Cựu CEO Ford “đầu quân” cho Google

VOV.VN - Ông Alan Mulally - cựu giám đốc điều hành của Ford đã là một thành viên trong ban điều hành của Google bắt đầu từ ngày 9/7.

Trước đây cũng từng có những tin đồn rằng sau khi rời khỏi ghế của mình tại Ford, ông Mulally sẽ trở thành Giám đốc điều hành của Microsoft, tuy nhiên cuối cùng ông đã dừng chân tại một công ty công nghệ nổi tiếng không kém là Google.

 
 

Ngày hôm nay, Google đã chính thức công bố rằng ông Alan Mulally đã chính thức trở thành một thành viên trong ban điều hành của hãng. Các mối quan hệ của ông Mulally trong ngành công nghiệp xe hơi sẽ giúp ích rất nhiều cho các dự án của Google như Android Auto hay xe tự hành.

 
 

Ngoài ra, trước đây ông Mulally cũng đã từng là một lãnh đạo cấp cao tại Boeing, chính vì vậy ông cũng có những kinh nghiệm trong ngành hàng không để sử dụng cho một số dự án liên quan như Project Loon, phóng vệ tinh và máy bay không người lái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google nộp phạt 1 triệu euro vì lỗi kỹ thuật
Google nộp phạt 1 triệu euro vì lỗi kỹ thuật

Nguyên nhân dẫn đến việc này là do Tập đoàn này không định dạng rõ nét hình ảnh những chiếc ôtô trên đường phố ở Italy trong năm 2010.

Google nộp phạt 1 triệu euro vì lỗi kỹ thuật

Google nộp phạt 1 triệu euro vì lỗi kỹ thuật

Nguyên nhân dẫn đến việc này là do Tập đoàn này không định dạng rõ nét hình ảnh những chiếc ôtô trên đường phố ở Italy trong năm 2010.

Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài
Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

VOV.VN - Công ty này sẽ mua lại các công ty nước ngoài và bản quyền công nghệ trong một vài năm tới.

Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

VOV.VN - Công ty này sẽ mua lại các công ty nước ngoài và bản quyền công nghệ trong một vài năm tới.

Google "chế" xe tự lái từ Lexus
Google "chế" xe tự lái từ Lexus

VOV.VN - Chiếc xe có thể "nhìn" thấy đường và các chướng ngại vật để tự điều khiển một cách chính xác.

Google "chế" xe tự lái từ Lexus

Google "chế" xe tự lái từ Lexus

VOV.VN - Chiếc xe có thể "nhìn" thấy đường và các chướng ngại vật để tự điều khiển một cách chính xác.

Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới
Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới

VOV.VN - Khác với những mẫu xe tự lái từng được phát triển, mẫu xe mới của Google hoàn toàn không có vô lăng, chân phanh và chân ga!

Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới

Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới

VOV.VN - Khác với những mẫu xe tự lái từng được phát triển, mẫu xe mới của Google hoàn toàn không có vô lăng, chân phanh và chân ga!

Google giới thiệu nền tảng Android Auto
Google giới thiệu nền tảng Android Auto

VOV.VN - Android Auto sẽ giúp người lái có thể dễ dàng truy cập vào các ứng dụng và bản đồ Google Maps một cách dễ và an toàn nhất khi đang lái xe.

Google giới thiệu nền tảng Android Auto

Google giới thiệu nền tảng Android Auto

VOV.VN - Android Auto sẽ giúp người lái có thể dễ dàng truy cập vào các ứng dụng và bản đồ Google Maps một cách dễ và an toàn nhất khi đang lái xe.