Không xóa nội dung bị cấm, Google bị Nga phạt hơn 80.000 USD

VOV.VN - Một tòa án Nga hôm 25/5 cho biết họ đã ra án phạt ba khoản tiền riêng biệt nhằm vào Google, với tổng giá trị 6 triệu rúp (khoảng 81.810 USD) do không xóa nội dung mà Moscow cho là bất hợp pháp.

Khoản tiền phạt được đưa ra trong bối cảnh có sự tranh cãi rộng rãi hơn giữa Moscow và Google. Cơ quan giám sát truyền thông của Nga cảnh báo rằng Moscow cuối cùng có thể làm chậm lưu lượng truy cập của Google ở nước này nếu họ không xóa nội dung bị cấm.

Trước đó, Nga cũng đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với mạng xã hội Twitter của Mỹ vì không xóa nội dung bị cấm, một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm kiềm chế những gã khổng lồ công nghệ phương Tây và củng cố thứ mà quốc gia này gọi là “chủ quyền” internet của mình.

Vào tháng 4, một tòa án của Nga cũng đã đưa ra ba khoản phạt riêng biệt đối với Twitter với tổng số tiền phạt là 8,9 triệu rúp vì cáo buộc không xóa nội dung bị cấm. TikTok cũng đã bị phạt vì những tội tương tự trong năm nay.

Tòa án quận Tagansky của Moscow cho biết trong một tuyên bố rằng Google đã bị kết tội vi phạm hành chính và buộc phải trả 2 triệu rúp cho mỗi hành vi vi phạm. Hiện tại Google Nga vẫn chưa đưa ra yêu cầu bình luận.

Các cáo buộc liên quan đến các bài đăng mà Nga cho rằng Google vi phạm chứa nội dung khuyến khích trẻ vị thành niên tham gia các cuộc biểu tình không có tổ chức vào tháng Giêng, khi người dân trên khắp nước Nga xuống đường ủng hộ nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny sau khi người này bị giam giữ.

Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết, tòa án nước này hiện đang xem xét 8 báo cáo sai phạm liên quan đến Facebook, với tổng số tiền phạt nhằm vào trang mạng xã hội của Mỹ lên đến 32 triệu rúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google chia sẻ dữ liệu với UNWTO để phục hồi du lịch
Google chia sẻ dữ liệu với UNWTO để phục hồi du lịch

VOV.VN - Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Google sẽ phối hợp để dẫn dắt sự phục hồi của ngành du lịch toàn cầu, thông qua đổi mới, đào tạo và tiếp thị thông minh.

Google chia sẻ dữ liệu với UNWTO để phục hồi du lịch

Google chia sẻ dữ liệu với UNWTO để phục hồi du lịch

VOV.VN - Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Google sẽ phối hợp để dẫn dắt sự phục hồi của ngành du lịch toàn cầu, thông qua đổi mới, đào tạo và tiếp thị thông minh.

Làm gì khi Google Photos sắp hết miễn phí sao lưu không giới hạn?
Làm gì khi Google Photos sắp hết miễn phí sao lưu không giới hạn?

VOV.VN - Gói bộ nhớ không giới hạn của Google Photos dành cho ảnh “chất lượng cao” sẽ kết thúc vào tháng tới. Điều này khiến nhiều người đưa ra câu hỏi sẽ làm gì với nó kể từ ngày 1/6/2021.

Làm gì khi Google Photos sắp hết miễn phí sao lưu không giới hạn?

Làm gì khi Google Photos sắp hết miễn phí sao lưu không giới hạn?

VOV.VN - Gói bộ nhớ không giới hạn của Google Photos dành cho ảnh “chất lượng cao” sẽ kết thúc vào tháng tới. Điều này khiến nhiều người đưa ra câu hỏi sẽ làm gì với nó kể từ ngày 1/6/2021.

TP.HCM rất khó thu thuế trên Facebook, Google
TP.HCM rất khó thu thuế trên Facebook, Google

VOV.VN - Cục Thuế TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tạo nguồn thu tốt, đồng thời sẽ triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, nhất là thu trên thương mại điện tử, Facebook, Google…

TP.HCM rất khó thu thuế trên Facebook, Google

TP.HCM rất khó thu thuế trên Facebook, Google

VOV.VN - Cục Thuế TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tạo nguồn thu tốt, đồng thời sẽ triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, nhất là thu trên thương mại điện tử, Facebook, Google…