Trung Quốc công bố kế hoạch hỗ trợ các công ty công nghệ cao

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao trong hàng loạt lĩnh vực như đường sắt, năng lượng và nông nghiệp...

Trạm bảo dưỡng tàu hoả tốc độ cao tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: New York Times.

Đó là thông tin do Uỷ ban kế hoạch kinh tế Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao để thúc đẩy nền kinh tế.

Trong một tuyên bố phát đi hôm thứ ba 4/8, Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) nói rằng, chính phủ sẽ đảm bảo những ngành kinh tế này sẽ nhận được hỗ trợ tài chính và khuyến khích thực hiện các thương vụ thâu tóm ở nước ngoài. Chính phủ sẽ chủ động đặt mua hàng hoá từ các công ty thuộc những ngành này, tuyên bố nói thêm.

Theo NDRC, đây là những nỗ lực nằm trong kế hoạch 2 năm của chính phủ, nhằm tạo dựng thương hiệu sản phẩm riêng của Trung Quốc, gia tăng sức cạnh tranh toàn cầu trong 6 nhóm ngành: Thiết bị vận chuyển đường sắt, thiết bị hàng hải kỹ thuật cao, máy móc công nghiệp tự động, ô tô điện, máy móc nông nghiệp hiện đại và thiết bị y tế kỹ thuật cao.

Khi mà nền kinh tế tăng trưởng ở tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ và chi phí gia tăng đã bào mòn khả năng cạnh tranh của đất nước, vốn được xem là nhà máy của thế giới, chính pủ đang rất quan tâm đến việc rời bỏ các ngành sản xuất có giá trị thấp và tháng 5 vừa qua đã công bố chiến lược “Made in China 2025”.

Chính phủ cũng đã hợp nhất hai nhà sản xuất tàu hoả hàng đầu nhằm tạo ra tập đoàn sản xuất tàu hoả lớn nhất thế giới với mục đích xuất khẩu công nghệ đường sắt Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang trại bò sữa của TH True MILK đạt kỷ lục công nghệ cao châu Á
Trang trại bò sữa của TH True MILK đạt kỷ lục công nghệ cao châu Á

VOV.VN -TH True MILK vừa được nhận Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á.

Trang trại bò sữa của TH True MILK đạt kỷ lục công nghệ cao châu Á

Trang trại bò sữa của TH True MILK đạt kỷ lục công nghệ cao châu Á

VOV.VN -TH True MILK vừa được nhận Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á.

Báo Mỹ: Đào tạo công nghệ cao ở Việt Nam còn nặng lý thuyết
Báo Mỹ: Đào tạo công nghệ cao ở Việt Nam còn nặng lý thuyết

VOV.VN - Theo tờ CNET của Mỹ, các trường đào tạo công nghệ ở Việt Nam còn nặng lý thuyết, chưa chú trọng nhiều tới thực hành.

Báo Mỹ: Đào tạo công nghệ cao ở Việt Nam còn nặng lý thuyết

Báo Mỹ: Đào tạo công nghệ cao ở Việt Nam còn nặng lý thuyết

VOV.VN - Theo tờ CNET của Mỹ, các trường đào tạo công nghệ ở Việt Nam còn nặng lý thuyết, chưa chú trọng nhiều tới thực hành.

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao
Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN -Đây là một trong nhiều nội dung của Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2015.

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN -Đây là một trong nhiều nội dung của Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2015.

Cả nước sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Cả nước sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VOV.VN - Ứng dụng công nghệ cao sẽ phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Cả nước sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cả nước sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VOV.VN - Ứng dụng công nghệ cao sẽ phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả.