính phải xóa các tài khoản Facebook, Instagram và 89 ứng dụng di động trên điện thoại cá nhân trước ngày 15/7.