Giúp cháu Thảo phẫu thuật xương bánh chè

Nếu được phẫu thuật, Thảo sẽ có thể đi lại bằng đôi chân của mình. Nhưng gia đình Thảo quá khó khăn, bố bị tai nạn, em cũng tàn tật

Từ lúc mới chào đời (năm 1993), cháu Nguyễn Thanh Thảo, con anh Nguyễn Đạo Đức (sinh năm 1967) và chị Tạ Thị Thanh Lan (sinh năm 1971), thường trú tại thôn An Bình, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bị dị tật bẩm sinh: hai chân không thể duỗi thẳng ra vì khớp gối ngày càng xơ cứng lại.

Gia đình đưa cháu đi khám tại bệnh viện Chợ Rẫy, được bác sĩ cho biết, cả hai đầu gối của cháu không có xương bánh chè. Nối xương đùi với xương cẳng chân là một khối cơ, đồng thời khớp háng bị lệch, do đó không cử động được. Thế là suốt 16 năm nay, cháu chưa bao giờ đứng dậy được, di chuyển hoàn toàn trên xe lăn.

Theo thầy thuốc, tình trạng của cháu có khả năng phục hồi chức năng bằng cách phẫu thuật, tạo ghép bánh chè nhân tạo, song đòi bỏi chi phí rất lớn. Quá thương con nhưng đôi vợ chồng này đành nuốt nước mắt bó tay, bởi đứa con thứ hai là Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1995 cũng lâm bệnh hiểm nghèo: xuất huyết não lúc chưa đầy 1 tuổi, cứu được mạng sống nhưng bị di chứng teo tay phải, sức khỏe yếu ớt.

Tai họa tiếp tục ập đến. Năm 1998, anh Đức bị tai nạn giao thông chấn thương đầu, tổn thương nặng mắt trái, điều trị lâu dài vẫn không trở lại bình thường, tâm thần bất ổn.

Đến thăm gia đình bất hạnh này, không ai cầm lòng được khi hỏi Thảo ước gì, Thảo ngậm ngùi: cháu khát khao đứng dậy, tự đi lại để đi học, để được nhảy dây như bạn bè…

Gia đình anh Đức, chị Lan hiện rất khó khăn, mọi chi tiêu hoàn toàn nhờ thu nhập ít ỏi từ quán phở bình dân chị Lan bán tại nhà, còn những tài sản có giá trị đều đã bán hết đeo đuổi chữa bệnh cho 3 cha con. Rất mong những vòng tay nhân ái hỗ trợ để bé Thảo có điều kiện phẫu thuật tạo bánh chè nhân tạo, đứng dậy bằng đôi chân của mình ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên