Kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản

VOV.VN -10 năm qua, Quan họ đã mang một sức sống mới. Ý thức cộng đồng về giá trị của di sản ngày càng sâu sắc hơn.

Tối 23/2, tại quảng trường trung tâm văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Festival "Về miền quan họ 2019" và kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề “Rạng rỡ miền quan họ”.

Dự lễ kỷ niệm có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và 30 tỉnh, thành phố, đại diện sứ quán 34 quốc gia và 1 số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ miền Quan họ".

10 năm trước, ngày 30/9/2009, hình thức diễn xướng văn hoá dân gian Quan họ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm tự hào và là động lực to lớn để dân ca Quan họ tiếp tục phát triển vượt qua ranh giới quốc gia và lan toả rộng rãi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, 10 năm qua, Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nội dung Việt Nam cam kết với UNESCO về bảo tồn Dân ca Quan họ, như truyền dạy, phục dựng không gian diễn xướng truyền thống, tuyên truyền quảng bá ra thế giới; đầu tư cơ sở vật chất, .... Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh đi đầu và duy nhất trong cả nước cho đến nay có chính sách trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân Dân ca Quan họ - những “báu vật” nhân văn sống. Quan họ đã mang một sức sống mới, hòa trong nhịp thở của thời đại. Ý thức cộng đồng về giá trị của di sản ngày càng sâu sắc hơn. Giá trị truyền thống luôn là cội nguồn sức mạnh trường tồn. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Ninh. 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cam kết với UNESCO ngày 1/2/2019, Thủ tướng đã tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Ninh. 

Tại buổi lễ, sau khi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có bài phát biểu, trong đó, một lần nữa khẳng định, quê hương quan họ Bắc Ninh là vùng đất “Mỹ tục khả phong, địa linh nhân kiệt”. Từ vùng đất này đã sản sinh, nuôi dưỡng dân ca quan họ vô cùng đặc sắc, mượt mà, thể hiện nét đẹp hiện hữu của đất và người Kinh Bắc. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Đánh giá cao các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản của tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu ra những thách thức trong việc giữ gìn những loại hình văn hóa truyền thống nói chung, trong đó có dân ca quan họ Bắc Ninh nói riêng.  Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để quan họ được bảo rồn, lan tỏa, điều quan trọng là phải tạo được không gian để quan họ được sống một đời sống văn hóa như nó từng có, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm. Trách nhiệm gìn giữ quan họ không chỉ của người Kinh Bắc mà còn là của nhân dân Việt nam  ở trong và ngoài nước. 

Ca sĩ Kyo York hát dân ca Quan họ trong chương trình. 

Một chương trình nghệ thuật đặc sắc được tiếp nối sau đó với chủ đề: “Rạng rỡ miền quan họ”. Công chúng đã đươc thưởng thức những tiết mục dàn dựng công phu với hàng trăm diễn viên của Bắc Ninh và cả nước. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đã trình diễn trong chương trình như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận, ca sĩ người Mỹ Kyo York…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm được UNESCO vinh danh: Quan họ khoác tấm áo mới
10 năm được UNESCO vinh danh: Quan họ khoác tấm áo mới

VOV.VN -Sau 10 năm được UNESCO vinh danh, từ 49 làng Quan họ cổ đã phát triển thêm 369 làng Quan họ thực hành, 381 câu lạc bộ Dân ca Quan họ.

10 năm được UNESCO vinh danh: Quan họ khoác tấm áo mới

10 năm được UNESCO vinh danh: Quan họ khoác tấm áo mới

VOV.VN -Sau 10 năm được UNESCO vinh danh, từ 49 làng Quan họ cổ đã phát triển thêm 369 làng Quan họ thực hành, 381 câu lạc bộ Dân ca Quan họ.

Hàng nghìn du khách đội mưa nô nức trẩy hội Lim nghe hát quan họ
Hàng nghìn du khách đội mưa nô nức trẩy hội Lim nghe hát quan họ

VOV.VN - Dù trời mưa nhưng hội Lim vẫn thu hút hàng ngàn du khách đến chơi hội và lắng nghe những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, sâu lắng ngày đầu xuân.

Hàng nghìn du khách đội mưa nô nức trẩy hội Lim nghe hát quan họ

Hàng nghìn du khách đội mưa nô nức trẩy hội Lim nghe hát quan họ

VOV.VN - Dù trời mưa nhưng hội Lim vẫn thu hút hàng ngàn du khách đến chơi hội và lắng nghe những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, sâu lắng ngày đầu xuân.