Lăng vua Hiệp Hòa được công nhận di tích lịch sử

Lăng mộ vua Hiệp Hòa tọa lạc ở khu vực đồi thông núi Tam Thai thuộc phường An Tây, thành phố Huế. 

Buổi lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh lăng vua Hiệp Hòa - 1 trong 13 vua thời Nguyễn tại Huế diễn ra trọng thể tại lăng vua Hiệp Hòa ở núi Tam Thai, phường An Tây, TP Huế sáng 28/11.

Lăng Vua Hiệp Hòa được đón nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh (ảnh: Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế)

Sau phần đón nhận bằng di tích, lễ húy kỵ lần 133 vua Hiệp Hòa được tiến hành vào trưa cùng ngày tại Phủ Văn Lãng Quận Vương (thôn Ngũ Tây, phường An Tây) trong không khí trang nghiêm với sự tham dự nhiều thế hệ các đời sau vua Hiệp Hòa.

Lễ kỵ vua Hiệp Hòa lần thứ 133 (ảnh: Sơn Nguyễn)

Lăng mộ vua Hiệp Hòa tọa lạc ở khu vực đồi thông núi Tam Thai thuộc phường An Tây, thành phố Huế. Khu lăng mộ đã được trùng tu lớn vào năm 2013 do nhóm thân hữu người Huế ở TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã đứng ra vận động quyên góp thông qua Phòng Văn Lãng Quận Vương.

Khu lăng mộ vua Hiệp Hòa hiện tại bao gồm các hạng mục chính như: Tẩm lăng, bi đình, sân bi đình, đường trung đạo, trụ biểu, bình phong, hiển long và ẩn long... đảm bảo tiêu chuẩn của một khu lăng mộ của một bậc hoàng đế.

Án thờ vua Hiệp Hòa và các tiên đế tại Phủ Văn Lãng Quận Vương

Đưa bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng vua Hiệp Hòa về Phủ Văn Lãng Quận Vương để thờ

Kỵ vua Hiệp Hòa theo nghi thức cung đình Huế xưa (ảnh: Sơn Nguyễn)

Trong số 13 lăng mộ vua Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng đất nước Việt Nam trị vì tại Huế, hiện có 11 lăng mộ vua, còn lại 2 lăng vua Hàm Nghi và vua Bảo Đại đang nằm ở Pháp. 11 lăng vua gồm: lăng Gia Long, lăng Minh Mạng (cùng xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà), lăng Thiệu Trị (xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy), lăng Tự Đức (phường Thủy Xuân, TP Huế), lăng Dục Đức – Thành Thái – Duy Tân (phường An Cựu, TP Huế), lăng Kiến Phúc (nằm trong lăng Tự Đức), lăng Hiệp Hòa, lăng Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) và lăng Khải Định (xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy). Các lăng trên đều thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An công nhận quần thể sa mu dầu, phay sừng là cây di sản Việt Nam
Nghệ An công nhận quần thể sa mu dầu, phay sừng là cây di sản Việt Nam

VOV.VN - Sau khi khảo sát, quần thể cây sa mu dầu và 5 cây phay rừng ở vườn quốc gia Pù Hoạt đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Nghệ An công nhận quần thể sa mu dầu, phay sừng là cây di sản Việt Nam

Nghệ An công nhận quần thể sa mu dầu, phay sừng là cây di sản Việt Nam

VOV.VN - Sau khi khảo sát, quần thể cây sa mu dầu và 5 cây phay rừng ở vườn quốc gia Pù Hoạt đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Hang Con Moong được công nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt
Hang Con Moong được công nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Sáng 23/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích vùng phụ cận.

Hang Con Moong được công nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Hang Con Moong được công nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Sáng 23/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích vùng phụ cận.

Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận lễ hội Đền Cửa Ông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng với 16 di sản khác.

Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận lễ hội Đền Cửa Ông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng với 16 di sản khác.

Ấn tín nghi của vua tại Nghệ An không quá 30 năm tuổi?
Ấn tín nghi của vua tại Nghệ An không quá 30 năm tuổi?

Chuyên gia cho rằng đây là một dạng ấn được dùng với mục đích cầu tài lộc, trấn yểm phong thuỷ và chỉ mới xuất hiện không quá 30 năm trở lại đây.

Ấn tín nghi của vua tại Nghệ An không quá 30 năm tuổi?

Ấn tín nghi của vua tại Nghệ An không quá 30 năm tuổi?

Chuyên gia cho rằng đây là một dạng ấn được dùng với mục đích cầu tài lộc, trấn yểm phong thuỷ và chỉ mới xuất hiện không quá 30 năm trở lại đây.

Bảo tồn và phát huy di sản quan họ nơi bờ bắc sông Cầu
Bảo tồn và phát huy di sản quan họ nơi bờ bắc sông Cầu

VOV.VN -Quan họ là nền tảng thu hút khách du lịch, đó là một trong những mục tiêu để các nghệ nhân phấn đấu thu hút du khách đến với địa phương.

Bảo tồn và phát huy di sản quan họ nơi bờ bắc sông Cầu

Bảo tồn và phát huy di sản quan họ nơi bờ bắc sông Cầu

VOV.VN -Quan họ là nền tảng thu hút khách du lịch, đó là một trong những mục tiêu để các nghệ nhân phấn đấu thu hút du khách đến với địa phương.