Khám phá ngôi đền Meenakshi “màu mè” nhất của Ấn Độ

VOV.VN -Đền Meenakshi với những tòa tháp cao hàng trăm mét và được trang trí bởi hàng nghìn bức tượng tinh xảo có màu sắc sặc sỡ là điểm đến hấp dẫn ở Ấn Độ.

Đền Meenakshi được coi là biểu tượng của thành phố Madurai, bang Tamil Nadu, phía Nam Ấn Độ – một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới.
Được xây dựng vào thế kỷ 6 TCN, đền Meenakshi là nơi thờ nữ thần Parvati - vợ của thần Shiva - vị thần tối cao trong Hindu giáo. 
Đền Meenakshi bao gồm 12 tòa tháp được trang trí bởi hàng trăm nghìn mẫu hoa văn cầu kỳ, các tác phẩm điêu khắc của các vị thần, nữ thần, ma quỷ và động vật... Tất cả đều được sơn màu sắc sặc sỡ.
Các tác phẩm điêu khắc được hình thành từ thế kỷ 16-18. Nhưng mãi sau này mới được sơn màu sắc sặc sỡ để ngôi đền trở nên nổi bật trong các sự kiện hay lễ hội lớn.
Mặc dù được sơn màu sắc bắt mắt, nhưng người ta lo ngại việc tô vẽ tràn lan sẽ làm ảnh hưởng đến các tác phẩm điêu khắc.
Nhưng trong một vài năm trở lại đây, một số dự án trùng tu được thực hiện với mục đích khôi phục lại vẻ đẹp sơ khai của ngôi đền.
Ước tính có khoảng 33.000 tác phẩm điêu khắc ở đây. 
Với kiến trúc đặc sắc, ngôi đền thu hút tới 15.000 - 20.000 du khách tham quan mỗi ngày.
Khi màn đêm buông xuống, cổng tháp được thắp sáng từ dưới lên tạo nên vẻ lung linh, huyền ảo cho toàn bộ ngôi đền.
Các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ.
Ngôi đền nổi bật giữa thành phố Madurai.

Một bức tượng bò thiêng trong tháp Sri Meenakshi Amman thờ nữ thần Hindu Parvati.

Bên trong các tòa tháp cũng được trang trí vô cùng công phu, từ trần cho đến các cột trụ đều là những tác phẩm nghệ thuật.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháp Sanchi - Tháp Phật giáo lớn nhất còn sót lại ở Ấn Độ
Tháp Sanchi - Tháp Phật giáo lớn nhất còn sót lại ở Ấn Độ

VOV.VN - Tháp Sanchi là tháp Phật giáo lớn nhất còn lại ở Ấn Độ và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1989.

Tháp Sanchi - Tháp Phật giáo lớn nhất còn sót lại ở Ấn Độ

Tháp Sanchi - Tháp Phật giáo lớn nhất còn sót lại ở Ấn Độ

VOV.VN - Tháp Sanchi là tháp Phật giáo lớn nhất còn lại ở Ấn Độ và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1989.

Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ
Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

VOV.VN -Với lối kiến trúc độc đáo, những cung điện nguy nga, lộng lẫy luôn là niềm tự hào của người Ấn Độ, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

VOV.VN -Với lối kiến trúc độc đáo, những cung điện nguy nga, lộng lẫy luôn là niềm tự hào của người Ấn Độ, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Khám phá Động đá Ajanta - Kho tàng nghệ thuật Ấn Độ
Khám phá Động đá Ajanta - Kho tàng nghệ thuật Ấn Độ

VOV.VN - Động đá Ajanta được xem là một kho tàng nghệ thuật Ấn Độ và cũng là kho tàng nghệ thuật Phật giáo. 

Khám phá Động đá Ajanta - Kho tàng nghệ thuật Ấn Độ

Khám phá Động đá Ajanta - Kho tàng nghệ thuật Ấn Độ

VOV.VN - Động đá Ajanta được xem là một kho tàng nghệ thuật Ấn Độ và cũng là kho tàng nghệ thuật Phật giáo.