Một bệnh nhân bị ung thư mong được giúp đỡ

VOV.VN -BN Phạm Thu Thủy, sinh năm 2003, hiện học lớp 8, bị ung thư hạch hiện đang điều trị tại BV Bạch Mai rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ 

BN Phạm Thu Thủy, sinh năm 2003, hiện học lớp 8 do đi điều trị bệnh nhiều đợt nên đã lưu ban 1 năm tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Chẩn đoán: Thủy đậu bội nhiễm – theo dõi nhiễm khuẩn huyết – viêm phổi nặng – suy đa tạng / U lympho không Hodkin đã điều trị hóa chất.

 
BN có tiền sử U lympho (ung thư hạch) từ tháng 9/2015, mẹ đi thu mua ve chai, bố làm phụ hồ, anh trai sinh năm 1997 hiện xuất khẩu lao động tại Nhật Bản (mới đi được 1 tháng). Bố bị dị tật tổn thương ở bàn tay (bàn tay co quắp) do hồi nhỏ nhà bị cháy, rơi than vào tay.

Gia đình khó khăn, hiện tại vay nợ khoảng 500 triệu đồng (vay họ hàng và vay lãi ngân hàng) để điều trị bệnh cho BN và cho anh trai BN đi xuất khẩu lao động.

Tài sản lớn nhất của gia đình là 2 con bò hiện đã bán để lấy tiền chữa trị cho BN (mua 36 triệu/2 con, bán 25 triệu/2 con) vì cần gấp tiền nên gia đình đành ngậm ngùi bán với giá rẻ.

Mong quý độc giả có tấm lòng hảo tâm có thể đóng góp giúp đỡ cháu Phạm Thị Thủy thông qua phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai -78 đường Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2151.883; hoặc gửi về tài khoản Bệnh viện Bạch Mai số 0541101065007, tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long, 34 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội (ghi rõ ủng hộ bệnh nhân Phạm Thị Thủy đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực).

Hoặc liên hệ nhà báo Thu Thủy - Hải Yến, Phòng Xã hội, Báo điện tử VOV.VN (Đài Tiếng nói Việt Nam) – 45 Bà Triệu – Hà Nội (ghi rõ ủng hộ bệnh nhân Phạm Thu Thủy). Chúng tôi cam kết, số tiền này sẽ sử dụng đúng mục đích là giúp đỡ bệnh nhân./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 6 tuổi bị bỏng cồn toàn thân rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ
Bé trai 6 tuổi bị bỏng cồn toàn thân rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ

VOV.VN - Chẳng may bị bỏng cồn do sự bất cẩn của người hàng xóm, cháu Tuấn được chẩn đoán bị bỏng cấp độ 4 và hiện đã bị hoại tử một chân.

Bé trai 6 tuổi bị bỏng cồn toàn thân rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ

Bé trai 6 tuổi bị bỏng cồn toàn thân rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ

VOV.VN - Chẳng may bị bỏng cồn do sự bất cẩn của người hàng xóm, cháu Tuấn được chẩn đoán bị bỏng cấp độ 4 và hiện đã bị hoại tử một chân.

Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não
Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não

VOV.VN - Sau khi đưa con lên bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, vợ chồng chị Thêm đã định nuốt nước mắt đưa con về nhà chờ chết vì không có tiền chữa bệnh.

Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não

Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não

VOV.VN - Sau khi đưa con lên bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, vợ chồng chị Thêm đã định nuốt nước mắt đưa con về nhà chờ chết vì không có tiền chữa bệnh.

Đau xót cảnh bé 4 tuổi mất cả hai chân vì bị đá đè
Đau xót cảnh bé 4 tuổi mất cả hai chân vì bị đá đè

VOV.VN - Hai mẹ con chị Thơm bị đất đá vùi lấp trong tối 19/7. Cháu Phúc hiện đã phải cắt bỏ cả 2 chân.

Đau xót cảnh bé 4 tuổi mất cả hai chân vì bị đá đè

Đau xót cảnh bé 4 tuổi mất cả hai chân vì bị đá đè

VOV.VN - Hai mẹ con chị Thơm bị đất đá vùi lấp trong tối 19/7. Cháu Phúc hiện đã phải cắt bỏ cả 2 chân.