Mã hóa đầu cuối tin nhắn Messenger và Instagram trì hoãn đến năm 2023

VOV.VN - Việc chuyển đổi sang các thuật toán an toàn hơn để giao tiếp trong các mạng xã hội thuộc sở hữu của Meta sẽ diễn ra muộn hơn so với dự kiến ​​của công ty trước đó.

Thông tin này đã được người đứng đầu về các vấn đề an ninh của Meta, Antigone Davis, nêu trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên. Theo bà, việc giới thiệu mã hóa đầu cuối (end-to-end) trong Instagram và Facebook Messenger sẽ được áp dụng “vào khoảng năm 2023”. Công ty trước đó đã lên kế hoạch phát hành chức năng này vào năm 2022, tuy nhiên Davis cho biết nhà phát triển sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện.

Mã hóa đầu cuối từ lâu đã được sử dụng trong trình nhắn tin WhatsApp của Meta, tuy nhiên diễn ra trong các cuộc trò chuyện của cả hai mạng xã hội và yêu cầu người dùng bắt đầu thực hiện cuộc hội thoại được mã hóa đầu cuối cho điều đó. Tuy nhiên công ty bắt đầu theo đuổi cải tiến chức năng bảo mật dữ liệu vào năm 2019.

Việc áp dụng các biện pháp mã hóa mới có thể dẫn đến các vấn đề với các nhà chức trách, ít nhất là ở Anh. Vào năm 2023, một đạo luật sẽ có hiệu lực tại quốc gia này yêu cầu những gã khổng lồ công nghệ sẽ phải ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em. Mặc dù luật pháp không yêu cầu rõ ràng rằng cửa hậu phải được xây dựng nhưng các cơ quan chức năng của đất nước không hoan nghênh việc mã hóa được kích hoạt theo mặc định. Điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm. Có thể Meta sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình để đáp ứng các yêu cầu trên.

Bình luận về những hậu quả tiềm ẩn, Davis cho biết Meta sẽ tiếp tục có thể phát hiện bạo lực bằng cách phân tích thông tin không được mã hóa và các khiếu nại của người dùng. Việc chậm trễ trong quá trình triển khai mã hóa đầu cuối cũng có thể do Meta cần thêm thời gian để thuyết phục các chính phủ và giải quyết những xung đột có thể xảy ra với các cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook, Instagram bị tố theo dõi trẻ vị thành niên, Meta phủ nhận
Facebook, Instagram bị tố theo dõi trẻ vị thành niên, Meta phủ nhận

Facebook và Instagram đang sử dụng các phần mềm theo dõi hoạt động lướt web của trẻ vị thành niên, trái với cam kết công khai là không thu thập dữ liệu nhóm người dùng này.

Facebook, Instagram bị tố theo dõi trẻ vị thành niên, Meta phủ nhận

Facebook, Instagram bị tố theo dõi trẻ vị thành niên, Meta phủ nhận

Facebook và Instagram đang sử dụng các phần mềm theo dõi hoạt động lướt web của trẻ vị thành niên, trái với cam kết công khai là không thu thập dữ liệu nhóm người dùng này.

Nóng 24h: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng
Nóng 24h: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Dũng dùng tài khoản ảo, đăng lại hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương để chiếm đoạt số tiền từ thiện hơn 2,5 tỷ đồng.

Nóng 24h: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Nóng 24h: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

VOV.VN - Dũng dùng tài khoản ảo, đăng lại hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương để chiếm đoạt số tiền từ thiện hơn 2,5 tỷ đồng.

Hơn 360 triệu người dùng bị nghiện Facebook
Hơn 360 triệu người dùng bị nghiện Facebook

Một cuộc khảo sát nội bộ của công ty Meta cho thấy cứ 8 người dùng Facebook thì lại có 1 người bị nghiện mạng xã hội này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, công việc và các mối quan hệ.

Hơn 360 triệu người dùng bị nghiện Facebook

Hơn 360 triệu người dùng bị nghiện Facebook

Một cuộc khảo sát nội bộ của công ty Meta cho thấy cứ 8 người dùng Facebook thì lại có 1 người bị nghiện mạng xã hội này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, công việc và các mối quan hệ.