NATO khởi động quỹ hơn 1 tỷ USD phát triển công nghệ mới

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này đã nhất trí một kế hoạch chung để "bảo vệ liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột và khủng hoảng."

Ngày 21/10, bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông qua một kế hoạch bảo vệ chung, trong đó đặt mục tiêu củng cố năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này, cũng như nhất trí khởi động quỹ trị giá hơn 1 tỷ USD đầu tư phát triển công nghệ mới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này "đang thích ứng với một thế giới cạnh tranh và phức tạp hơn," theo đó các bộ trưởng đã nhất trí một kế hoạch chung để "bảo vệ liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột và khủng hoảng."

Ông Stoltenberg cũng khẳng định, NATO sẽ không triển khai các tên lửa mới mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu. Ông nhấn mạnh không có sự cạnh tranh giữa Liên minh châu Âu (EU) và NATO, ngược lại NATO hoan nghênh mong muốn của Brussels củng cố quốc phòng.

Ông cho biết NATO đang củng cố và sẽ duy trì mức độ sẵn sàng hành động ở khu vực Biển Đen trong tình huống cấp bách.

Theo giới chức phương Tây, kế hoạch mới nói trên - được giữ bí mật, nhằm cho phép liên minh quân sự gồm 30 nước này ứng phó với các mối đe dọa đồng thời từ các cuộc tấn công trên bộ đến các cuộc tấn công mạng khắp các vị trí địa lý.

Cũng tại cuộc họp này, bộ trưởng quốc phòng các nước NATO đã nhất trí thành lập quỹ trị giá 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) hỗ trợ các công ty khởi nghiệp phát triển các công nghệ tiên tiến.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh NATO đang xem xét "những bài học rút ra" từ hai thập kỷ triển khai lực lượng tại Afghanistan. Ông Stoltenberg nhấn mạnh liên minh phải duy trì đoàn kết mặc dù có những bất đồng về vấn đề Afghanistan.

Ông nêu rõ: "Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan không làm thay đổi yêu cầu châu Âu và Bắc Mỹ phải đoàn kết với nhau trong NATO"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần nền tảng công nghệ đồng bộ khi dạy học trực tuyến, tránh mỗi nơi một phách
Cần nền tảng công nghệ đồng bộ khi dạy học trực tuyến, tránh mỗi nơi một phách

VOV.VN - Các chuyên gia giáo dục cho rằng, để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong dạy và học trực tuyến, cần thiết kế các bài giảng phù hợp với hình thức học này, bên cạnh đó, cần sự đồng bộ, thống nhất về nền tảng công nghệ học trực tuyến, tránh tình trạng nỗi nơi một phách như hiện nay.

Cần nền tảng công nghệ đồng bộ khi dạy học trực tuyến, tránh mỗi nơi một phách

Cần nền tảng công nghệ đồng bộ khi dạy học trực tuyến, tránh mỗi nơi một phách

VOV.VN - Các chuyên gia giáo dục cho rằng, để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong dạy và học trực tuyến, cần thiết kế các bài giảng phù hợp với hình thức học này, bên cạnh đó, cần sự đồng bộ, thống nhất về nền tảng công nghệ học trực tuyến, tránh tình trạng nỗi nơi một phách như hiện nay.

Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”
Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

VOV.VN - Mới đây, tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra hội thảo về công nghệ lớn nhất của người Việt tại Nhật Bản - Viet Tech Day với chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới” (Tech in The New Normal).

Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

VOV.VN - Mới đây, tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra hội thảo về công nghệ lớn nhất của người Việt tại Nhật Bản - Viet Tech Day với chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới” (Tech in The New Normal).

"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề
"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề

VOV.VN - Đô đốc Michael Gilday thừa nhận biết, Hải quân Mỹ đã “nhồi nhét” quá nhiều công nghệ mới trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu gặp nhiều vấn đề.

"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề

"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề

VOV.VN - Đô đốc Michael Gilday thừa nhận biết, Hải quân Mỹ đã “nhồi nhét” quá nhiều công nghệ mới trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu gặp nhiều vấn đề.