Google chia sẻ dữ liệu với UNWTO để phục hồi du lịch

VOV.VN - Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Google sẽ phối hợp để dẫn dắt sự phục hồi của ngành du lịch toàn cầu, thông qua đổi mới, đào tạo và tiếp thị thông minh.

Cùng với việc nhiều điểm đến trên thế giới đang khởi động lại ngành du lịch, UNWTO và Google sẽ cùng nhau thúc đẩy sự phục hồi bền vững và toàn diện. Ông Gianni Marostica - Giám đốc điều hành về Hợp tác du lịch của Google cho rằng, điều mấu chốt là các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp phải có các công cụ và dữ liệu chi tiết để kết nối lại với khách du lịch trong môi trường kỹ thuật số.

Theo khuôn khổ hợp tác, Google sẽ phát triển giáo án và tổ chức đào tạo cho các Cơ quan quản lý điểm đến (DMO). Các khóa học này sẽ nâng cao năng lực cho điểm đến, thông qua chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề đặc thù của mỗi nơi.

Nguồn dữ liệu chương trình Travel Insights của Google cũng được chia sẻ để theo dõi quá trình phục hồi. UNWTO, các chính phủ, điểm đến và doanh nghiệp sẽ được tiếp cận những thông tin và dữ liệu chuẩn xác để định hướng khôi phục ngành du lịch.

Ngoài ra, một chương trình tăng tốc du lịch sẽ được nhân rộng ra toàn cầu. Những mô hình thí điểm tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi năm 2020 cho thấy, việc đặt công nghệ số làm trọng tâm đã mang lại hiệu quả cho việc phục hồi du lịch. Google cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến của UNWTO, bao gồm các cuộc thi khởi nghiệp để thúc đẩy sự đổi mới trong ngành du lịch toàn cầu.

Tổng thư ký UNWTO - ông Zurab Pololikashvili cho biết: "Quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa UNWTO và Google sẽ giúp đưa sự đổi mới và kỹ thuật số trở thành trọng tâm của sự phục hồi du lịch. UNWTO và Google sẽ trao quyền cho các điểm đến, doanh nghiệp và lao động ngành du lịch nhận ra sức mạnh của dữ liệu và thông tin thị trường, cả hai đều ngày càng quan trọng khi du lịch toàn cầu tái khởi động và phục hồi trở lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha hướng khách về nông thôn thay vì du lịch biển
Tây Ban Nha hướng khách về nông thôn thay vì du lịch biển

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha hi vọng khách du lịch sẽ cứu vãn những ngôi làng đang "chết dần" vì suy giảm dân số.

Tây Ban Nha hướng khách về nông thôn thay vì du lịch biển

Tây Ban Nha hướng khách về nông thôn thay vì du lịch biển

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha hi vọng khách du lịch sẽ cứu vãn những ngôi làng đang "chết dần" vì suy giảm dân số.

Châu Âu chấp nhận “hộ chiếu vaccine” để phục hồi du lịch
Châu Âu chấp nhận “hộ chiếu vaccine” để phục hồi du lịch

VOV.VN - Dự kiến trong hè này, nhiều điểm đến tại châu Âu sẽ mở cửa đón khách quốc tế từ các nước ngoài EU, nếu họ đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Châu Âu chấp nhận “hộ chiếu vaccine” để phục hồi du lịch

Châu Âu chấp nhận “hộ chiếu vaccine” để phục hồi du lịch

VOV.VN - Dự kiến trong hè này, nhiều điểm đến tại châu Âu sẽ mở cửa đón khách quốc tế từ các nước ngoài EU, nếu họ đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu
Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

VOV.VN - Một loạt doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch và lữ hành tại Mỹ thúc giục Tổng thống Joe Biden mở các chuyến du lịch quốc tế đến Vương quốc Anh và các quốc gia ít rủi ro khác.

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

VOV.VN - Một loạt doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch và lữ hành tại Mỹ thúc giục Tổng thống Joe Biden mở các chuyến du lịch quốc tế đến Vương quốc Anh và các quốc gia ít rủi ro khác.