Ba ơi con au wa…

Đó là tiếng kêu xé lòng của một bé trai chưa đầy 2 tuổi đang bị căn bệnh ung thư máu ác tính.

Cháu là Phạm Đình Nghĩa sinh ngày 26/9/2008, là con đầu lòng của vợ chồng anh Phạm Đình Sáu và chị Phạm Thị Yến ở Nam Định.

Bố cháu - anh Phạm Đình Sáu là kỹ sư giao thông, đã tham gia thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây Trường Sơn, đoạn Tăng Ký - Chalỳ, từ năm 2000 đến năm 2005. Trong thời gian này, anh đã từng bị căn bệnh sốt rét ác tính hành hạ đến cùng cực. Tuy khó khăn vất vả nhưng với ý chí và nghị lực phấn đấu, anh Sáu đã được Bộ Quốc Phòng trao tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây.

Sau gần 10 năm lăn lộn hết công trình này đến công trình khác, năm 2007 anh Sáu và chị Yến xây dựng gia đình. Cháu Nghĩa ra đời mạnh khoẻ là niềm vui khôn xiết, do anh Sáu luôn thường trực nỗi lo lắng mình đã thi công trong khu vực nhiều chất độc, lại bị sốt rét ác tính hành hạ mấy năm liền.

Niềm vui lớn chưa được bao lâu, đến đầu tháng 5/2010, thấy con ăn uống giảm sút lại có dấu hiệu mệt mỏi, trên mặt xuất hiện một số nốt chấm đỏ, anh chị đưa cháu vào Viện Nhi TW, mới biết cháu bị ung thư máu ác tính thể hiếm.

Bé Nghĩa đang được điều trị tại Viện Nhi Trung ương

Qua hơn 2 tháng điều trị tại Viện Nhi TW, được sự quan tâm chăm sóc của các bác sỹ Khoa Huyết học, bệnh tình của cháu vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm, sức khoẻ của cháu ngày càng yếu, có những lúc tưởng như không trụ nổi. Các bác sỹ nói chứng bệnh ung thư máu mà cháu mắc phải rất hiếm gặp trên thế giới, chỉ tính trên đầu ngón tay.

Kể từ khi Nghĩa bị bệnh, anh Sáu lặn lội trong Nam ngoài Bắc để tìm thầy tìm thuốc cho con. Có người mach đến đâu, anh tìm đến đó; ai chỉ bài thuốc gì anh cũng tìm mua bằng được cho con, nhưng vẫn vô vọng.

Chi phí điều trị cho căn bệnh của cháu Nghĩa rất tốn kém. Những gì có thể làm được, vợ chồng anh Sáu chị Yến đều đã xoay sở mọi đường. Giai đoạn chữa trị tiếp theo cho cháu, anh chị đang không biết trông vào đâu. Rất mong những tấm lòng hảo tâm hãy cứu giúp cháu Nghĩa./.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo điện tử VOVNews, 45 Bà Triệu, Hà Nội

Hoặc ông nội cháu Nghĩa: Ông Phạm Đình Mạch - Địch Lễ, Xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Bố cháu Nghĩa: Anh Phạm Đình Sáu, TK tiền Việt: 0011001915339 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Vietcombank TW.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên