Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới 11 năm liên tiếp

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 đang diễn ra ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc Tân Quốc Bân (Xin Guobin) cho biết, nước này đã là thị trường lớn nhất thế giới về robot công nghiệp năm thứ 11 liên tiếp.

Theo ông Tân Quốc Bân, trong 10 năm qua, ngành công nghiệp robot Trung Quốc đã “phát triển từ nhỏ đến lớn” và trở thành một lực lượng quan trọng trong đổi mới công nghệ, mở rộng ứng dụng và quản trị ngành robot toàn cầu.

Dữ liệu do quan chức này công bố cho thấy, tính đến tháng 7/2024, Trung Quốc đã nắm giữ hơn 190.000 bằng sáng chế liên quan đến robot có hiệu lực, chiếm khoảng 2/3 tổng số bằng sáng chế trên toàn thế giới. Nước này hiện là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 11 năm liên tiếp. Năm 2023, sản lượng robot công nghiệp của Trung Quốc đạt 430.000 bộ, số robot được lắp mới chiếm hơn 1/2 thị trường toàn cầu trong 3 năm qua.

Ông cũng cho biết, những năm qua, ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong đổi mới và phát triển, cũng như đạt được đột phá mới trong nghiên cứu và phát triển công nghệ cảm biến, nhận thức, quy hoạch và điều khiển sinh học.

Trung Quốc đang triển khai sâu rộng chương trình ứng dụng “Robot +”, thúc đẩy sự tích hợp robot trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trong 10 năm qua, số lượng robot trên 10.000 công nhân trong lĩnh vực sản xuất của nước này đã tăng gần 9 lần, từ 49 lên 470 bộ.

Có nghiên cứu cho biết, ngành công nghiệp robot hình người ở Trung Quốc đã bước vào thời kỳ bùng nổ trong năm 2023. Dự kiến, ​​đến năm 2026, quy mô ngành công nghiệp này của nước này sẽ vượt 20 tỷ nhân dân tệ (hơn 2,8 tỷ USD).

Tờ Nhật báo Kinh tế của Trung Quốc dẫn dự báo của chuyên gia cho hay, trong ngắn nhất là 5 năm và dài nhất là 15 năm, con người sẽ thấy ngày càng nhiều robot hình người trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và chăm sóc gia đình.

Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp robot trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (giai đoạn 2021-2025) do Trung Quốc công bố tháng 12/2021, đến năm 2035, sức mạnh toàn diện của ngành công nghiệp robot nước này sẽ đạt trình độ dẫn đầu thế giới, robot sẽ trở thành một phần quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống người dân và quản trị xã hội ở Trung Quốc.

Được biết, Hội nghị Robot Thế giới 2024 đã khai mạc hôm 21/8 tại Bắc Kinh và sẽ kéo dài trong 5 ngày, với sự tham gia của 169 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có những công ty lớn toàn cầu như Tesla và Siasun. Tại hội nghị, các công ty đã trưng bày hơn 600 sản phẩm robot, trong đó hơn 60 sản phẩm ra mắt lần đầu tiên trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật robot điều trị ung thư đoạn cuối ống mật chủ
Phẫu thuật robot điều trị ung thư đoạn cuối ống mật chủ

VOV.VN - Bệnh viện Bình Dân TP.HCM vừa thực hiện phẫu thuật robot cắt khối tá tụy cho một bệnh nhân bị ung thư đoạn cuối ống mật chủ. Đây là phẫu thuật thuộc nhóm phức tạp nhất trong các phẫu thuật đường tiêu hóa. 

Phẫu thuật robot điều trị ung thư đoạn cuối ống mật chủ

Phẫu thuật robot điều trị ung thư đoạn cuối ống mật chủ

VOV.VN - Bệnh viện Bình Dân TP.HCM vừa thực hiện phẫu thuật robot cắt khối tá tụy cho một bệnh nhân bị ung thư đoạn cuối ống mật chủ. Đây là phẫu thuật thuộc nhóm phức tạp nhất trong các phẫu thuật đường tiêu hóa. 

Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá
Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Italia đã phát triển một chú chó robot bốn chân, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống camera và thuật toán để xác định tàn và đầu lọc thuốc lá trên mặt đất và hút chúng bằng các đầu nối máy hút bụi ở mỗi chân.

Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá

Chó robot dùng chân "nhặt" đầu lọc thuốc lá

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Italia đã phát triển một chú chó robot bốn chân, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống camera và thuật toán để xác định tàn và đầu lọc thuốc lá trên mặt đất và hút chúng bằng các đầu nối máy hút bụi ở mỗi chân.

Robot đào hầm metro tuyến Nhổn-Ga Hà Nội trước ngày vận hành chính thức
Robot đào hầm metro tuyến Nhổn-Ga Hà Nội trước ngày vận hành chính thức

VOV.VN - Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), 2 robot đào hầm TBM tại Dự án đường sắt đô thị (Metro) tuyến Nhổn-Ga Hà Nội sẽ khoan những mét hầm đầu tiên vào ngày mai (30/7).

Robot đào hầm metro tuyến Nhổn-Ga Hà Nội trước ngày vận hành chính thức

Robot đào hầm metro tuyến Nhổn-Ga Hà Nội trước ngày vận hành chính thức

VOV.VN - Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), 2 robot đào hầm TBM tại Dự án đường sắt đô thị (Metro) tuyến Nhổn-Ga Hà Nội sẽ khoan những mét hầm đầu tiên vào ngày mai (30/7).