Năm nay Huawei sẽ “nếm mùi” lệnh cấm của Mỹ

Một sự sụt giảm “đặc biệt tàn bạo” sẽ xảy ra với doanh số smartphone Huawei trong năm nay do lệnh cấm từ chính phủ Mỹ.

Báo cáo của South China Morning Post cho biết, hãng nghiên cứu TrendForce đã ước tính rằng Huawei sẽ chỉ xuất xưởng 45 triệu smartphone vào năm 2021 so với 170 triệu smartphone vào năm 2020 - đủ để giảm từ vị trí thứ 3 về thị phần xuống thứ 7, dưới cả công ty mẹ của Tecno là Transsion (Trung Quốc).

Theo TrendForce, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ đóng một vai trò lớn trong việc làm sụt giảm thị phần của Huawei. Mặc dù các nhà phân tích không nói cụ thể về cách các biện pháp này sẽ hạn chế Huawei, nhưng vấn đề không chỉ là Huawei không thể đối phó trực tiếp với các công ty Mỹ mà còn mất quyền tiếp cận với hoạt động sản xuất thành phần tiên tiến. Công ty không thể chuyển sang TSMC hoặc Samsung để sản xuất chip, và ngay cả SMIC (Trung Quốc) cũng phải đối mặt với những hạn chế do Mỹ áp đặt. Loạt Mate40 là minh chứng cho sự sụt giảm của Huawei liên quan đến doanh số bán hàng smartphone năm 2021.

Chưa dừng lại ở đó, TrendForce ước tính Huawei cũng sẽ phải cạnh tranh với thương hiệu Honor trước đây của họ. Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù không chắc chắn Honor sẽ hoạt động tốt như thế nào với tư cách là một công ty độc lập nhưng họ có kế hoạch xuất xưởng nhiều điện thoại hơn Huawei vào năm 2021. Điều này khiến Huawei sẽ gặp “khó khăn hơn” trong việc giành lại thị phần.

Về phần các đối thủ của Huawei, Samsung sẽ tiếp tục dẫn đầu với ước tính khoảng 267 triệu smartphone được xuất xưởng, nhưng đó sẽ chỉ là mức tăng nhẹ so với 264 triệu smartphone vào năm ngoái. Apple sẽ thu hẹp khoảng cách đáng kể với 229 triệu iPhone được xuất xưởng (tăng từ 199 triệu chiếc), trong khi các đối thủ Trung Quốc của Huawei là Xiaomi, OPPO và Vivo đều sẽ xuất xưởng thêm hàng chục triệu điện thoại để thế chỗ Huawei.

Đây là những ước tính và sẽ không ngạc nhiên nếu thị phần trong thế giới thực của Huawei thay đổi. Tuy nhiên, nếu các dự đoán được giữ nguyên, doanh số bán điện thoại của Huawei sẽ là cái bóng của chính họ vào năm 2021. Gã khổng lồ điện thoại thống trị một thời có thể sẽ sớm chỉ là một thương hiệu tầm trung khác chiến đấu để đạt được mức doanh số khiêm tốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei muốn tham gia vào xây dựng mạng 6G tại Australia
Huawei muốn tham gia vào xây dựng mạng 6G tại Australia

VOV.VN - Công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei tiếp tục nuôi tham vọng được tham gia vào mạng viễn thông 6G, 7G của Australia trong thời gian tới.

Huawei muốn tham gia vào xây dựng mạng 6G tại Australia

Huawei muốn tham gia vào xây dựng mạng 6G tại Australia

VOV.VN - Công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei tiếp tục nuôi tham vọng được tham gia vào mạng viễn thông 6G, 7G của Australia trong thời gian tới.

Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn phát triển chip xịn hơn Apple A14 Bionic
Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn phát triển chip xịn hơn Apple A14 Bionic

VOV.VN - Chỉ vài tháng kể từ khi Huawei công bố chip Kirin 9000 gồm hai biến thể Kirin 9000 và Kirin 9000E có trên loạt Mate40, một nguồn rò rỉ mới tiết lộ chi tiết về chip Kirin thế hệ tiếp theo có tên Kirin 9010.

Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn phát triển chip xịn hơn Apple A14 Bionic

Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn phát triển chip xịn hơn Apple A14 Bionic

VOV.VN - Chỉ vài tháng kể từ khi Huawei công bố chip Kirin 9000 gồm hai biến thể Kirin 9000 và Kirin 9000E có trên loạt Mate40, một nguồn rò rỉ mới tiết lộ chi tiết về chip Kirin thế hệ tiếp theo có tên Kirin 9010.

Ericsson sẽ rời Thụy Điển nếu lệnh cấm Huawei được tiếp tục
Ericsson sẽ rời Thụy Điển nếu lệnh cấm Huawei được tiếp tục

VOV.VN - Mặc dù được hưởng lợi từ lệnh cấm Huawei nhưng giám đốc điều hành Ericsson luôn tỏ ra không hài lòng với điều này.

Ericsson sẽ rời Thụy Điển nếu lệnh cấm Huawei được tiếp tục

Ericsson sẽ rời Thụy Điển nếu lệnh cấm Huawei được tiếp tục

VOV.VN - Mặc dù được hưởng lợi từ lệnh cấm Huawei nhưng giám đốc điều hành Ericsson luôn tỏ ra không hài lòng với điều này.