Honor có nguy cơ vào danh sách đen của Mỹ

VOV.VN - Bất chấp việc đã tách ra khỏi Huawei để hoạt động riêng nhưng Honor vẫn có nguy cơ bị liệt vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ như Huawei đã gặp phải.

Huawei gần như sắp lật đổ gã khổng lồ smartphone Samsung về thị phần smartphone toàn cầu, tuy nhiên điều đó đã nhanh chóng bị đảo lộn sau khi công ty bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 5/2019. Giờ đây, Huawei thậm chí còn không nằm trong top 5 thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới.

Lệnh cấm của chính phủ Mỹ đối với Huawei khiến nhiều doanh nghiệp và công ty con của hãng bị cấm mua hoặc cấp phép các sản phẩm đến từ Mỹ, bao gồm cả phần mềm. Để cứu Honor khỏi số phận tương tự trên thị trường smartphone, Huawei đã bán doanh nghiệp này cho một tập đoàn gồm hơn 30 công ty khác nhau của Trung Quốc.

Kết quả là Honor nằm ngoài lệnh cấm của Mỹ, cho phép công ty tiếp cận với các sản phẩm của Mỹ khi nhà sản xuất smartphone này ngay lập tức ký hợp đồng với Qualcomm và Google. Gần đây, công ty đã ra mắt dòng Honor 50 với chip Snapdragon và các ứng dụng Google.

Mặc dù vậy, tất cả có thể là vô ích nếu đề xuất mà các nhà lập pháp Mỹ đưa ra mới đây được thông qua. Các nhà lập pháp Mỹ đến từ Đảng Cộng hòa cho rằng Bộ Thương mại Mỹ cần thêm Honor vào Danh sách đen của họ giống như những gì mà công ty mẹ của nó trước đây là Huawei gánh chịu. Lập luận của họ là việc mua bán này rõ ràng được thiết kế để vượt qua các hạn chế của Hoa Kỳ - vốn có mục đích ngăn chính quyền Trugn Quốc tiếp cận với các công nghệ của Mỹ. Họ lập luận rằng ngay cả dưới thời chủ sở hữu mới, Honor vẫn phải chịu cơ cấu được nhà nước hậu thuẫn giống như Huawei.

Bộ Thương mại Mỹ dưới thời chính quyền ông Joe Biden từng cho biết họ không có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm đối với Huawei. Họ vẫn đang xem xét thông tin, bao gồm cả những bổ sung có thể có để đưa Honor vào danh sách đó. Nếu điều đó diễn ra chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào Honor, đặc biệt khi thương hiệu này đang phục hồi sau một năm đầy biến động - cả vì Huawei và cả vì đại dịch Covid-19./.

Honor bắt đầu lấy lại thị phần tại Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi tách khỏi Huawei, Honor đang cố gắng từng bước giành thị phần tại Trung Quốc - thị trường có những cái tên rất đáng chú ý như OPPO, Vivo và Xiaomi cũng đang muốn tận dụng lợi thế mà Huawei bỏ lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Honor bắt đầu lấy lại thị phần tại Trung Quốc
Honor bắt đầu lấy lại thị phần tại Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi tách khỏi Huawei, Honor đang cố gắng từng bước giành thị phần tại Trung Quốc - thị trường có những cái tên rất đáng chú ý như OPPO, Vivo và Xiaomi cũng đang muốn tận dụng lợi thế mà Huawei bỏ lại.

Honor bắt đầu lấy lại thị phần tại Trung Quốc

Honor bắt đầu lấy lại thị phần tại Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi tách khỏi Huawei, Honor đang cố gắng từng bước giành thị phần tại Trung Quốc - thị trường có những cái tên rất đáng chú ý như OPPO, Vivo và Xiaomi cũng đang muốn tận dụng lợi thế mà Huawei bỏ lại.

Honor sẵn sàng thay thế Huawei với loạt smartphone đáng chú ý
Honor sẵn sàng thay thế Huawei với loạt smartphone đáng chú ý

VOV.VN - Honor, công ty tách khỏi Huawei vào cuối năm 2020, đã công bố sự hợp tác với Qualcomm và xác nhận sẽ phát hành những chiếc smartphone dùng chip Snapdragon trong tương lai không xa.

Honor sẵn sàng thay thế Huawei với loạt smartphone đáng chú ý

Honor sẵn sàng thay thế Huawei với loạt smartphone đáng chú ý

VOV.VN - Honor, công ty tách khỏi Huawei vào cuối năm 2020, đã công bố sự hợp tác với Qualcomm và xác nhận sẽ phát hành những chiếc smartphone dùng chip Snapdragon trong tương lai không xa.

Honor chính thức mang tin vui cho người hâm mộ
Honor chính thức mang tin vui cho người hâm mộ

Những chiếc smartphone sắp ra mắt của Honor cho thị trường ngoài Trung Quốc có thể mang đến điều mà nhiều người chờ đợi.

Honor chính thức mang tin vui cho người hâm mộ

Honor chính thức mang tin vui cho người hâm mộ

Những chiếc smartphone sắp ra mắt của Honor cho thị trường ngoài Trung Quốc có thể mang đến điều mà nhiều người chờ đợi.