Trung Quốc hạn chế trẻ em giải trí trên mạng trong kế hoạch phát triển 10 năm

Các công ty công nghệ được yêu cầu hạn chế thời gian và nội dung đối với trẻ em trong việc chơi game, livestream và sử dụng mạng xã hội trong một kế hoạch 10 năm của Trung Quốc.

Trung Quốc đã đưa ra các quy định mới trong việc giải trí của trẻ em, theo một kế hoạch phát triển 10 năm vừa được đề xuất. Bản hướng dẫn được công bố bởi Quốc vụ viện Trung Quốc cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến bao gồm trò chơi điện tử, livestream cũng như mạng xã hội phải giới hạn thời gian và tiền bạc mà trẻ em được phép bỏ ra.

Quy định mới của Trung Quốc bao gồm việc triển khai hệ thống định danh quốc gia để quản lý trẻ em chơi game trên toàn quốc. Giới chức Trung Quốc cũng kiểm duyệt nội dung, đánh giá, phân loại, giới hạn giờ chơi và bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của trẻ em chặt chẽ hơn. 

Trước đó, các nhà cung cấp dịch vụ bị cấm cho phép trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký làm streamer, như đã biết.

Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc siết chặt hoạt động bùng nổ của các công ty công nghệ. Hồi tháng 8, cơ quan quản lý nước này đã đưa ra quy định mới về giới hạn giờ chơi game, giảm xuống chỉ còn ba giờ mỗi tuần vào các ngày nghỉ, áp dụng cho người dưới 18 tuổi để giải quyết tình trạng nghiện game ở trẻ em nước này.

Cũng trong tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã soạn thảo dự luật mới cho ngành công nghiệp livestream, trong đó cấm bán một số mặt hàng như thiết bị do thám, đồ chơi tình dục, thuốc men và báo chí nước ngoài. 

Các đề xuất mới dành cho trẻ em được công bố cùng ngày với đề án phát triển phụ nữ quốc gia, mục tiêu của Trung Quốc là cải thiện giáo dục và phúc lợi xã hội cho thế hệ tương lai. Mục tiêu chính của chương trình là tăng tỷ lệ hoàn thành giáo dục bắt buộc 9 năm lên con số 96%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok
Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok

VOV.VN - Truyền thông Australia dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 9 tuổi trở lên có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin sai lệch về Covid-19 trên nền tảng TikTok.

Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok

Trẻ em dễ dàng tiếp cận thông tin sai lệch về Covid-19 trên TikTok

VOV.VN - Truyền thông Australia dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 9 tuổi trở lên có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin sai lệch về Covid-19 trên nền tảng TikTok.

Quảng Ngãi đón 293 thai phụ và trẻ em về quê
Quảng Ngãi đón 293 thai phụ và trẻ em về quê

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tỉnh Quảng Ngãi đón 293 phụ nữ mang thai và trẻ em ở các tỉnh phía Nam về quê. Những trường hợp này được tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly y tế 14 ngày theo qui định.

Quảng Ngãi đón 293 thai phụ và trẻ em về quê

Quảng Ngãi đón 293 thai phụ và trẻ em về quê

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tỉnh Quảng Ngãi đón 293 phụ nữ mang thai và trẻ em ở các tỉnh phía Nam về quê. Những trường hợp này được tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly y tế 14 ngày theo qui định.

Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại
Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại

VOV.VN - Những người phụ nữ Afghanistan sinh con gái đều hy vọng rằng con cái họ sẽ có nhiều cơ hội hơn và vươn tới những tầm cao lớn hơn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải chứng kiến những đứa trẻ của mình trải qua những điều mà họ từng trải qua dưới thời Taliban.

Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại

Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại

VOV.VN - Những người phụ nữ Afghanistan sinh con gái đều hy vọng rằng con cái họ sẽ có nhiều cơ hội hơn và vươn tới những tầm cao lớn hơn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải chứng kiến những đứa trẻ của mình trải qua những điều mà họ từng trải qua dưới thời Taliban.