Trung Quốc mở rộng và nâng cấp dây chuyền sản xuất máy tính lượng tử

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu ở thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, mới đây đã khởi động việc mở rộng và nâng cấp dây chuyền sản xuất máy tính lượng tử siêu dẫn đầu tiên của nước này, nhằm nâng cao công suất của các siêu máy tính lượng tử và củng cố năng lực tự sản xuất trong lĩnh vực quan trọng này của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc mở rộng và nâng cấp dây chuyền sản xuất máy tính lượng tử siêu dẫn đầu tiên được truyền thông nước này cho biết là nhằm cải thiện hơn các khâu cốt lõi trong sản xuất máy tính lượng tử siêu dẫn, bao gồm việc tự sản xuất chip lượng tử và lắp ráp máy hoàn chỉnh, từ đó nâng cao năng lực tự sản xuất máy tính lượng tử của Trung Quốc.

Theo ông Giả Chí Long, Phó giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm về chip điện toán lượng tử tỉnh An Huy, Wukong, chip lượng tử siêu dẫn bản địa 72 qubit, do dây chuyền lắp ráp chip máy tính lượng tử siêu dẫn đầu tiên của Trung Quốc sản xuất, đã hoạt động ổn định trong hơn 9 tháng qua trên máy tính Origin Wukong. Đây là máy tính lượng tử siêu dẫn có thể lập trình và chuyển giao cao cấp nhất của Trung Quốc. Việc mở rộng dây chuyền sản xuất này nhằm mục đích tạo ra các chip lượng tử siêu dẫn thế hệ mới hoạt động tốt hơn, có chỉ số qubit cao hơn và mang lại độ ổn định tốt hơn.

Ông Khổng Vĩ Thành, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật máy tính lượng tử tỉnh An Huy, cho biết phòng lắp ráp máy tính lượng tử siêu dẫn của Trung Quốc cũng bắt đầu mở rộng công suất. Sau khi mở rộng, phòng này cho phép lắp ráp đồng thời ít nhất 8 máy tính lượng tử siêu dẫn, thay vì công suất tối đa 5 máy như hiện nay.

Theo chuyên gia Trung Quốc, sau khi dây chuyền này được nâng cấp và mở rộng, các máy tính lượng tử siêu dẫn do nước này tự sản xuất sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và năng lực sản xuất cũng sẽ cải thiện hơn, giúp chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm “bóp nghẹt” khả năng tính toán lượng tử của Trung Quốc.

Origin Wukong, máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành 270.000 nhiệm vụ tính toán lượng tử cho người dùng từ 133 quốc gia kể từ khi đi vào hoạt động vào ngày 6/1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu phát triển máy tính lượng tử
Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu phát triển máy tính lượng tử

VOV.VN - Công ty Fujitsu, một doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu của Nhật Bản đang phối hợp với Đại học Osaka nghiên cứu phát triển một loại máy tính được coi là thế hệ mới sẽ thay thế các máy tính đang được sử dụng rộng rãi hiện nay – máy tính lượng tử.

Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu phát triển máy tính lượng tử

Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu phát triển máy tính lượng tử

VOV.VN - Công ty Fujitsu, một doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu của Nhật Bản đang phối hợp với Đại học Osaka nghiên cứu phát triển một loại máy tính được coi là thế hệ mới sẽ thay thế các máy tính đang được sử dụng rộng rãi hiện nay – máy tính lượng tử.

Australia đầu tư 1 tỷ AUD xây dựng trung tâm máy tính lượng tử
Australia đầu tư 1 tỷ AUD xây dựng trung tâm máy tính lượng tử

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Australia công bố khoản đầu tư 1 tỷ AUD cho dự án xây dựng một tổ hợp trung tâm máy tính lượng tử tiên tiến hàng đầu thế giới, có khả năng xử lý dữ liệu vượt xa các hệ thống máy tính lượng tử hiện nay và đặc biệt là có khả năng tự khắc phục nhanh các lỗi phát sinh.

Australia đầu tư 1 tỷ AUD xây dựng trung tâm máy tính lượng tử

Australia đầu tư 1 tỷ AUD xây dựng trung tâm máy tính lượng tử

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Australia công bố khoản đầu tư 1 tỷ AUD cho dự án xây dựng một tổ hợp trung tâm máy tính lượng tử tiên tiến hàng đầu thế giới, có khả năng xử lý dữ liệu vượt xa các hệ thống máy tính lượng tử hiện nay và đặc biệt là có khả năng tự khắc phục nhanh các lỗi phát sinh.

Máy tính lượng tử tốc độ tính toán nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính
Máy tính lượng tử tốc độ tính toán nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

VOV.VN - Sau 2 năm chế tạo thành công “Cửu chương-2”, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã chế tạo thành công máy tính lượng tử “Cửu chương-3”, có thể tính toán với tốc độ nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay.

Máy tính lượng tử tốc độ tính toán nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

Máy tính lượng tử tốc độ tính toán nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

VOV.VN - Sau 2 năm chế tạo thành công “Cửu chương-2”, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã chế tạo thành công máy tính lượng tử “Cửu chương-3”, có thể tính toán với tốc độ nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay.