Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần cam kết đủ ấn phát cho dân

VOV.VN - Chiều 1/2, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức họp báo Lễ hội Khai ấn đền Trần xuân Mậu Tuất 2018.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, việc tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, tức ngày 2/3/2018 tại 3 gian nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Việc phát ấn tiếp tục diễn ra tại nhà Giải Vũ từ 7 giờ sáng nhiều ngày tiếp theo. Năm nay, ngày đầu tiên phát ấn không trùng vào ngày nghỉ nhưng dự báo lượng người đến xin tương đương năm ngoái, khoảng 15 vạn người.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định khẳng định, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị chu đáo để đáp ứng đủ nhu cầu xin ấn của người dân và du khách.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tại buổi họp báo.

“Ban Tổ chức đã chỉ đạo nhà Đền, Ủy ban nhân phường, Ban Quản lý di tích chuẩn bị số lượng ấn nhiều và phục vụ chu đáo, có thể đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân, du khách về tham dự lễ hội nên nhân dân không phải bon chen, tranh giành.

Sau nhiều năm lộn xộn, năm vừa qua, chúng tôi quyết định ngay sau lễ khai ấn, sẽ có lực lượng tại các ban thu dọn hết các đồ trên bàn thờ nên cũng đỡ cảnh chen lấn, tranh giành”, bà Phạm Thị Oanh chia sẻ.

Ban Tổ chức cũng cho biết, việc đảm bảo an ninh, y tế đã được lực lượng chức năng lên phương án, hướng đến một lễ hội văn minh, an toàn, trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, hạn chế đến mức thấp nhất những hình ảnh phản cảm và tình trạng tự ý nâng giá dịch vụ.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) được tổ chức vào dịp đầu xuân nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 26/2 đến ngày 3/3/2018 (tức ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch).

Trong đó, ngày 11 tháng Giêng tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng tổ chức lễ rước nước, tế cá; ngày 14 tháng Giêng (từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 40) thực hiện nghi lễ dâng hương; (từ 23 giờ 15) thực hiện nghi lễ khai ấn; (từ 23h55) mở cửa đền để nhân dân tiếp tục vào lễ đầu năm. Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách.

Ngày 16 tháng Giêng tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên tại Đền Cố Trạch và lễ hồi kiệu Ngọc Lộ từ Đền Trần về chùa Phổ Minh (chùa Tháp). Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng tại khu vực Đền Trần sẽ tiếp đón các đoàn tế lễ, dâng hương; đồng thời tổ chức xen kẽ các hoạt động hội truyền thống gồm: Múa lân, rồng, sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật bên ngoài cổng Ngũ Môn đền Trần…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng người xô đẩy, vượt rào vào cướp lộc tại lễ khai ấn Đền Trần
Dòng người xô đẩy, vượt rào vào cướp lộc tại lễ khai ấn Đền Trần

VOV.VN - Sau khi những nghi lễ khai ấn truyền thống kết thúc, lực lượng an ninh chưa kịp mở hàng rào nhiều đối tượng đã tự ý trèo qua, lao vào đền cướp lộc.

Dòng người xô đẩy, vượt rào vào cướp lộc tại lễ khai ấn Đền Trần

Dòng người xô đẩy, vượt rào vào cướp lộc tại lễ khai ấn Đền Trần

VOV.VN - Sau khi những nghi lễ khai ấn truyền thống kết thúc, lực lượng an ninh chưa kịp mở hàng rào nhiều đối tượng đã tự ý trèo qua, lao vào đền cướp lộc.

Lễ phát ấn đền Trần ít hỗn loạn hơn mọi năm
Lễ phát ấn đền Trần ít hỗn loạn hơn mọi năm

VOV.VN - Lễ phát ấn đền Trần diễn ra hết sức trật tự và nghiêm túc, không còn cảnh chen lấn xô đẩy.

Lễ phát ấn đền Trần ít hỗn loạn hơn mọi năm

Lễ phát ấn đền Trần ít hỗn loạn hơn mọi năm

VOV.VN - Lễ phát ấn đền Trần diễn ra hết sức trật tự và nghiêm túc, không còn cảnh chen lấn xô đẩy.