Tấn công website Vietnam Airlines là nhóm hacker số 1 Trung Quốc?

VOV.VN - Một nhóm tin tặc khét tiếng tại Trung Quốc có tên 1937cN đã tấn công và làm thay đổi giao diện trang web chính thức của hãng Vietnam Airlines.

Theo đó, trang web của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã bị nhóm 1937cN tấn công trong khoảng thời gian từ 16h đến 17h45 ngày 29/7, chèn vào trang chủ thông tin nói rõ đích danh nhóm đã tấn công.

Giao diện trang chủ của Vietnam Airlines bị tin tặc Trung Quốc tấn công kèm những nội dung xuyên tạc

Ngoài ra, nhóm này còn chèn vào giao diện trang chủ của Vietnam Airlines những nội dung xấu.

1937cN là nhóm tin tặc khá nổi tiếng và thuộc hàng mạnh nhất Trung Quốc, với tổng số các cuộc tấn công mà nhóm này đã thực hiện lên đến 36.820. Trong quá khứ, nhóm này đã tấn công hàng trăm website tại Việt Nam vào tháng 5/2014, và sau đó khoảng 450 website tại Việt Nam cũng bị nhóm tấn công vào ngày 2/9/2014.

Nhưng điều đáng chú ý là trong cuộc tấn công này, có khoảng 412.000 tài khoản khách hàng Lotusmiles (bao gồm ngày gia nhập, điểm tích lũy, ngày hết hạn) do Vietnam Airlines phát hành đã bị nhóm hacker này phát tán trên internet thông qua những trang web lưu trữ như mediafire.com... Kích thước tập tin danh sách này có dung lượng hơn 90 MB.

Hình ảnh giao diện trang chủ của Vietnam Airlines bị thay đổi, kèm theo đó là những lời công kích mang nội dung xấu từ nhóm tin tặc 1937cN.

Ngay sau vụ tấn công xảy ra, Vietnam Airlines đã có những biện pháp khẩn cấp, với sự giúp đỡ từ nhiều chuyên gia CNTT từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp quốc gia, FPT và Viettel đã khôi phục lại website. Các hệ thống CNTT và hệ thống dữ liệu của Vietnam Airlines bị tấn công cũng đã được cô lập và kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS
Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức
Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

VOV.VN - Trùm tình báo Đức vừa tố cáo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

VOV.VN - Trùm tình báo Đức vừa tố cáo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.