Những bữa ăn ngon nhất trên máy bay dành cho khách phổ thông

VOV.VN -Các hãng hàng không luôn chú trọng đến việc phục vụ đồ ăn cho hành khách trên các chuyến bay. Dưới đây là những món ăn ngon nhất dành cho khách hạng phổ thông.

Hãng hàng không Alaska Airlines  phục vụ món Ức gà sốt ớt do đầu bếp Tom Douglas nấu.


Hãng hàng không Air New Zealand có món Thịt bò om rượu đỏ rất ngon


Hãng hàng không American Airlines phục vụ món sa-lát gà trên các chuyến bay nội địa kéo dài hơn 3 tiếng một số loại thức ăn tươi khác.


Hãng hàng không Austrian Airlines có món Bit tết bò rán tuyệt hảo.


Hãng hàng không Cathay Pacific phục vụ món cà ri gà phong cách Hồng Kông ăn với cơm, sa-lát, tráng miệng kem Haagen-Dazs ngon tuyệt


Hãng hàng không Delta Airlines có món sữa chua dâu tây đông lạnh đặc biệt.


Hawaiian Airlines là hãng hàng không nội địa Mỹ duy nhất còn phục vụ các bữa ăn  nóng.


JetBlue phục vụ snack mặn ngọt đóng gói cùng rau xanh và trái cây tươi trên các chuyến bay xuyên lục địa.


Món Sandwich với lườn gà kèm một túi khoai tây chiên nhỏ của JetBlue cũng được nhiều hành khách lựa chọn.


Hãng hàng không LAN Airlines phục vụ món thịt hun khói được làm nóng ăn cùng pho-mat rất ngon.


Rất nhiều hành khách của LAN Airlines chọn mì ống do đầu bếp Hugo Pantano chế biến.


Hãng hàng không Qatar Airways có thực đơn món ăn giới thiệu ẩm thực của khu vực Trung Đông và quốc tế.


Hãng hàng không TAM của Brazil phục vụ các món ăn truyền thống của Nam Mỹ.


Món ăn truyền thống của Tây Ban Nha là nguồn cảm hứng cho đồ ăn đóng hộp của hãng Virgin America 


Hãng Virgin Atlantic có món mỳ ống pho mát do đầu bếp Lorraine Pascale thực hiện khiến các hành khách nhí vô cùng thích thú.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên