Bệnh nhân nguy cơ liệt do ngã từ độ cao 6m cần giúp đỡ

VOV.VN - BN Trương Văn Thành, 28 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nhập viện cấp cứu ngày 3/5 trong tình trạng đau tăng vùng lưng, yếu hai chân…

Theo thông tin từ Bệnh viện Saint Paul, bệnh nhân Trương Văn Thành, 28 tuổi, trú tại xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nhập viện cấp cứu ngày 3/5/2017 trong tình trạng đau tăng vùng lưng, yếu hai chân, đi tiểu khó và không đi lại được tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Saint Paul.

Theo Ths. Bs Ngô Quang Hùng, Khoa Phẫu thuật thần kinh cho biết: kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị vỡ lún nhiều mảnh đốt sống L1 có chèn ép tủy, trật đốt sống T12 L1.

 
Với tình trạng tổn thương này, bệnh nhân cần mổ giải phóng chèn ép tủy và cố định cột sống càng sớm càng tốt để tránh di chứng liệt.

Bệnh nhân không có thẻ BHYT. Theo nhận định, chi phí điều trị vào khoảng gần 70 triệu đồng, hiện tại gia đình bệnh nhân đã vay mượn được 20 triệu, 1 nhà hảo tâm đã giúp đỡ 20 triệu, số tiền còn lại gần 30 triệu rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để bệnh nhân được mổ sớm và thoát liệt.

Mọi thông tin về bệnh tình bệnh nhân, xin liên lạc với Ths. Bs Ngô Quang Hùng, Khoa Phẫu thuật thần kinh, BV Saint Paul.

Một đại diện phòng xã hội BV Saint Paul cam kết tấm lòng của các nhà hảo tâm sẽ được chuyển trực tiếp cho bệnh nhân Trương Văn Thành.

Mọi sự giúp đỡ về vật chất, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác xã hội bệnh viện, Phòng 105 nhà B3 bệnh viện, ĐT: 043.734.6836 (hoặc 469) hoặc theo số tài khoản 005518880001, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul tại Ngân hàng Lienvietpostbank chi nhánh Đông Đô, Hà Nội với nội dung: Ủng hộ MS 40 hoặc ủng hộ BN Trương Văn Thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa cảnh bà ngoại già yếu nuôi con gái tàn tật, cháu bị ung thư
Xót xa cảnh bà ngoại già yếu nuôi con gái tàn tật, cháu bị ung thư

VOV.VN - Tuổi đã cao, nhưng bà Thanh hàng ngày vẫn phải lo chăm sóc cháu ngoại bị ung thư cùng cô con gái bị nhiễm chất độc da cam hiện đang nằm liệt giường.

Xót xa cảnh bà ngoại già yếu nuôi con gái tàn tật, cháu bị ung thư

Xót xa cảnh bà ngoại già yếu nuôi con gái tàn tật, cháu bị ung thư

VOV.VN - Tuổi đã cao, nhưng bà Thanh hàng ngày vẫn phải lo chăm sóc cháu ngoại bị ung thư cùng cô con gái bị nhiễm chất độc da cam hiện đang nằm liệt giường.

Rớt nước mắt gia cảnh chàng trai cụt 2 tay phải “gà trống nuôi con“
Rớt nước mắt gia cảnh chàng trai cụt 2 tay phải “gà trống nuôi con“

VOV.VN - Tai nạn thương tâm vĩnh viễn cướp đi đôi tay của người cha, mẹ lại bỏ đi, bé Duy Khôi 14 tháng tuổi đang sống những ngày đầy bất hạnh.

Rớt nước mắt gia cảnh chàng trai cụt 2 tay phải “gà trống nuôi con“

Rớt nước mắt gia cảnh chàng trai cụt 2 tay phải “gà trống nuôi con“

VOV.VN - Tai nạn thương tâm vĩnh viễn cướp đi đôi tay của người cha, mẹ lại bỏ đi, bé Duy Khôi 14 tháng tuổi đang sống những ngày đầy bất hạnh.

Hai trẻ bị bệnh ” lạ” cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Hai trẻ bị bệnh ” lạ” cần sự giúp đỡ của cộng đồng

VOV.VN - Khi mới lọt lòng mẹ, 2 em đã có triệu chứng nổi nhiều mụn nước li ti trên da đầu, tay chân, sau đó lan rộng  nhiều bớt màu đỏ như ghẻ lở loét, ngứa

Hai trẻ bị bệnh ” lạ” cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Hai trẻ bị bệnh ” lạ” cần sự giúp đỡ của cộng đồng

VOV.VN - Khi mới lọt lòng mẹ, 2 em đã có triệu chứng nổi nhiều mụn nước li ti trên da đầu, tay chân, sau đó lan rộng  nhiều bớt màu đỏ như ghẻ lở loét, ngứa

Quyên tặng 10.000 đầu sách cho trẻ em nghèo Lào Cai
Quyên tặng 10.000 đầu sách cho trẻ em nghèo Lào Cai

VOV.VN - Ngày hội đọc sách tổ chức tại Trường THPT số 1, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 10.000 đầu sách đã được quyên tặng cho các trẻ em nghèo.

Quyên tặng 10.000 đầu sách cho trẻ em nghèo Lào Cai

Quyên tặng 10.000 đầu sách cho trẻ em nghèo Lào Cai

VOV.VN - Ngày hội đọc sách tổ chức tại Trường THPT số 1, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 10.000 đầu sách đã được quyên tặng cho các trẻ em nghèo.