Thái Lan đề xuất sử dụng công nghệ Hàn Quốc để phục hồi bền vững

Thái Lan đề xuất hợp tác hướng tới phục hồi bền vững và kiên cường bằng cách thúc đẩy việc sử dụng công nghệ và đổi mới của Hàn Quốc để nâng cao năng lực của khu vực y tế công cộng, R&D về vaccine.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã đề xuất hợp tác hướng tới phục hồi bền vững và kiên cường, thúc đẩy sử dụng công nghệ và đổi mới, đồng thời giới thiệu mô hình kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh (BCG) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 3/8.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết hội nghị đã đánh giá sự hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc trên các khía cạnh chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Trọng tâm chính bao gồm các cách giải quyết những thách thức của đại dịch COVID-19, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác về tiếp cận và phân phối vaccine một cách công bằng, cũng như các cách thúc đẩy phục hồi bền vững và khả năng phục hồi kinh tế-xã hội.

Tại Hội nghị, Thái Lan đề xuất hợp tác hướng tới phục hồi bền vững và kiên cường bằng cách thúc đẩy việc sử dụng công nghệ và đổi mới của Hàn Quốc để nâng cao năng lực của khu vực y tế công cộng, nghiên cứu và phát triển (R&D) về vaccine và thuốc.

Thái Lan mời Hàn Quốc gia tăng các cơ hội kinh tế bằng cách tăng cường hợp tác thông qua sáng kiến “Kết nối các kết nối," đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông minh và thân thiện với môi trường cũng như các ngành công nghiệp trong tương lai.

Thái Lan cũng đã trình bày mô hình kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh như là một cách tiếp cận hướng tới thúc đẩy tính bền vững, điều phù hợp với “Thỏa thuận Xanh Mới” của Hàn Quốc.

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc có các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong. Hội nghị còn trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế như những tiến triển trên Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông.

Hội nghị đã thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nước ngoài tại Hàn Quốc được tiêm vaccine Covid-19 như dân bản địa
Người nước ngoài tại Hàn Quốc được tiêm vaccine Covid-19 như dân bản địa

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết người nước ngoài cũng được tiêm phòng vaccine COVID-19 tương tự người dân Hàn Quốc.

Người nước ngoài tại Hàn Quốc được tiêm vaccine Covid-19 như dân bản địa

Người nước ngoài tại Hàn Quốc được tiêm vaccine Covid-19 như dân bản địa

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết người nước ngoài cũng được tiêm phòng vaccine COVID-19 tương tự người dân Hàn Quốc.

Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước
Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 3/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp vaccine để hộ trợ các nước trong quá trình tiêm chủng.

Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 3/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp vaccine để hộ trợ các nước trong quá trình tiêm chủng.

Bình Dương tăng tốc thu hẹp “vùng đỏ” dịch bệnh, đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19
Bình Dương tăng tốc thu hẹp “vùng đỏ” dịch bệnh, đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Ngày 4/8, Bình Dương ghi nhận thêm 1.032 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên con số 20.445 ca.

Bình Dương tăng tốc thu hẹp “vùng đỏ” dịch bệnh, đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19

Bình Dương tăng tốc thu hẹp “vùng đỏ” dịch bệnh, đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Ngày 4/8, Bình Dương ghi nhận thêm 1.032 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên con số 20.445 ca.