Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

VOV.VN - Kể từ khi bị đưa vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2019 bởi ông Donald Trump, Huawei đã gặp rất nhiều khó khăn, và điều đó dường như vẫn sẽ tiếp tục dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Danh sách đen đã khiến Huawei không thể kinh doanh với các công ty Mỹ và buộc hãng phải bán mảng smartphone Honor mới đây. Khi ông Biden lên nắm chính quyền, đã có những hy vọng cho Huawei rằng chính phủ mới sẽ giúp Huawei dễ thở hơn. Khả năng đó có vẻ ảm đạm khi Bộ trưởng Thương mại được ông Biden bổ nhiệm là Gina Raimondo đã nói rằng cô ấy thấy “không có lý do gì” để xóa bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Huawei và các công ty Trung Quốc khác.

“Tôi hiểu rằng các bên bị đưa vào Danh sách đen và Danh sách có mối liên hệ quân sự nói chung là vì họ gây rủi ro cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tôi hiện không có lý do gì để tin rằng các công ty nằm trong những danh sách đó bị gỡ bỏ khỏi nó”, Raimondo nói về lập trường của cô đối với Huawei và Hikvision.

Phản ứng trước nhận xét của cô Raimondo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ vẫn phản đối các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên các doanh nghiệp của quốc gia mình. Người phát ngôn Wang Wenbin cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bạn chấm dứt sự đàn áp vô tội vạ này đối với các công ty Trung Quốc”.

Trong khi đó, Huawei đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể thị phần smartphone toàn cầu của mình. Công ty đã mất vị trí trong danh sách 5 nhà cung cấp smartphone hàng đầu trong quý 4/2020 khi sản lượng điện thoại xuất xưởng giảm 35%.

Với những diễn biến mới nhất này, có vẻ như Huawei sẽ không sớm nhận được bất kỳ ân xá nào từ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ. Công ty đang phát triển hệ điều hành của riêng mình để bù đắp sự mất mát từ Google Mobile Services (GMS). Tuy nhiên, điều đó có thể không đủ để lấy lại sự quan tâm của người dùng đã mất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái
Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.

Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu
Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

VOV.VN - Từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới (tháng 4/2020) nhưng lệnh cấm của Mỹ đã khiến Huawei mất đi vị thế của mình, buộc họ phải bán thương hiệu Honor và thậm chí còn xa hơn nữa.

Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

VOV.VN - Từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới (tháng 4/2020) nhưng lệnh cấm của Mỹ đã khiến Huawei mất đi vị thế của mình, buộc họ phải bán thương hiệu Honor và thậm chí còn xa hơn nữa.

Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp
Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp

VOV.VN - Honor đã công bố smartphone đầu tiên của mình kể từ khi chính thức tách khỏi Huawei, Honor V40 5G. Thiết bị đi kèm chip Dimensity 1000+, máy ảnh 50 MP và sạc nhanh.

Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp

Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp

VOV.VN - Honor đã công bố smartphone đầu tiên của mình kể từ khi chính thức tách khỏi Huawei, Honor V40 5G. Thiết bị đi kèm chip Dimensity 1000+, máy ảnh 50 MP và sạc nhanh.