Tổng thống Joe Biden "xử" nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc

VOV.VN - Ngay cả khi ông Donald Trump không còn giữ chức chủ Nhà Trắng, nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vẫn không thoát khỏi danh sách đen của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một lệnh hành pháp cấm các thực thể của Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc có quan hệ bị cáo buộc với quân đội hoặc các lĩnh vực giám sát của nước này.

Reuters báo cáo rằng danh sách mới bao gồm 59 công ty Trung Quốc. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sẽ thực thi danh sách này và cập nhật nó trên cơ sở “luân phiên”.

Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc nằm trong danh sách cấm đầu tư mới bao gồm Huawei, xưởng đúc bán dẫn Trung Quốc SMIC và công ty giám sát video Hikvision. Các công ty khác trong danh sách bao gồm các công ty quốc phòng Trung Quốc.

“Tôi thấy rằng việc sử dụng công nghệ giám sát của Trung Quốc bên ngoài CHND Trung Hoa và sự phát triển hoặc sử dụng công nghệ giám sát của Trung Quốc để tạo điều kiện cho đàn áp hoặc lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng tạo thành những mối đe dọa bất thường”, ông Biden nói trong lệnh.

Chưa dừng lại ở đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết với Reuters rằng nhiều công ty khác của Trung Quốc có thể bị đưa vào danh sách cấm vận đầu tư trong những tháng tới. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày 2/8. Các nhà đầu tư Mỹ vẫn sẽ có 365 ngày kể từ ngày này hoặc các đợt niêm yết trong tương lai để thoái vốn nắm giữ khỏi các công ty bị cấm.

Trước đó, Xiaomi cũng nằm trong danh sách bị cấm đầu tư hồi đầu năm. Tuy nhiên công ty này đã đảo ngược lệnh cấm sau khi thắng kiện chính phủ Mỹ.

Hiện tại không rõ hậu quả của lệnh cấm mới đối với hoạt động kinh doanh smartphone toàn cầu vốn đang suy yếu của Huawei ra sao nhưng chắc chắn đó không phải là tin tốt cho công ty, vốn vẫn nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng các công ty bán dẫn như SMIC có thể không bị ảnh hưởng nhiều vì họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ
Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ

VOV.VN - Công ty Microsoft mới đây cáo buộc tin tặc Trung Quốc đã lợi dụng các lỗ hổng công nghệ để đánh cắp thông tin từ các cơ quan của Mỹ.

Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ

Microsoft cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công các cơ quan Mỹ

VOV.VN - Công ty Microsoft mới đây cáo buộc tin tặc Trung Quốc đã lợi dụng các lỗ hổng công nghệ để đánh cắp thông tin từ các cơ quan của Mỹ.

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc
Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một lệnh hành pháp cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay và WPS Office.

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một lệnh hành pháp cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay và WPS Office.

Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử
Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử

VOV.VN - Trung Quốc sẽ phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD) tiền điện tử cho người dân thành phố Tô Châu, miền Đông nước này nhân dịp lễ mua sắm 12/12, nhằm mở rộng và đẩy nhanh thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số.

Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử

Trung Quốc phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ tiền điện tử

VOV.VN - Trung Quốc sẽ phát miễn phí 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD) tiền điện tử cho người dân thành phố Tô Châu, miền Đông nước này nhân dịp lễ mua sắm 12/12, nhằm mở rộng và đẩy nhanh thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số.