Bé trai 2 tuổi, bỏng 40%

Bé Nguyễn Văn Thái 2 tuổi, con anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi) và chị Trịnh Thị Thơm (22 tuổi), nhà ở xóm 6 xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

Tối 20/2, chị Thơm ở nhà trông con, vừa nấu cám lợn. Không may bé Thái bị ngã vào nồi cám đang sôi, bỏng. Vào viện, bé được xác định bị bỏng 40% ở vùng thân, chi và vùng sinh dục.

Mấy ngày nay bác sĩ phải thông tiểu cho bé. Hiện bé đang nằm ở phòng Cấp cứu, Viện bỏng quốc gia (Hà Nội). Lúc chúng tôi vào thăm, Thái được bà ngoại trông nom. Cậu bé kháu khỉnh và có vẻ rất gan, không quấy khóc.

Được biết, cha mẹ bé đều làm ruộng, nhà ở vùng bãi bồi vùng trồng cói, thuộc diện hộ nghèo; lại phải chăm sóc mẹ anh Nguyễn Văn Thanh (nay ngoài 60 tuổi) bị liệt. Bác sĩ cho biết bé sẽ phải nằm viện lâu dài, nên rất mong bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ để cha mẹ cháu có tiền mua sữa cho cháu sớm bình phục.  

Thái và bà ngoại
Cháu bị bỏng nặng ở vùng sinh dục
Xin liên hệ bố cháu Thái, anh Nguyễn Văn Thanh: 01643291730; hoặc ông ngoại bé là Trần Văn Toàn, số ĐT: 0987247949; hoặc Báo điện tử VOVNews, số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên