TikTok vượt mốc 1 tỷ người dùng mỗi tháng, chỉ xếp sau Facebook

Với việc đạt cột mốc hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng, TikTok đã vượt xa các mạng xã hội khác và chỉ xếp sau Facebook về số người dùng hằng tháng trên các nền tảng trực tuyến.

Ngày 27/9, TikTok thông báo đã thu hút hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng chỉ 4 năm sau khi Tập đoàn ByteDance của Trung Quốc phát hành ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video này.

Trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, TikTok đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ trên thế giới nhờ các màn vũ đạo nổi tiếng đi kèm các bản nhạc sôi động. Khi đại dịch hoành hành, nhiều quốc gia thực thi lệnh phong tỏa, trường học phải đóng cửa, nền tảng này lại càng tạo sức hút lớn.

Trước tháng 7/2020, TikTok có khoảng 700 triệu người dùng hằng tháng. Kể từ thời điểm đó đến nay, TikTok đã thu hút thêm hơn 300.000 tài khoản mới, nâng tổng số người dùng hằng tháng lên trên 1 tỷ người.

Chỉ riêng tại Mỹ, bất chấp những lệnh cấm dưới thời Tổng thống Donald Trump, lượng người dùng ứng dụng này đạt hơn 100 triệu người.

Trong video cảm ơn người dùng ngày 27/9, Tổng giám đốc TikTok, Vanessa Pappas nhấn mạnh: "Cảm ơn các bạn vì đã biến TikTok trở thành một nơi thực sự đặc biệt!"

Với cột mốc mới nói trên, TikTok đã vượt xa các mạng xã hội khác và chỉ xếp sau Facebook về số người dùng hằng tháng trên các nền tảng trực tuyến. Mạng xã hội của Mark Zuckerberg hiện đứng đầu với 2,7 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng trên toàn cầu.

ByteDance phát hành TikTok vào tháng 8/2018 trên thị trường quốc tế, trong khi phiên bản Douyin cho thị trường Trung Quốc ra đời sớm hơn từ 2016. TikTok là nền tảng tập trung vào các video ngắn do người dùng tải lên. Hướng đi khác biệt này khiến các "ông lớn" khác cũng học theo và cho ra mắt tính năng tương tự.

Instagram giới thiệu Reels vào tháng 8/2020, Snapchat ra Spotlight vào tháng 11/2020, trong khi YouTube cũng tham gia với tính năng Shorts đầu năm nay.

Ban đầu các video của TikTok được tạo ra dựa trên nguyên tắc 15 giây. Sau đó vào tháng 7 năm nay, nền tảng này đã điều chỉnh nâng thời lượng cho mỗi video lên 3 phút để tạo sự cuốn hút, nhằm tăng lượng người truy cập và cũng nhằm tăng tính cạnh tranh với Youtube.

TikTok cũng đã tăng tốc quảng cáo vào năm ngoái và vào cuối tháng 8 năm nay đã "trình làng" một tính năng mới cho phép người dùng trực tiếp mua các sản phẩm do người tạo nội dung cung cấp trên nền tảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok
Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok

VOV.VN - Truyền thông Australia dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 9 tuổi trở lên có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin sai lệch về Covid-19 trên nền tảng TikTok.

Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok

Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok

VOV.VN - Truyền thông Australia dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 9 tuổi trở lên có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin sai lệch về Covid-19 trên nền tảng TikTok.

TikTok bị sờ gáy tại Châu Âu
TikTok bị sờ gáy tại Châu Âu

VOV.VN - Một cơ quan quản lý quyền riêng tư quan trọng của Châu Âu đã mở hai cuộc điều tra về việc xử lý dữ liệu người dùng của TikTok.

TikTok bị sờ gáy tại Châu Âu

TikTok bị sờ gáy tại Châu Âu

VOV.VN - Một cơ quan quản lý quyền riêng tư quan trọng của Châu Âu đã mở hai cuộc điều tra về việc xử lý dữ liệu người dùng của TikTok.

Vượt Facebook, TikTok trở thành ứng dụng phổ biến nhất thế giới
Vượt Facebook, TikTok trở thành ứng dụng phổ biến nhất thế giới

VOV.VN - Báo cáo mới nhất từ ​​Nikkei Asia cho thấy dịch vụ tạo và xem video ngắn phổ biến TikTok đã vượt qua Facebook để trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất thế giới.

Vượt Facebook, TikTok trở thành ứng dụng phổ biến nhất thế giới

Vượt Facebook, TikTok trở thành ứng dụng phổ biến nhất thế giới

VOV.VN - Báo cáo mới nhất từ ​​Nikkei Asia cho thấy dịch vụ tạo và xem video ngắn phổ biến TikTok đã vượt qua Facebook để trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất thế giới.