Xiaomi hợp tác Foxconn lắp đặt dây chuyền smartphone tại Ấn Độ

VOV.VN -Hãng điện thoại Trung Quốc, Xiaomi, sẽ hợp tác với Foxconn Đài Loan lắp ráp điện thoại tại Ấn Độ, nhằm giảm chi phí và giành thị phần.

Động thái là minh chứng cho quyết tâm của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, đưa đất nước trở thành một cường quốc sản xuất thông qua chiến dịch “Made in India” và hiện thực hoá kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD của Foxconn để xây dựng nhà máy sản xuất tại nước này.

Thiếu cơ sở hạ tầng tốt cũng như nhà cung cấp linh phụ kiện đã khiến ngành công nghiệp sản xuất smartphone tại Ấn Độ bị kìm hãm, buộc gần 100 công ty sản xuất điện thoại tại Ấn Độ phải nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan.

Tại một dây chuyền lắp ráp điện thoại ở bang Andhra Pradesh, từ ngày 10/8, đã bắt đầu quy trình sản xuất chiếc smartphone đầu tiên - Redmi2 Prime – với đối tác sản xuất Xiaomi, các chuyên gia tại nhà máy cho biết.

Thị trường Ấn Độ mà Xiaomi bắt đầu thâm nhập hồi tháng 7 năm ngoái, đã nhanh chóng trở thành thị trường lớn thứ hai thế giới khi những chiếc điện thoại giá rẻ, nhưng nhiều tiện ích của Xiaomi chiếm được sự ưa thích của người tiêu dùng trẻ và chuộng đồ có mức giá vừa phải.

Điện thoại Xiaomi Mi 4i. Ảnh: Reuters.

Trong quý II, Xiaomi đứng thứ 7 tại Ấn Độ về lượng smartphone bán ra, trong khi 2 ngôi vị đầu tiên thuộc về Samsung và Micromax của Ấn Độ, theo số liệu của Counterpoint Research.

Ngoài lợi thế về thuế khi sản xuất tại Ấn Độ, cơ sở sản xuất này cũng giúp Xiaomi quản lý hàng tồn kho tốt hơn cũng như rút ngắn được thời gian chết từ 3 – 4 tuần, nay giảm xuống còn dưới 2 tuần, Manu Jain, Giám đốc nhà máy Xiaomi tại Ấn Độ chia sẻ.

“Như vậy hầu như toàn bộ điện thoại Xiaomi bán ở Ấn Độ cũng được sản xuất tại Ấn Độ”, Jain nói và thêm rằng, còn quá sớm để bàn đến chuyện công ty có sử dụng cơ sở sản xuất này để làm hàng xuất khẩu hay không.

Xiaomi từ chối tiết lộ quy mô đầu tư vào dây chuyền lắp ráp mới cũng như về công suất của dây chuyền.

Dây chuyền này cũng đánh dấu sự quay trở lại của Foxconn, còn được biết đến với tên gọi Hon Hai, tại thị trường Ấn Độ. Nhà thầu phụ sản phẩm điện tử lớn nhất thế giới đã buộc phải đóng cửa một phân xưởng ở Ấn Độ hồi năm ngoái sau khi khách hang Nokia ngưng đặt hàng sản xuất.

Foxconn, nhà thầu phụ chính của Apple, đang khai thác cơ hội đầu tư tại Ấn Độ và ngày 8/8 mới ký thoả thuận đầu tư 5 tỷ USD trong 5 năm để xây dựng một nhà máy ở bang Maharashtra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Foxconn đầu tư 5 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Ấn Độ
Foxconn đầu tư 5 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Ấn Độ

VOV.VN - Foxconn, nhà thầu phụ thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, ngày 8/8 đã ký hợp đồng đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng nhà máy tại bang Maharashtra, Ấn Độ.

Foxconn đầu tư 5 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Ấn Độ

Foxconn đầu tư 5 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Ấn Độ

VOV.VN - Foxconn, nhà thầu phụ thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, ngày 8/8 đã ký hợp đồng đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng nhà máy tại bang Maharashtra, Ấn Độ.