Xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt - Hàn tại Đà Nẵng

VOV.VN - “Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt - Hàn tại Đà Nẵng” (VKAI Hub in Da Nang) bao gồm các hoạt động, chức năng chính như: đào tạo, nghiên cứu và hợp tác thực hiện các dự án về AI.

Chiều 26/10, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc 2023 và ra mắt Dự án “Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt - Hàn tại Đà Nẵng”.

Hội thảo Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc 2023 do Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung tâm Di trú Khởi nghiệp Toàn cầu của Hàn Quốc (OASIS), Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc (KORAIA), Công ty Cổ phần Công nghệ Hekate, Trường Đại học Đông Á tổ chức. Hội thảo thu hút 200 đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc tham gia thảo luận, giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối hai bên trong một số nội dung, lĩnh vực như: y tế, thành phố thông minh, tự động hóa sản xuất. Sự kiện này đóng vai trò kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc trong xúc tiến đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, trí tuệ nhân tạo (AI) nói riêng; tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư từ Hàn Quốc vào thành phố. Từ đó, kết nối hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học tại Đà Nẵng với các đối tác trong lĩnh vực AI tại Hàn Quốc, đẩy mạnh ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Dự án “Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt - Hàn tại Đà Nẵng” (VKAI Hub in Da Nang) chính thức ra mắt. Đây là dự án bao gồm các hoạt động, chức năng chính như: đào tạo, nghiên cứu và hợp tác thực hiện các dự án về AI.

Phía thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc ký kết hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo gồm: Hợp tác Xây dựng Hệ sinh thái toàn cầu về trí tuệ nhân tạo giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc; Hợp tác xây dựng Hệ thống y tế và chăm sóc sức khoẻ Toàn cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa Bệnh viện 199 - Bộ Công An với Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Cheonan Đại học Soonchunhyan; Hợp tác Xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và S-LAB (Thành viên của Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam); Hợp tác Xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đối với lĩnh vực y tế và y tế công cộng (bao gồm cả bệnh lao); Hợp tác Xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc với Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Đại học Soonchunhyan (Hàn Quốc)…

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đà Nẵng hiện đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có trí tuệ nhân tạo, triển khai dự án tại thành phố. Nhà đầu tư có thể triển khai dự án của mình tại khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Thành phố cũng có nhiều khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Đà Nẵng rất quan tâm đến lĩnh vực xây dựng đội ngũ nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghệ thông tin nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số
Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số

VOV.VN - Ngày 25/9, tại Seoul, Hàn Quốc, thành phố Đà Nẵng nhận giải thưởng quốc tế Thành phố thông minh Seoul. Đầu tháng 10 tới, lần thứ 4 liên tiếp, Đà Nẵng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Đà Nẵng xác định công nghệ cao, kinh tế số là ngành kinh tế mũi nhọn

Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số

Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số

VOV.VN - Ngày 25/9, tại Seoul, Hàn Quốc, thành phố Đà Nẵng nhận giải thưởng quốc tế Thành phố thông minh Seoul. Đầu tháng 10 tới, lần thứ 4 liên tiếp, Đà Nẵng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Đà Nẵng xác định công nghệ cao, kinh tế số là ngành kinh tế mũi nhọn

Phát triển kinh tế số Đà Nẵng: Ý tưởng về mạng blockchain
Phát triển kinh tế số Đà Nẵng: Ý tưởng về mạng blockchain

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng và Hội Tin học Việt Nam vừa tổ chức hội thảo xúc tiến triển khai ứng dụng công nghệ Blockchain vào quản lý, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP của địa phương. Trong đó, dự kiến kế hoạch triển khai nền tảng chuỗi khối riêng là Đà Nẵng Chain trong thời gian từ nay đến năm 2024.

Phát triển kinh tế số Đà Nẵng: Ý tưởng về mạng blockchain

Phát triển kinh tế số Đà Nẵng: Ý tưởng về mạng blockchain

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng và Hội Tin học Việt Nam vừa tổ chức hội thảo xúc tiến triển khai ứng dụng công nghệ Blockchain vào quản lý, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP của địa phương. Trong đó, dự kiến kế hoạch triển khai nền tảng chuỗi khối riêng là Đà Nẵng Chain trong thời gian từ nay đến năm 2024.

Kinh tế số chiếm 17,5% trong cơ cấu GRDP Đà Nẵng
Kinh tế số chiếm 17,5% trong cơ cấu GRDP Đà Nẵng

VOV.VN - Kinh tế số tại Đà Nẵng đóng góp đáng kể trong cơ cấu GRDP thành phố với tỷ lệ 17,5%. Đây là thông tin đưa ra tại Hội thảo “Dữ liệu số: Thách thức và Định hướng”, do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều nay (26/5). Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, diễn giả và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Kinh tế số chiếm 17,5% trong cơ cấu GRDP Đà Nẵng

Kinh tế số chiếm 17,5% trong cơ cấu GRDP Đà Nẵng

VOV.VN - Kinh tế số tại Đà Nẵng đóng góp đáng kể trong cơ cấu GRDP thành phố với tỷ lệ 17,5%. Đây là thông tin đưa ra tại Hội thảo “Dữ liệu số: Thách thức và Định hướng”, do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều nay (26/5). Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, diễn giả và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.