Trung Quốc cấm đưa dữ liệu công nghiệp và thông tin cốt lõi ra khỏi lãnh thổ

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố một dự thảo quy định về bảo mật dữ liệu hôm 30/9, trong đó cấm đưa ra khỏi lãnh thổ các loại dữ liệu cốt lõi. 

Ngày 30/9, Trung Quốc vừa công bố một dự thảo quy định về bảo mật dữ liệu, trong đó cấm đưa ra khỏi lãnh thổ các loại dữ liệu cốt lõi. 

Dự thảo quy định do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố, nhằm thực hiện “Luật bảo mật dữ liệu” vừa có hiệu lực ngày 1/9 vừa qua.

Dự thảo quy định có tên “Các biện pháp quản lý bảo mật dữ liệu trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ thông tin”, phân loại dữ liệu cốt lõi thành 3 loại và cấm xuất khẩu những gì đã được phân loại là dữ liệu cốt lõi.

Theo đó, 3 loại dữ liệu cốt lõi bao gồm: các dữ liệu có thể đe dọa nghiêm trọng đến chính trị, đất đai, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, hệ thống mạng, sinh thái, tài nguyên, an toàn hạt nhân..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia trong các lĩnh vực trọng điểm, như lợi ích ở nước ngoài, sinh học, không gian, vùng cực, biển sâu, trí tuệ nhân tạo...; ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp, viễn thông và các doanh nghiệp xương sống quan trọng trong ngành, cơ sở hạ tầng thông tin then chốt, các nguồn lực quan trọng...; gây thiệt hại lớn cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, sự vận hành và dịch vụ viễn thông và Internet, dẫn đến việc ngừng hoạt động trên diện rộng, mạng và dịch vụ tê liệt trên quy mô lớn, mất khả năng xử lý khối lượng nghiệp vụ lớn...

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, dữ liệu đã trở thành một phần không thể thiếu trong quản trị xã hội, dịch vụ và sản xuất của một quốc gia, do vậy cần phải đảm bảo an ninh quốc gia và hoạt động xã hội của Trung Quốc bằng các quy định liên quan đến dữ liệu. Vi phạm các quy định này có thể bị phạt tiền, đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quả bom nợ” Evergrande – phần nổi của tảng băng bất động sản ở Trung Quốc
“Quả bom nợ” Evergrande – phần nổi của tảng băng bất động sản ở Trung Quốc

VOV.VN - Có dự đoán cho rằng, cách giải quyết khủng hoảng nợ của Evergrande có thể sẽ là một “thử nghiệm” và “hình mẫu” trong việc chấn chỉnh ngành bất động sản ở Trung Quốc.

“Quả bom nợ” Evergrande – phần nổi của tảng băng bất động sản ở Trung Quốc

“Quả bom nợ” Evergrande – phần nổi của tảng băng bất động sản ở Trung Quốc

VOV.VN - Có dự đoán cho rằng, cách giải quyết khủng hoảng nợ của Evergrande có thể sẽ là một “thử nghiệm” và “hình mẫu” trong việc chấn chỉnh ngành bất động sản ở Trung Quốc.

Dư luận về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP
Dư luận về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

VOV.VN - Vừa qua, chính phủ Trung Quốc thông báo, nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định này của Trung Quốc bước đầu nhận được phản hồi của các nước thành viên.

Dư luận về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Dư luận về việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

VOV.VN - Vừa qua, chính phủ Trung Quốc thông báo, nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định này của Trung Quốc bước đầu nhận được phản hồi của các nước thành viên.

Trung Quốc bơm hơn 14 tỷ USD vào hệ thống tài chính
Trung Quốc bơm hơn 14 tỷ USD vào hệ thống tài chính

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa bơm khoảng 90 tỷ Nhân dân tệ (hơn 14 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này.

Trung Quốc bơm hơn 14 tỷ USD vào hệ thống tài chính

Trung Quốc bơm hơn 14 tỷ USD vào hệ thống tài chính

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa bơm khoảng 90 tỷ Nhân dân tệ (hơn 14 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này.