Google tái cấu trúc bộ phận AI sau khủng hoảng

Google mới đây quyết định tái cấu trúc bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của mình thông qua việc bổ nhiệm trưởng bộ phận Marian Croak, động thái nhằm ổn định các nhóm làm việc sau nhiều tháng hỗn loạn.

Theo Bloomberg, Marian Croak - phó chủ tịch kỹ thuật sẽ là Trưởng nhóm của Responsible AI Research and Engineering Center of Expertise (trung tâm chuyên môn về kỹ thuật và nghiên cứu trí tuệ có trách nhiệm). Croak hiện tập trung vào các vấn đề về độ tin cậy của trang web sẽ báo cáo với Jeff Dean, phó chủ tịch cấp cao của Google AI.

Croak thừa nhận có nhiều "bất đồng" trong lĩnh vực đạo đức trí tuệ nhân tạo ngay bây giờ khi các nhà nghiên cứu không đồng ý về các nguyên tắc. Cô cho biết “hiện tại có khá nhiều xung đột trong lĩnh vực này và đôi khi nó có thể phân cực. Và những gì tôi muốn làm là để mọi người trò chuyện theo cách ngoại giao hơn, tốt hơn cách chúng tôi đang làm hiện tại, để chúng tôi thực sự có thể phát triển lĩnh vực này”.

Croak sẽ điều hành nhóm Ethical AI cũng như các nhân sự đang làm việc trong các hệ thống máy học, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và những người thiết kế các sản phẩm công bằng khác của Google. Megan Kacholia, người đã gây nên sự chỉ trích của nhân viên Google sẽ không còn giám sát những nhà nghiên cứu này.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào đầu tháng 12 qua khi Gebru, người nổi tiếng với việc xuất bản một báo cáo chỉ ra cách các thuật toán nhận dạng khuôn mặt xác định người da trắng tốt hơn người da đen, bị sa thải qua email. Megan Kacholia, phó chủ tịch Google Research, đã yêu cầu cô rút lại bài báo. Gebru phản đối và cho rằng công ty cần phải minh bạch hơn về quy trình xuất bản. Việc Gebru bị sa thải khiến nhóm nghiên cứu Ethical AI do cô đồng dẫn dắt giận dữ khi họ công khai ủng hộ cô trên Twitter và chỉ trích Google.

Nhóm này đã xuất bản một bức thư dài sáu trang sau khi Gebru chấm dứt hợp đồng, kêu gọi thay thế Kacholia. "Chúng tôi đã mất niềm tin vào Megan Kacholia và chúng tôi kêu gọi loại bỏ cô ấy khỏi danh sách báo cáo của chúng tôi", bức thư viết.

Mới đây, Google cũng loại bỏ một lãnh đạo khác của nhóm nghiên cứu này, Margaret Mitchell, buộc dừng việc truy cập mạng công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google Fit giúp smartphone Android có thể đo nhịp tim và nhịp thở
Google Fit giúp smartphone Android có thể đo nhịp tim và nhịp thở

VOV.VN - Tính năng mới sẽ được thêm vào ứng dụng Google Fit và sử dụng máy ảnh của điện thoại thông minh Android để đo nhịp tim và nhịp thở.

Google Fit giúp smartphone Android có thể đo nhịp tim và nhịp thở

Google Fit giúp smartphone Android có thể đo nhịp tim và nhịp thở

VOV.VN - Tính năng mới sẽ được thêm vào ứng dụng Google Fit và sử dụng máy ảnh của điện thoại thông minh Android để đo nhịp tim và nhịp thở.

Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia
Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia

VOV.VN - Google đang có cuộc chạy đua nước rút nhằm đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí Australia trước khi Quốc hội nước này thông qua luật yêu cầu các Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí.

Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia

Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia

VOV.VN - Google đang có cuộc chạy đua nước rút nhằm đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí Australia trước khi Quốc hội nước này thông qua luật yêu cầu các Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí.

Xử bất công với phụ nữ, Google phải đền gần 4 triệu USD
Xử bất công với phụ nữ, Google phải đền gần 4 triệu USD

Hãng công nghệ Mỹ đạt được thỏa thuận với Bộ Lao động Mỹ để dàn xếp cáo buộc phân biệt đối xử với hơn 5.500 người lao động nữ và châu Á.

Xử bất công với phụ nữ, Google phải đền gần 4 triệu USD

Xử bất công với phụ nữ, Google phải đền gần 4 triệu USD

Hãng công nghệ Mỹ đạt được thỏa thuận với Bộ Lao động Mỹ để dàn xếp cáo buộc phân biệt đối xử với hơn 5.500 người lao động nữ và châu Á.