Thêm hàng loạt hệ thống bị phần mềm Ransomware tấn công

VOV.VN - Mới đây, nhiều cơ quan đã cùng đưa ra cáo buộc nhóm DarkSide, được cho có hoạt động tại Nga đã sử dụng phần mềm độc hại Ransomware để tấn công vào mạng lưới của các công ty công nghệ.

Sau nhà điều hành đường ống dẫn hàng đầu của Mỹ - Colonial Pipeline, hàng loạt các hệ thống công nghệ hoạt động tại châu Âu cũng cáo buộc nhóm DarkSide, được cho có hoạt động tại Nga đã sử dụng phần mềm độc hại Ransomware để tấn công vào mạng lưới của các công ty công nghệ.

Cụ thể, chi nhánh Tập đoàn Toshiba Tec tại Pháp vừa thông báo, mạng lưới hoạt động của công ty đã bị phần mềm Ransomware tấn công vào đêm 4/5. Mặc dù không bị rò rỉ dữ liệu đáng kể, song ngay sau vụ việc, công ty này đã áp dụng các biện pháp bảo vệ tăng cường để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Dịch vụ y tế Ireland, ngày 14/5 đã phải đóng cửa tất cả các hệ thống công nghệ thông tin để bảo vệ dữ liệu của mình sau 1 vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống lưu trữ thông tin.

Theo Giám đốc Cơ quan Điều hành Dịch vụ Y tế Ireland - Paul Reid, đây là cuộc tấn công rất tinh vi, tác động đến tất cả các hệ thống trên toàn quốc. May mắn, các dữ liệu liên quan đến chương trình tiêm chủng quốc gia vẫn được duy trì do được thiết lập hoạt động riêng biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào tạo hacker đối phó với các cuộc tấn công mạng bảo vệ Olympic Tokyo
Đào tạo hacker đối phó với các cuộc tấn công mạng bảo vệ Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo đang đào tạo các hacker để ứng phó với các cuộc tấn công mạng, bảo vệ an toàn cho Thế vận hội dự kiến diễn ra tại nước này trong khoảng 6 tháng tới.

Đào tạo hacker đối phó với các cuộc tấn công mạng bảo vệ Olympic Tokyo

Đào tạo hacker đối phó với các cuộc tấn công mạng bảo vệ Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo đang đào tạo các hacker để ứng phó với các cuộc tấn công mạng, bảo vệ an toàn cho Thế vận hội dự kiến diễn ra tại nước này trong khoảng 6 tháng tới.

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt
Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

VOV.VN - Nhóm đối tượng lập các trang web giả mạo bán khẩu trang, nước rửa tay phòng Covid-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7.000 nạn nhân người nước ngoài.

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

VOV.VN - Nhóm đối tượng lập các trang web giả mạo bán khẩu trang, nước rửa tay phòng Covid-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7.000 nạn nhân người nước ngoài.

Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt
Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt

VOV.VN - Trang Facebook chính thức (có dấu tích xanh) của nhiều cá nhân nổi tiếng bị hacker Việt Nam chiếm đoạt và sử dụng để livestream bán hàng trực tuyến...

Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt

Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt

VOV.VN - Trang Facebook chính thức (có dấu tích xanh) của nhiều cá nhân nổi tiếng bị hacker Việt Nam chiếm đoạt và sử dụng để livestream bán hàng trực tuyến...