Google Maps vô hiệu hóa dữ liệu giao thông trực tiếp tại Ukraine

VOV.VN - Google đã tạm thời vô hiệu hóa tính năng giao thông trực tiếp của hệ thống Maps ở Ukraine để bảo vệ công dân nước này trong cuộc tấn công của Nga.

Google Maps sử dụng dữ liệu vị trí ẩn danh thu thập từ điện thoại thông minh Android nhằm cung cấp cho người dùng biết lượng giao thông trên một con đường nhất định. Tính năng này sẽ tô các đường thành màu đỏ, vàng và xanh lục lên các con đường trên bản đồ để người dùng biết tình trạng đường sá hiện tại. 

Tuy nhiên, trong cuộc chiến, các chuyên gia cho rằng dữ liệu này có thể cung cấp thông tin cụ thể về tiến trình tiến công. Tiến sĩ Jeffrey Lewis - chuyên gia tình báo nguồn mở - đã thông báo tình trạng tắc đường từ Belgorod (Nga) tới biên giới Ukraine, ông đã đăng tải trên Twitter vào ngày 23/2, một ngày trước khi cuộc chiến diễn ra.

Vị tiến sĩ này phát biểu với tờ Motherboard: "Tôi nghĩ chúng tôi là những người đầu tiên nhìn thấy cuộc tiến công. Và chúng tôi đã thấy điều đó thông qua một ứng dụng giao thông".

Trong một tweet sau đó, ông cho biết dữ liệu không đến từ điện thoại của binh lính mà hàng ngũ xe quân sự đã gây tắc đường bất thường cho người dân trong khu vực biên giới.

Tiến sĩ Lewis giải thích: "Tất cả chúng tôi đều nhìn vào hình ảnh và bất chợt nhận ra nó đang tới. Vì vậy, việc biết trước có một đơn vị thiết giáp khổng lồ của Nga đang ở đó cho phép chung tôi nói rằng, tôi biết tăc đường là gì, chúng đang đi trên đường".

Tùy chọn dữ liệu lưu lượng truy cập trực tiếp của Google không còn hiển thị bất kỳ thông tin nào ở Ukraine mà ở các quốc làng giềng. Tuy nhiên, dịch vụ sẽ vẫn cung cấp cho người dùng tính năng chỉ đường và thông tin đường cấm nhưng không có thông tin chính xác về tình hình giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine có thể làm tăng giá ô tô
Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine có thể làm tăng giá ô tô

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Ukraine có thể khiến Tổng thống Joe Biden đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Nga, dẫn đến những thiệt hại đáng kể đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine có thể làm tăng giá ô tô

Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine có thể làm tăng giá ô tô

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Ukraine có thể khiến Tổng thống Joe Biden đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Nga, dẫn đến những thiệt hại đáng kể đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Honda ngừng bán xe tại Nga từ năm 2022
Honda ngừng bán xe tại Nga từ năm 2022

VOV.VN - Đến năm 2022, Honda sẽ ngừng cung cấp xe ô tô mới cho các đại lý chính thức ở Nga nhằm tái cấu trúc hoạt động toàn cầu của mình trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Honda ngừng bán xe tại Nga từ năm 2022

Honda ngừng bán xe tại Nga từ năm 2022

VOV.VN - Đến năm 2022, Honda sẽ ngừng cung cấp xe ô tô mới cho các đại lý chính thức ở Nga nhằm tái cấu trúc hoạt động toàn cầu của mình trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.