Trung Quốc chi 3,1 tỷ USD xây trung tâm siêu máy tính không gian

VOV.VN - Cảng vũ trụ phía nam Văn Xương (Trung Quốc) sẽ xây dựng một trung tâm siêu máy tính trị giá 3,1 tỷ USD vào cuối năm để phân tích dữ liệu thu được từ không gian.

Trung tâm siêu máy tính này của Trung Quốc sẽ cung cấp dịch vụ dữ liệu lớn cho các ngành công nghiệp bao gồm hàng không vũ trụ và hàng hải bắt đầu từ năm 2022, tờ Hainan Daily của Trung Quốc cho biết. Trong thập kỷ tới, Trung Quốc hình dung ra những chòm sao vệ tinh thương mại khổng lồ có thể cung cấp các dịch vụ từ internet tốc độ cao cho máy bay đến theo dõi các chuyến hàng than.

Để đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh, Trung Quốc sẽ phải chế tạo các tên lửa lớn hơn có thể mang nhiều vệ tinh hơn, xây dựng nhiều bãi phóng hơn, hoặc thực hiện cả hai điều này. Trung Quốc hiện có bốn địa điểm phóng - ba trong đất liền và một ở huyện Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam.

Đầu tháng này, chính phủ cho biết họ đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ không gian thương mại mới ở Hải Nam để đáp ứng nhu cầu phóng ngày càng tăng. Chính phủ cũng hỗ trợ Hải Nam trong hợp tác quốc tế về phóng vệ tinh thương mại và trọng tải, cũng như nghiên cứu và phát triển trong các chuyến bay thương mại.

Siêu máy tính đang là sản phẩm được chính phủ các nước đầu tư để nâng tầm hoạt động nghiên cứu của mình, và Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu về số lượng siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, gần đây Bộ Thương mại Mỹ đã liệt kê 7 công ty và tổ chức bị đưa vào “Danh sách Thực thể” với cáo buộc liên quan đến việc chế tạo siêu máy tính sử dụng bởi các lực lượng quân sự Trung Quốc, các nỗ lực hiện đại hóa quân sự gây mất ổn định và/hoặc vũ khí của các chương trình hủy diệt hàng loạt.

Các thực thể mới được thêm vào danh sách đen của Mỹ là Công nghệ thông tin Thiên Tân Phytium (Tianjin Phytium Information Technology), Trung tâm thiết kế vi mạch tích hợp hiệu suất cao Thượng Hải, Vi điện tử Sunway (Sunway Microelectronics), Trung tâm siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Vô Tích và Trung tâm siêu máy tính quốc gia Trịnh Châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao ông Joe Biden cấm siêu máy tính Trung Quốc?
Vì sao ông Joe Biden cấm siêu máy tính Trung Quốc?

VOV.VN - Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa 7 nhà phát triển siêu máy tính Trung Quốc vào danh sách đen vì có liên hệ với các lực lượng vũ trang nước này.

Vì sao ông Joe Biden cấm siêu máy tính Trung Quốc?

Vì sao ông Joe Biden cấm siêu máy tính Trung Quốc?

VOV.VN - Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa 7 nhà phát triển siêu máy tính Trung Quốc vào danh sách đen vì có liên hệ với các lực lượng vũ trang nước này.

Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ đưa các công ty siêu máy tính vào danh sách đen
Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ đưa các công ty siêu máy tính vào danh sách đen

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ đưa các công ty siêu máy tính của nước này vào danh sách đen và khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp này.

Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ đưa các công ty siêu máy tính vào danh sách đen

Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ đưa các công ty siêu máy tính vào danh sách đen

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ đưa các công ty siêu máy tính của nước này vào danh sách đen và khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp này.

Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế
Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ hôm nay (8/4) cho biết vừa bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế, với cáo buộc hoạt động vì mục đích quân sự.

Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế

Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ hôm nay (8/4) cho biết vừa bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế, với cáo buộc hoạt động vì mục đích quân sự.